Đến nội dung chính

Chương 7: Nam phụ bị nữ chính đá động dần dần thức tỉnh bản chất thật

admin 1.108 Chữ Cài Đặt

Gần đây thời tiết nóng đến ngột ngạt, sân thể dục dưới ánh nắng gay gắt như bị thiêu cháy, mới đứng một lúc đã khiến người ta mồ hôi nhễ nhại.

Triệu Tịch Tri đưa tay cột tóc lên cao.

Những ngón tay trắng nõn khẽ gom mái tóc dài đen mượt ra phía sau để lộ cần cổ thanh mảnh cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.

Dưới ánh nắng, đôi mắt cô trong veo như mặt hồ mùa hạ, khóe môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt khiến người khác vô thức nhìn thêm vài lần.

Lang Vỹ đứng cách đó không xa, ánh mắt vô tình dừng lại trên người cô.

Cùng lúc ấy, Tiêu Trì Hách cũng đang nhìn về phía Triệu Tịch Tri.

Hai ánh mắt của hai thiếu niên vô tình chạm nhau giữa sân bóng nóng bức.

Triệu Tịch Tri hoàn toàn không biết gì chỉ mệt mỏi thở dài rồi quay sang Phương Dao.

“Dạo này nóng thật đấy, đứng chút thôi đã chịu không nổi rồi.”
Phương Dao lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đau khổ gật đầu.

“Đáng sợ nhất là tiết thể dục luôn ấy mà ai xui đúng hôm tới tháng nữa thì đúng là cực hình.”

Xung quanh, cả lớp đều bị nắng phơi đến đỏ mặt, đồng phục dính sát lưng vì mồ hôi.

Triệu Tịch Tri vốn còn chịu được nhưng chẳng biết từ lúc nào bụng dưới bắt đầu âm ỉ đau.

Cơn đau càng lúc càng rõ rệt, từng đợt co thắt khiến sắc mặt cô trắng bệch đi thấy rõ.

“Phương Dao…” Giọng cô run run gọi nhỏ

Phương Dao quay đầu lại, lập tức hoảng hốt: “Tri Tri? Cậu sao thế?”

“Tớ… hình như tới tháng…”

Triệu Tịch Tri cắn môi, cố chịu đựng cơn đau nhưng bụng dưới vẫn quặn lên từng cơn khiến đầu óc cô choáng váng, trước mắt dần tối lại.

Cô còn chưa nói hết câu, cả người đã mềm nhũn ngã xuống sân.
“Tịch Tri.” Phương Dao hét lên thất thanh

Lang Vỹ phản ứng cực nhanh, lập tức đỡ lấy cô trước khi cô đập xuống đất.

Hắn cau mày nhìn gương mặt tái nhợt của cô rồi quay sang giáo viên thể dục.

“Thưa thầy, bạn ấy bị say nắng rồi.”

“Đưa em ấy lên phòng y tế ngay.” Thầy thể dục cũng giật mình, vội vàng lên tiếng

Lang Vỹ cúi người định bế Triệu Tịch Tri lên thì một bàn tay đã chặn ngang động tác của hắn.

Tiêu Trì Hách đứng phía sau, bóng dáng cao lớn phủ xuống mặt sân, ánh mắt anh lạnh đi rõ rệt.

“Em gái tôi, để tôi.”

Lang Vỹ hơi khựng lại nhưng Tiêu Trì Hách đã trực tiếp bế Triệu Tịch Tri lên khỏi tay hắn.

Giữa ánh mắt sửng sốt của cả lớp, anh ôm cô rời khỏi sân thể dục.

~

Tiêu Trì Hách bế Triệu Tịch Tri vào phòng y tế rồi đặt cô xuống giường.

Sau đó anh lùi sang bên cạnh, nhường chỗ cho cô Như kiểm tra tình trạng của cô.
Triệu Tịch Tri vẫn còn hơi choáng, trong đầu cô mơ hồ nghĩ rằng người vừa đỡ rồi đưa mình lên đây chắc là Lang Vỹ.

