Đến nội dung chính

Chương 22: Nữ chính phát hiện nam phụ lừa người

admin 776 Chữ Cài Đặt

Giờ ra chơi, Triệu Tịch Tri đang đi mua nước ở căn tin trường cùng Phương Dao thì bất ngờ bị ai đó chặn lại.

Cô nhận ra Ngô Bội Trân, liền nghĩ đến việc Tiêu Trì Hách từng nói vì cô ấy mà anh bị đánh.

Ngay lập tức, cô không muốn liên quan thêm đến Bội Trân.

“Tịch Tri, nghe nói anh cậu bị đánh?” Ngô Bội Trân lo lắng hỏi

Triệu Tịch Tri đáp thẳng: “Không phải do cậu sao?”

Ngô Bội Trân nhíu mày: “Sao lại do tớ?”

Triệu Tịch Tri nghiêm túc: “Một trong ba người đánh anh tớ thích cậu nên mới tìm anh tớ trả thù.”

Ngô Bội Trân nghệt mặt: “Ba người đó tớ còn chưa gặp lần nào, sao lại thích tớ?”

Triệu Tịch Tri cũng hoang mang rồi chợt hiểu ra Tiêu Trì Hách đã gạt cô.

Anh nói dối một trong ba người kia thích Bội Trân để khiến Triệu Tịch Tri áy náy vì đã cho cô ấy số điện thoại của anh.
Một lần nữa, anh chứng minh mình thật sự biết diễn.

Sau đó, Triệu Tịch Tri trở về lớp.

Tiêu Trì Hách thấy cô liền nâng khóe môi nhưng Triệu Tịch Tri phớt lờ, trong lòng giận dữ vì anh biến cô thành “nguyên nhân” khiến anh bị đánh khiến cô cảm thấy uất ức nhưng không thể phản kháng.

Cả buổi học, Tiêu Trì Hách nhìn cô nhưng Triệu Tịch Tri tuyệt nhiên không để ý.

Trong lòng anh vừa khó chịu vừa không hiểu tại sao hôm nay cô lại như vậy.

Hôm nay là ngày cuối cùng tập kịch trước buổi diễn chính vào cuối tuần.

Khi buổi học kết thúc, Triệu Tịch Tri thu dọn sách vở và đến hội trường, Tiêu Trì Hách lặng lẽ đi theo phía sau.

Đến phòng hội trường, anh ngồi dưới khán đài, mắt dõi theo Triệu Tịch Tri đang đứng trên sân khấu cùng Bội Khương và Lang Vỹ.

Sắc mặt anh không được thoải mái khiến Hà Tất An và Lý Thiên phải né xa.
“Ai chọc ổ kiến lửa Tiêu thiếu gia của chúng ta nữa rồi?” Lý Thiên hỏi nhỏ

Hà Tất An lắc đầu: “Đoán thời tiết còn dễ hơn đoán Tiêu thiếu gia bị cái gì.”

Khi diễn một lúc, mọi người nghỉ ngơi.

Bội Khương mang nước cho từng người, đặc biệt chuẩn bị loại nước trái cây riêng cho Lang Vỹ khiến nhóm diễn kịch ồ lên trêu ghẹo.

Mặt Bội Khương đỏ bừng, còn đôi tay nhỏ nhắn của cô đưa chai nước ra.

Lang Vỹ vẫn lịch sự: “Tôi không khát, cậu giữ đi.”

Bội Khương thoáng ủ rũ.

Triệu Tịch Tri, với ý tốt, lên tiếng: “Nước ép này rất ngon, Bội Khương đã vất vả chuẩn bị, cậu nên nhận đi.”

Lang Vỹ nhìn Triệu Tịch Tri, giọng êm tai vang lên: “Cậu thích sao?”

Triệu Tịch Tri nghệt mặt.

Chỗ nào cho thấy cô thích?

Tiêu Trì Hách âm thầm quan sát, cảm giác “bị quăng qua một bên” dâng lên làm anh khó chịu.
Lang Vỹ nói tiếp: “Nếu cậu nói chai nước ngon vậy, Bội Khương cho Tịch Tri đi.”

Triệu Tịch Tri lập tức cảnh giác, cười gượng và nuốt nước bọt khi nhìn sắc mặt biến sắc của Bội Khương.

Sự ganh ghét của nữ phụ dành cho nữ chính cộng thêm mức cảnh báo đỏ khiến cô chỉ muốn tránh xa.

Cô quay sang Tiêu Trì Hách, người đứng cách đó vài bước, ánh mắt âm u hơn đám mây đen.

Ý chí sống của Triệu Tịch Tri bây giờ cao hơn bao giờ hết.

Cô lắc tay liên tục: “Không, tớ không uống… tớ chỉ nghe nói loại nước này ngon thôi.”

Lang Vỹ đánh mắt nhìn cô, nhíu mày trước thái độ khác lạ.

Bội Khương dù không cam tâm vẫn cười ra vẻ xinh đẹp khiến Triệu Tịch Tri lạnh sống lưng.

Chai nước ấy, cô tuyệt đối không dám nhận.

Triệu Tịch Tri phớt lờ mọi chuyện, bước tới chỗ Tiêu Trì Hách.

Anh vốn định tính sổ nhưng thấy cô vui vẻ tiến về phía mình, ánh sáng từ ngoài như chiếu rọi cả người cô.

Gương mặt Triệu Tịch Tri tỏa ra vẻ mê hoặc, thanh thoát, tao nhã như thiên thần khiến Tiêu Trì Hách ngẩn ra.

Dù Triệu Tịch Tri giả vờ vô tư hay thật sự vô tri, Tiêu Trì Hách cũng không quan tâm.

Cô rạng rỡ như không hề có chuyện gì khiến anh vừa bất ngờ vừa cảm thán, anh cười lạnh, nụ cười trên môi cô vụt tắt, bước chân dừng lại.

Hình như cô vừa từ chỗ nguy hiểm bước sang chỗ “chết”.