Đến nội dung chính

Chương 27: Bù đắp

admin 829 Chữ Cài Đặt

Triệu Tịch Tri muốn hỏi Tiêu Trì Hách về chuyện Ngô Bội Trân nên nhân lúc chưa kết thúc giờ ra chơi, cô hẹn anh đến phòng dụng cụ bóng rổ.

Tiêu Trì Hách đã đứng sẵn trong phòng, mặc đồng phục đơn giản, tay trái đút túi quần.

Dáng người thẳng tắp, tựa vào tường, vạt áo khoác lay động theo từng nhịp thở, khí chất vương giả toát ra, vừa cao ngạo vừa khó chạm tới.

Triệu Tịch Tri dừng bước, hơi ngỡ ngàng trước hình ảnh đó.

Nhìn thấy cô, ánh mắt Tiêu Trì Hách lấp lánh ý cười.

Khi Triệu Tịch Tri đến gần, anh nhẹ nhàng kéo tay cô vào lòng, thuận tay đóng cửa lại.

Triệu Tịch Tri giật mình, vừa hốt hoảng vừa sợ bị phát hiện, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.

Tiêu Trì Hách đẩy cô về phía tường, khóe môi cong lên nụ cười ma mị: “Tri Tri… nhớ anh nên gọi anh ra sao?”
Cô lưng tựa tường lạnh, trước mặt là Tiêu Trì Hách, chính xác là không còn đường lui.

Cô nhỏ giọng: “Cẩn thận… có người nhìn thấy.”

Tiêu Trì Hách hừ cười, giọng trầm ấm mà trấn an: “Không sao đâu… bây giờ là giờ học rồi.”

Triệu Tịch Tri vẫn không yên tâm, muốn nhanh chóng vào vấn đề: “Việc của Ngô Bội Trân… có liên quan đến anh không?”

Tay Tiêu Trì Hách vẫn nghịch lọn tóc cô, thái độ ung dung, mặt bình thản như chẳng biết chuyện gì.

Anh hỏi nhẹ nhàng: “Ngô Bội Trân là ai?”

Triệu Tịch Tri hơi nhíu mày, nghi ngờ sự dửng dưng của anh, nhấn mạnh thêm: “Người lần trước tỏ tình anh… cậu ấy đã chuyển trường rồi, anh biết không?”

Tiêu Trì Hách xoắn lọn tóc cô trong tay, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió mát: “Anh không biết.”

Gương mặt bình thản vô cùng khiến Triệu Tịch Tri phần nào bớt nghi ngờ.
Có lẽ… tất cả chỉ là do cô nghĩ nhiều.

Triệu Tịch Tri tự nhủ, thật sự không có lý do gì để Tiêu Trì Hách phải làm vậy.

Anh buông lọn tóc trong tay cô ra, từ từ nghiêng người, đặt gương mặt sát gần mặt Triệu Tịch Tri.

Hơi thở anh phả nhẹ lên má cô, mùi cam chanh mát lạnh thoảng qua, hòa cùng hương nắng nhè nhẹ còn vương trên áo đồng phục.

Tiêu Trì Hách nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng: “Nếu anh thật sự có liên quan… em sẽ làm gì?”

Triệu Tịch Tri im lặng, một phần vì không biết trả lời sao cho đúng, phần khác vì ánh mắt đó khiến tim cô chao đảo.

Sau vài giây, cô gượng thẳng vai, giọng nghiêm túc: “Nếu là anh… em sẽ rất thất vọng.”

Anh nhíu nhẹ mày, giọng trầm khàn, êm tai: “Tri Tri… em tin anh không?”

Cô thoáng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn yên lặng như đêm mùa hạ không gió.
Câu hỏi tưởng nhẹ nhàng ấy khiến lòng cô khẽ rung động.

Cô mím môi, giọng dịu lại: “Nếu là bây giờ… em tin.”

Tiêu Trì Hách cúi đầu, giọng trầm hơn chút nữa: “Anh đã hứa… sẽ không gạt Tri Tri nữa.”

Triệu Tịch Tri nhìn anh, không né tránh.

Gió chiều thổi nhẹ, mái tóc khẽ lay động, một giây lặng trôi như có tiếng gió lướt qua kẽ lá.

Trong ánh mắt anh, chân thành toát ra rõ ràng khiến tim cô đập mạnh vài nhịp.

“Em tin anh rồi… xin lỗi, em không nên hỏi điều này.”

Đôi môi kiêu bạc của Tiêu Trì Hách nâng lên nụ cười nửa miệng, cúi đầu cọ nhẹ chóp mũi vào má cô: “Vậy… Tri Tri bù đắp cho anh đi.”

Triệu Tịch Tri lắc đầu, phản kháng nhẹ: “Không được, chúng ta phải về lớp.”

Anh vẫn tham lam, vùi đầu vào cổ cô, giọng khàn đi: “Tri Tri… anh rất buồn khi em không tin tưởng anh.”

Triệu Tịch Tri mơ hồ, cuối cùng nhân lúc cô mất cảnh giác, anh đã cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô.

Hai tay Triệu Tịch Tri chống ở vòm ngực của Tiêu Trì Hách khó khăn muốn đẩy anh ra nhưng sức lực không thể so bằng, anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn khiến cô không có đường trốn thoát.

Nụ hôn nóng bỏng so với ánh mặt trời còn cháy bỏng hơn, Triệu Tịch Tri dần bị hôn đến choáng váng, đầu óc mụ mị ngay cả tiếng phát ra cũng nhè nhè như đang khóc.

Ánh mắt Tiêu Trì Hách phát sáng hưởng thụ, đáy mắt xẹt qua tia quỷ dị.

Tiếc là Triệu Tịch Tri nhìn không thấy.

Vừa buông tha Triệu Tịch Tri, Tiêu Trì Hách đã khàn giọng nói: “Tri Tri, lần tới chúng ta làm nhé?”

Triệu Tịch Tri nghe xong lời này sợ đến rụt người, nhát cáy run rẩy làm cho Tiêu Trì Hách càng thêm khoan khoái, trước sau vẫn bị anh tóm trong tay.