Đến nội dung chính

Chương 21: Nam phụ lẫn nữ phụ đều ghen tị với nam chính và nữ chính

admin 743 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Triệu Tịch Tri đến lớp trong trạng thái uể oải, đôi mắt mở không nổi, chứng tỏ tối qua cô gần như không ngủ.

Bởi vì hôm qua, Tiêu Trì Hách cứ quấn lấy cô đòi cô ngủ lại phòng anh.

Cô sợ đến mức bật khóc nhưng anh lại dùng việc bản thân bị thương làm lý do để cô không rời đi.

Kết quả, Triệu Tịch Tri thức tới sáng, canh chừng anh không làm bậy.

Vừa vào lớp, cô liền nằm gục lên bàn ngủ bù, ngay cả Phương Dao cũng phải há hốc nhìn cảnh tượng học bá Triệu Tịch Tri ngủ trong lớp.

Bên tai cô vang lên giọng Bội Khương: “Lang Vỹ, cậu có thể dạy tớ làm toán không? Chúng ta ra thư viện học nhóm.”

Lang Vỹ đáp: “Xin lỗi, tôi bận rồi, với lại tôi học nhóm với người khác rồi.”

Triệu Tịch Tri chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai người ở bàn bên cạnh.

Lang Vỹ vẫn giữ nét mặt trầm ổn, còn Bội Khương rõ ràng bối rối.
“Là ai thế? Tớ học cùng được không?” Bội Khương hỏi, ánh mắt lóe lên chút ghen tị

Triệu Tịch Tri lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng người, chủ động đề nghị: “Bội Khương, tớ có thể giúp cậu học.”

Nét mặt xinh đẹp và lòng tốt của cô khiến Bội Khương càng thêm bối rối, vừa tức giận vừa ghen tị: “Không cần đâu, tớ tự học được, tớ biết cậu giỏi nhưng không cần phải tỏ ra như thế trước mặt tớ.”

Triệu Tịch Tri bất ngờ, còn Phương Dao ngồi cạnh lên tiếng: “Bội Khương, Tịch Tri chỉ có ý tốt, không nhận thì thôi, sao phải nói thế?”

Triệu Tịch Tri không muốn Phương Dao lên tiếng thay mình để cho Bội Khương càng thêm bực bội.

Cô thở dài nhìn Bội Khương bỏ về, lòng lại nảy lên ý định muốn giúp cô ấy.

Lúc này, Tiêu Trì Hách đứng dựa vào tường sau trường, gương mặt vẫn còn vài vết thương chưa lành, dưới ánh nắng chói chang vẫn không che đi vẻ đẹp trời ban của anh.
“Hách, sao mày lại để ba thằng kia đánh mày thế?” Hà Tất An hỏi

Tiêu Trì Hách rút điếu thuốc châm hút, hờ hững đáp: “Muốn thử thôi.”

Thực ra, anh làm vậy bởi muốn thử xem nếu anh bị thương, Triệu Tịch Tri có lo lắng cho anh như cô đã lo cho Phương Dao hay không.

Quả nhiên, cô lập tức lo lắng.

Một tuần qua, Triệu Tịch Tri dùng Phương Dao làm lá chắn, tránh anh đến gần nên Tiêu Trì Hách phải dùng chút mưu kế để cô không còn trốn tránh anh nữa.

“Quan hệ anh em giữa mày với Tịch Tri tốt hơn nhiều, nhưng anh vợ… đau…”

Lý Thiên chưa dứt câu thì bị Tiêu Trì Hách đá một cái điếng người, im lặng không nói nữa.

Tiêu Trì Hách vuốt tóc, dáng vẻ hư hỏng, ngạo mạn: “Còn gọi tao ‘anh vợ’, tao cho hai đứa cút.”

Triệu Tịch Tri vốn đã là của anh, cả hai chỉ là mối quan hệ anh em nuôi nên mới khiến cô sinh ra khúc mắc.
Tiêu Trì Hách vẫn nghĩ đây là khúc mắc duy nhất.

“Hả? Mày không chịu một trong hai tụi tao, không lẽ mày cũng như mọi người?” Hà Tất An kêu ca

Tiêu Trì Hách im lặng, ánh mắt hạ xuống khi Hà Tất An nói tiếp:

“Toàn trường đều thấy em mày với Lang Vỹ trai tài gái sắc, mày là ưng Lang Vỹ hả?”

Sắc mặt Tiêu Trì Hách u ám dần, ánh mắt hạ xuống, lòng dấy lên ghen tuông.

Vì sao ai cũng nghĩ Lang Vỹ mới xứng với Triệu Tịch Tri mà không phải anh?

“Lang Vỹ tốt lắm sao?” anh hỏi, giọng xám xịt

Lý Thiên chưa biết tình hình nghiêm trọng thế nào, đáp: “Cậu ta học giỏi, nhà giàu, đẹp trai, nữ sinh trường này yêu thích không ít. Tịch Tri lại xinh đẹp, học giỏi, còn không phải là cặp đôi bạch nguyệt quan sao?”

Trong lòng Tiêu Trì Hách vừa ghen vừa lo sợ, sợ Triệu Tịch Tri sẽ để ý đến Lang Vỹ.

Dù anh biết cô nhiều lần quan tâm Lang Vỹ, nhưng chỉ cần một chút cưỡng ép hay giả vờ, cô sẽ chú ý lại anh.

Một loại ghen tuông âm thầm, không thể diễn tả thành lời, len lỏi trong tim Tiêu Trì Hách.