Thời gian gần đây, Tiêu Trì Hách nhận ra một điều Triệu Tịch Tri rất dễ mềm lòng.
Cô tốt bụng, luôn quan tâm người khác.
Nhìn thấy cô lo lắng cho Phương Dao, anh quyết định thử bản thân mình và kết quả hoàn toàn như mong đợi.
Triệu Tịch Tri vẫn bận tâm về quan hệ giữa cô và Tiêu Trì Hách, nắm được điểm yếu ấy, anh tất nhiên không bỏ qua.
Vừa về nhà, anh liền bày ra dáng vẻ đau đớn.
“Tri Tri… rất đau…” Tiêu Trì Hách ôm má, rên khẽ
Triệu Tịch Tri biết anh đang giả vờ nhưng không thể vạch trần.
“Tri Tri… anh bị ba người đánh, cơ thể đau khắp nơi. Nếu sáng nay trễ chút, anh… có thể gãy tay gãy chân, thậm chí mất mạng.” Anh nói giọng vừa nũng nịu vừa nghiêm túc
Cô im lặng, trong lòng tự nhủ anh có cần nói quá như vậy không?
“Tri Tri đều ngó lơ anh. Nếu có chuyện gì, em cũng không hay biết.” Anh liếc nhìn cô, giọng pha chút trách móc
Triệu Tịch Tri chẳng thể cãi lại, cũng không diễn được như anh.
Cuối cùng, cô bất đắc dĩ: “Được rồi… em sẽ bôi thuốc cho anh.”
Vở kịch của tổ Ngữ Văn để anh đóng cái cây đúng là lãng phí tài năng.
Ngồi cạnh anh, cô cẩn thận dùng bông tăm thấm thuốc đỏ, tránh làm anh đau.
Tiêu Trì Hách lúc này như tờ giấy mỏng, vừa chạm đã rên lên khiến cô tưởng mình chọc thủng da thịt anh.
“Anh đừng làm quá lên nữa, em biết anh đau rồi mà.” Cô nhịn không được nói
Khoé môi anh cong nhẹ, thản nhiên: “Anh sợ mắt Tri Tri lâu lâu mờ đi không nhìn thấy anh, tai cũng bị lãng quên không nghe anh nói.”
Triệu Tịch Tri bĩu môi, vừa tức vừa thương.
Cô tăng nhẹ lực tay bôi thuốc, như trả đũa anh vì tội diễn quá đạt.
Tiêu Trì Hách rít lên, nhăn mặt, làm ra dáng vẻ tội nghiệp một cách vô cùng “tài tình”.
“Em không thích anh cũng đừng làm anh đau chứ.”
“Anh còn nói em sẽ bỏ mặc anh nữa.”
“Không nói, không nói nữa.”
Tiêu Trì Hách cười khúc khích, khoái chí nhìn cô bôi thuốc rồi im lặng để yên, mí mắt hạ xuống, thu chặt gương mặt trong sáng như trăng của Triệu Tịch Tri vào tim mình.
Anh luôn nghĩ chỉ cần là Triệu Tịch Tri, tất thảy đều đẹp đến mức không thể diễn tả.
Lúc này Triệu Tịch Tri ngẩng đầu đáy mắt phản chiếu gương mặt anh tuấn của Tiêu Trì Hách, dáng vẻ thật sự quá động lòng người, mày rậm thanh tú, sóng mũi cao, hàng mi dày đổ xuống cùng đôi mắt lấp lánh ý cười.
Triệu Tịch Tri nhìn đến quên mất phản ứng cứ ngây ra.
Nhận ra vẻ mặt đờ đẫn của Triệu Tịch Tri, bên môi Tiêu Trì Hách lặp tức xuất hiện nụ cười.
“Anh đẹp quá sao… Tri Tri ngắm đến chảy nước miếng kìa.”
Triệu Tịch Tri giật mình, đưa tay lau miệng, phát hiện làm gì có nước miếng. Mặt cô lập tức đỏ bừng còn anh thì cười nắc nẻ.
“Tri Tri thật đáng yêu…”
Cô giận dữ dọn dẹp đồ đạc, đứng lên muốn đi về phòng nhưng cô quên mất, Tiêu Trì Hách bây giờ không còn giống xưa nữa.
Triệu Tịch Tri vừa đứng lên, bàn tay mát lạnh của Tiêu Trì Hách lập tức vươn ra, nắm lấy tay cô kéo lại.
Chưa kịp phản ứng, cả người cô ngã nhẹ trên giường và rơi vào vòng tay ấm áp của anh.
“Anh Hách, buông em ra.” Triệu Tịch Tri có ý vùng vẫy muốn thoát khỏi người anh
Tiêu Trì Hách ôm chặt Triệu Tịch Tri hơn, anh khàn giọng nói: “Tri Tri, người anh đau, cho anh ôm để bớt đau được không?”
Triệu Tịch Tri cảm nhận được nhịp đập ở lồng ngực của anh, mùi hương nam tính mạnh mẽ cùng giọng nói ôn nhuận khiến da đầu cô tê dại.
Triệu Tịch Tri nằm im không dám nhúc nhích, Tiêu Trì Hách đem mặt vùi vào tóc Triệu Tịch Tri tham lam hít ngửi mùi thơm thanh tao trên người cô.
“Anh nghĩ xương anh bị đánh vỡ rồi, tối nay em ngủ lại đây đi, ôm em thì xương sẽ lành lại.”
Triệu Tịch Tri: “???”
Triệu Tịch Tri nghiến răng, cảm thấy nam phụ sao có thể không cần mặt mũi như thế?
“Trì Hách, anh đúng là không biết xấu hổ.”
Tiêu Trì Hách ừ một tiếng không che giấu tiếng cười bật ra khỏi cổ họng, anh vùi đầu ở đầu cô sau đó trượt từ từ xuống vành tai.
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai lặp tức làm tai cô đỏ ửng, cô liền vặn người tránh đi thì anh càng lấn tới há miệng ngậm lấy tai cô.
“Không, anh Hách…”
Triệu Tịch Tri lùi người muốn né, Tiêu Trì Hách càng làm tới khiến người Triệu Tịch Tri nóng ran cùng run rẩy.
Bàn tay Tiêu Trì Hách đã mò đến vạt áo không chút do dự luồn vào trong mơn trớn da thịt đang nóng dần lên như bị thiêu cháy của cô.
“Không…”
Triệu Tịch Tri yếu ớt phản kháng, cả người như bị điện giật mà run lên từng đợt.
“Tri Tri, trước giờ đều là anh sờ em, lần sau tới lượt em nhé.”
Mặt Triệu Tịch Tri vốn đỏ ửng vừa nghe lời Tiêu Trì Hách nói lặp tức trắng bệch.
Tiêu Trì Hách tự quyết định: “Không trả lời tức là em đồng ý rồi nhé.”
Triệu Tịch Tri bị nghẹn tức đến bật khóc, Tiêu Trì Hách nuông chiều hôn lên đỉnh đầu cô.
Chậm rãi bắt cô về như thế mới không dọa cô, anh không vội trước sau cô cũng là của anh, tới đó sẽ ăn trọn cô không còn vụn.