Bảo An hơi nghiêng đầu, vẫn im lặng, nhưng ánh mắt càng trở nên chăm chú.
“Khi đó, tôi còn ngây thơ lắm,” cô cười nhạt. “Tôi nghĩ cô ấy là bạn, nên không chỉ giữ kín chuyện này mà còn hứa sẽ giúp cô ấy tỏ tình với anh ta. Nhưng cậu biết không? Cái gọi là lòng tốt ấy sau cùng lại chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp.”
“Sao cơ?” Bảo An nhíu mày, cảm giác câu chuyện đang chuyển hướng mà anh không ngờ tới.
Thiên Vân nhấp một ngụm cà phê, giọng trở nên trầm hơn. “Mọi thứ thay đổi khi Cửu Vỹ… lại bảo thích tôi.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi phủ xuống giữa hai người.
“Thích cậu?” Bảo An lặp lại, giọng thấp hẳn đi, như muốn xác nhận lần nữa.
Cô nhún vai, ánh mắt phảng phất chút bất lực. “Phải, nói thích tôi. Khi đó tôi cũng bối rối lắm, không biết phải làm gì, nhưng điều này lại trở thành cái gai trong mắt Bạch Yêu Yêu.”
“Sau đó thì sao?” Anh hỏi, cố giữ bình tĩnh, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đã tiết lộ sự không thoải mái trong lòng.
“Sau đó à…” Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo chút chua xót. “Cô ấy hack acc của tôi, đổi luôn email, cướp trắng trợn acc Nguyệt Ảnh. Chắc cậu cũng đoán được, tôi vừa tức vừa bất ngờ. Nhưng đúng lúc đó, tôi đang bận ôn thi chuyển cấp, đầu óc rối tung, chẳng có tâm trạng mà đi tranh cãi hay đòi lại gì cả. Thế là thôi, tôi bỏ luôn acc đó, mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm.”
Cô nói xong, thở ra một hơi dài như vừa trút bỏ gánh nặng. Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên chút gì đó không cam lòng.
Bảo An nghe xong, nhưng thứ duy nhất đọng lại trong đầu anh không phải câu chuyện dài dòng kia, mà chính là câu “Cửu Vỹ lại bảo thích tôi.”
“Cửu Vỹ… thích cậu?” Anh hỏi lại, giọng thấp và chậm, như muốn xác nhận thêm lần nữa.
Thiên Vân bật cười, nhìn anh như thể anh vừa nói điều gì ngớ ngẩn. “Ừ, thì sao? Cậu có cần bất ngờ như vậy không?”
“Không bất ngờ,” anh đáp, nhưng ánh mắt lại tối đi rõ ràng. “Chỉ là tôi không nghĩ gu của Cửu Vỹ lại… tốt như vậy.”
Cô nhíu mày, không rõ anh đang khen hay đang mỉa mai, nhưng vẫn đáp lại: “Dù gu của anh ta thế nào thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Chuyện cũ thôi, nhắc lại làm gì.”
Bảo An im lặng nhìn cô. Lòng anh dâng lên một cảm giác vừa khó chịu vừa khó tả. Anh nghĩ đến việc cô từng vì chuyện này mà phải rời bỏ acc tâm huyết của mình, nghĩ đến cách cô nhẹ nhàng nhắc lại mọi thứ, như thể đã quên, nhưng anh biết sâu trong lòng cô vẫn còn chút day dứt.
Anh khẽ nghiêng người về phía cô, giọng anh trầm xuống, mang theo chút không vui: “Thật sự cậu không quan tâm đến Cửu Vỹ nữa sao?”
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Tại sao tôi phải quan tâm? Cậu đang nghĩ cái gì vậy?”
Anh không trả lời ngay, chỉ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm: “Không, chỉ là muốn chắc chắn thôi.”
Trong lòng anh vang lên một ý nghĩ, như tự trấn an mình: “May mà người được hẹn gặp mặt là Hồn Dạ chứ không phải Cửu Vỹ”