Cho đến khi cô nhận ra rèm xung quanh đã được kéo lại, ánh sáng trở nên dịu hơn, cô Như cũng đang ngồi bên cạnh khuấy ly nước đường cho cô.

“Trong người em thấy sao rồi?” Cô Như dịu dàng hỏi

Triệu Tịch Tri ôm bụng nhỏ giọng đáp: “Em hơi đau bụng…”

Cô cầm ly nước đường, chậm chạp uống từng ngụm nhỏ.

Cô Như nhìn sắc mặt cô rồi bật cười hiểu ý, tiện tay lấy một bịch băng vệ sinh đưa sang.

“Tới tháng gặp thời tiết nóng thế này nên cơ thể dễ mệt lắm. Tuổi em còn nhỏ, phải chú ý chăm sóc bản thân. Nếu thấy khó chịu nhiều thì nhớ báo cô ngay nhé.”

“Dạ…”

Triệu Tịch Tri nhận lấy bịch băng vệ sinh, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui luôn xuống gầm giường.

Cô thật sự không ngờ tình huống mất mặt như vậy lại rơi trúng mình.

Cô ôm ly nước đường, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi nhỏ: “Bạn đưa em lên đây… vẫn còn ở ngoài ạ?”

“Ừ, còn ở ngoài.”

Triệu Tịch Tri nghĩ dù sao cũng nên cảm ơn người ta, cô hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng nói vọng ra ngoài rèm.

“Lang Vỹ… cảm ơn cậu đã đưa mình lên đây.”

Giọng cô còn hơi khàn vì mệt, mềm mềm yếu yếu nghe chẳng khác nào đang làm nũng.

Bên ngoài lập tức yên lặng vài giây, Tiêu Trì Hách ngồi trên ghế khẽ nâng mắt lên, khóe môi anh chậm rãi cong thành nụ cười nhạt.

À.

Hóa ra lúc mơ mơ màng màng, trong đầu cô chỉ nhớ đến Lang Vỹ.

Còn người anh trai nuôi này bị quên sạch sẽ.

Triệu Tịch Tri còn chưa nhận ra có gì bất thường thì tấm rèm trước mặt đã bị kéo mạnh sang một bên.

Tiêu Trì Hách đứng đó, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn trầm đến đáng sợ.

Triệu Tịch Tri lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Sao lại là anh?!

Tiêu Trì Hách dựa vào mép giường, cười nhạt như nhìn thấu hết suy nghĩ của cô.

“Thì ra em thích Lang Vỹ.”

Triệu Tịch Tri hoảng hốt lắc đầu lia lịa: “Không phải… em…”

Đầu cô còn choáng, lời nói cũng lộn xộn hết cả lên.

Trong lúc hoảng loạn, cô thậm chí còn ngây ngốc nghĩ…

Nếu cô thích Lang Vỹ thì có gì sai sao?

Cô ngẩng đầu hỏi ngược lại theo bản năng: “Em thích cậu ấy thì có vấn đề gì à?”

Không khí trong phòng y tế đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

Ánh mắt Tiêu Trì Hách lập tức lạnh xuống.

Vẻ dịu dàng giả tạo nơi đáy mắt biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự lãnh đạm và u ám khó dò.

Quả nhiên.

Sau cú ngã kia, đầu óc Triệu Tịch Tri thật sự xảy ra vấn đề rồi.

Phải trị mới được.

Anh đứng dậy bước về phía giường bệnh.

Triệu Tịch Tri lập tức co rúm người lại như động vật nhỏ gặp nguy hiểm.

“Anh… cô Như còn ở ngoài đó…”

Cô nuốt nước bọt, giọng run run đầy cảnh giác.

Tiêu Trì Hách cúi người xuống, ngón tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn mình.

Giọng nói thấp trầm vang lên ngay sát bên tai cô: “Không được thích Lang Vỹ nữa.”

Triệu Tịch Tri hoàn toàn hóa đá.

Đầu óc cô trống rỗng vài giây: “?”

Khoảnh khắc ấy, cô bỗng có một dự cảm cực kỳ đáng sợ.

Hình như… cô vô tình đánh thức thứ gì đó không nên thức tỉnh trong nam phụ rồi.