Tiêu Trì Hách muốn Triệu Tịch Tri dọn về lại Tiêu Gia.
Cô đương nhiên không chịu.
Một là vì muốn tránh xa nam phụ, đề phòng thứ tình cảm chết tiệt nào đó nảy sinh ngoài ý muốn.
Hai là cô thật sự không muốn tiếp tục bị anh bắt nạt nữa.
Nào ngờ Tiêu Trì Hách chẳng thèm tranh cãi với cô.
Anh trực tiếp gọi điện cho mẹ Tiêu, nghiêm túc kể rằng gần đây Triệu Tịch Tri đi học một mình rất nguy hiểm, hôm trước còn gặp kẻ xấu cầm gậy bóng chày dọa nạt giữa đường.
Mẹ Tiêu nghe xong lập tức hoảng hốt đến đổi sắc mặt.
Kết quả cuối cùng là Triệu Tịch Tri bị ép dọn trở về Tiêu Gia ngay trong ngày.
Triệu Tịch Tri: “…”
Nam phụ này có cần tự mình đóng vai phản diện luôn như vậy không?!
Nhìn vẻ mặt cô tức đến nghẹn mà không làm gì được, Tiêu Trì Hách ngược lại thấy cực kỳ thú vị.
Trước giờ Triệu Tịch Tri luôn ngoan ngoãn mềm mỏng, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận rõ ràng như thế.
Nhất là kiểu giận đến bất lực ấy càng nhìn càng buồn cười.
~
Bình thường đi học, Triệu Tịch Tri và Tiêu Trì Hách luôn đi riêng xe.
Cô có thói quen đến trường sớm còn anh thì lúc nào cũng lề mề sát giờ mới xuất hiện.
Hôm nay Triệu Tịch Tri còn phải trực nhật đầu giờ nên càng đến sớm hơn bình thường.
Khi cô bước vào lớp, bên trong vẫn còn trống không.
Triệu Tịch Tri cầm chổi bắt đầu quét dọn hai dãy bàn ngoài cùng.
Đúng lúc ấy, phía cửa lớp truyền đến tiếng bước chân.
Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lang Vỹ.
Hắn rõ ràng cũng hơi bất ngờ khi thấy cô đến sớm như vậy nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào trước.
“Chào cậu.”
Triệu Tịch Tri giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.
Nào ngờ chân cô vừa khéo vấp phải chân bàn, cả người mất thăng bằng ngã về phía sau.
Trong khoảnh khắc ấy, Lang Vỹ gần như theo bản năng đưa tay giữ lấy cô.
Cánh tay thiếu niên rắn chắc vòng qua eo cô, vững vàng đỡ người cô lại.
Triệu Tịch Tri vô thức ngẩng đầu lên.
Khoảng cách quá gần khiến cô nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn.
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt lạnh nhạt nhưng cực kỳ đẹp, khí chất sạch sẽ của một thiếu niên xuất sắc đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
Nếu cô chưa biết trước cốt truyện, có lẽ thật sự sẽ rung động mất.
“Không sao chứ?”
Lang Vỹ buông tay ra, giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn mang theo vài phần quan tâm.
Triệu Tịch Tri nhanh chóng lùi lại một bước, cố giữ vẻ tự nhiên.
“Tớ không sao.”
Lang Vỹ gật đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Triệu Tịch Tri âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cúi đầu quét lớp.
Không khí yên tĩnh kéo dài vài phút, sau đó, Lang Vỹ bất ngờ lên tiếng: “Triệu Tịch Tri.”
Cô quay đầu nhìn hắn.
“Cậu có muốn tham gia diễn kịch không?”
Triệu Tịch Tri hơi khựng lại.
Lang Vỹ chống cằm, nhàn nhạt giải thích: “Tổ Ngữ Văn đang thiếu người.”
Trong đầu cô lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Lại là cốt truyện.
Nhất định là cốt truyện đang cố kéo cô vào tuyến tình cảm chính.
Triệu Tịch Tri lập tức hỏi ngược lại: “Cậu có tham gia không?”
