Đến nội dung chính

Chương 33: Đi dạo

admin 627 Chữ Cài Đặt

“Thì ra tôi đặc biệt như vậy. Vậy nếu cậu ta rủ cậu đi quán trà mèo, cậu có đồng ý không?” Anh hỏi tiếp, ánh mắt liếc nhìn cô đầy ẩn ý.

Thiên Vân bật cười, không để ý đến sắc thái trong giọng nói của anh:

“Cũng tùy thôi. Tôi đâu có thích mèo đến mức phải đi với bất kỳ ai mời đâu.”

“Vậy tôi thì sao?” Anh dừng bước, quay người đối diện với cô, đôi mắt nhìn thẳng vào cô như muốn tìm kiếm một điều gì đó.

Cô thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức bật cười, đẩy vai anh nhẹ:

“Cậu đúng là lạ thật. Được rồi, nếu cậu rủ, tôi sẽ đi. Thỏa mãn chưa?”

Bảo An nhếch môi cười, nụ cười đầy vẻ thỏa mãn nhưng vẫn giữ chút gì đó không nói rõ.

“Vậy cuối tuần đi nhé. Tôi biết chỗ hay hơn quán trà mèo nhiều.”

Không đợi cô trả lời, anh tiếp tục bước đi, bỏ lại Thiên Vân ngơ ngác vài giây trước khi vội bước theo. Trái tim cô bất giác đập nhanh hơn, nhưng lý trí lại cố gắng phủ nhận cảm giác lạ lẫm đang dần dâng lên trong lòng.
Trung tâm thương mại vào cuối tuần lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt. Thiên Vân ngước nhìn những ánh đèn trang trí lấp lánh trên trần, trong lòng có chút hào hứng. Cô quay sang nhìn Bảo An, thấy anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, đôi tay đút vào túi quần, ánh mắt lơ đễnh quét qua những gian hàng hai bên.

“Cậu muốn xem gì trước?” Anh lên tiếng, giọng trầm nhưng lại có chút dịu dàng.

“Hmm… đi dạo thôi, xem thử có gì hay thì vào.” Thiên Vân đáp, bước chân vô tư nhảy nhót qua các gian hàng, ánh mắt không ngừng bị thu hút bởi những món đồ bày biện đẹp mắt.

Đi được một lúc, cô dừng lại trước một cửa hàng đồ lưu niệm. Những chiếc móc khóa hình mèo, gối ôm lông mềm và đèn ngủ hình thú nhỏ khiến cô lập tức sáng rực đôi mắt.

“Dễ thương quá!” Cô thốt lên, không ngần ngại bước vào xem.
Bảo An đứng bên ngoài, khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt bất giác dịu đi khi nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của cô. Anh không thể ngăn mình bật cười nhẹ khi thấy cô thử đội một chiếc mũ hình tai mèo, rồi lại cầm lên cầm xuống một chiếc gối ôm dài, như không thể quyết định được nên chọn cái nào.

“Cậu không vào xem gì à?” Thiên Vân quay ra hỏi, thấy anh vẫn đứng đó.

“Cậu cứ xem đi, tôi thấy đủ rồi.” Anh nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của cô.

Một lát sau, cô bước ra với một chiếc túi nhỏ trong tay, bên trong là chiếc móc khóa hình mèo đen mà cô vừa mua.

“Nhìn gì mà cười vậy?” Cô hỏi, thấy anh nhìn mình cười cười.

“Không có gì, chỉ là không ngờ cậu lại thích mấy món đồ trẻ con thế.” Anh đáp, nhưng ánh mắt chứa đầy sự trêu chọc.
“Trẻ con gì chứ! Tôi chỉ thích thôi mà, cậu không hiểu được đâu.” Cô bĩu môi, nhưng lại không giấu được vẻ vui vẻ.

Bảo An không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi trên tay cô, như một hành động tự nhiên.

“Để tôi cầm cho. Đi tiếp thôi.”

Cả hai tiếp tục đi dạo qua những khu vực khác, từ khu thời trang đến khu đồ ăn vặt. Thiên Vân không ngừng lôi kéo Bảo An đến những gian hàng mà cô cảm thấy thú vị, dù anh chẳng hứng thú lắm nhưng vẫn kiên nhẫn đi theo.