Lang Vỹ dường như không ngờ cô sẽ hỏi như vậy nhưng vẫn thẳng thắn đáp: “Có.”
Triệu Tịch Tri lập tức lắc đầu: “Vậy tớ không tham gia đâu. Cậu tìm Bội Khương đi, cậu ấy hợp hơn.”
Lang Vỹ hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Trước đây Triệu Tịch Tri luôn là kiểu người cố gắng hết sức để nổi bật.
Học hành, hoạt động, cuộc thi nào cô cũng tham gia, giống như liều mạng muốn chứng minh bản thân.
Nhưng bây giờ cô lại tỏ ra chẳng hứng thú gì cả.
Sau đó, hai người không nói thêm câu nào nữa.
Khi Triệu Tịch Tri dọn dẹp xong xuôi, học sinh trong lớp cũng lần lượt đến đông đủ.
Bội Khương bước vào lớp trong bộ đồng phục được chỉnh tề đến hoàn hảo, mái tóc dài mềm mại buông xuống vai, khí chất kiêu sa khiến người khác vừa nhìn đã khó rời mắt.
Bội Khương ôm tập bài đi thẳng đến chỗ Lang Vỹ.
“Lang Vỹ, cậu giúp mình bài này được không?”
Triệu Tịch Tri vô thức liếc qua.
Trùng hợp làm sao, đúng ngay bài toán cô còn chưa giải ra được.
Lang Vỹ nhìn đề vài giây rồi nhàn nhạt nói: “Đạo hàm cơ bản thôi mà.”
“Nhưng tớ vẫn không làm được.” Bội Khương cắn nhẹ môi, ngón tay vén tóc đầy ngượng ngùng
Triệu Tịch Tri nhìn lướt qua đề bài, trong lòng lập tức phản bác.
Đạo hàm cơ bản cái gì chứ?
Rõ ràng là dạng nâng cao.
Cho nên Lang Vỹ không muốn chỉ Bội Khương sao?
Phương Dao ở bên cạnh tò mò ghé sang: “Tri Tri, cậu cũng chưa giải được à?”
Triệu Tịch Tri lập tức đóng tập lại như che giấu chứng cứ phạm tội.
“Tớ làm được rồi.”
Lang Vỹ nghe vậy liền liếc nhìn cô, giọng nhàn nhạt: “Không biết làm sao?”
Bội Khương cũng nhìn sang Triệu Tịch Tri.
Ánh mắt cô ấy vẫn dịu dàng xinh đẹp nhưng nơi đáy mắt dường như thoáng hiện chút ghen tỵ khó nhận ra.
Triệu Tịch Tri âm thầm cảm thán trong lòng.
Đúng là nam chính đối xử với nữ chính và nữ phụ khác nhau thật.
Đúng lúc ấy, Tiêu Trì Hách bước vào lớp.
Anh mặc đồng phục chỉnh tề nhưng dáng vẻ vẫn lười nhác tùy tiện, mái tóc hơi rối như vừa tỉnh ngủ.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Triệu Tịch Tri lập tức cảm thấy mình tìm được cơ hội thoát thân.
Cô vội vàng đứng dậy, chủ động mở miệng trước: “Anh Hách, chào buổi sáng.”
Cả lớp đồng loạt im lặng.
Triệu Tịch Tri… còn không mau chào lại cô đi.
Tiêu Trì Hách thậm chí còn chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
Anh đi thẳng về chỗ ngồi, tiện tay kéo ghế rồi nằm dài xuống bàn ngủ tiếp.
Không khí trong lớp lập tức bùng nổ.
Ai cũng biết Triệu Tịch Tri là em gái nuôi của Tiêu Trì Hách nhưng trước giờ hai người gần như không thân thiết.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với anh trước mặt mọi người.
Kết quả lại bị bơ đẹp đến mức chẳng còn đường cứu vãn.
Trong phút chốc, ánh mắt cả lớp nhìn Triệu Tịch Tri đều trở nên đầy thương cảm.
Em gái nuôi cố gắng lấy lòng anh trai nuôi nhưng người ta căn bản chẳng thèm để ý đến cô.