Đêm đó, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt của Bảo An, ánh mắt sắc bén, tập trung như một con thú săn mồi đang chờ thời cơ.
Anh kiểm tra lại tin nhắn cuối cùng với hacker mà mình đã thuê. Sau một tuần âm thầm theo dõi và lên kế hoạch, cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn:
“Xong rồi. Acc Bạch Yêu Yêu giờ nằm trong tay tôi. Giao dịch tiếp theo thì nhắn.”
Bảo An bật cười nhạt. Một bước đã hoàn thành. Anh lập tức nhắn tin lại:
“Đừng trả acc cho cô ta. Yêu cầu cô ta trả lại acc Nguyệt Ảnh trước, nếu không thì cứ giữ acc này mà ‘thay đổi giùm’. Có gì tôi sẽ trả thêm tiền.”
Hacker nhanh chóng trả lời:
“Hiểu rồi. Đợi chút, tôi sẽ ép cô ta giao ra ngay.”
Cuộc đàm phán ngầm
Trong khi chờ đợi, Bảo An dựa lưng vào ghế, thả lỏng tay, nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ. Anh nhớ lại cảm giác ngỡ ngàng khi biết Thiên Vân từng bỏ cả tài khoản tâm huyết, Nguyệt Ảnh, chỉ vì bị người khác dồn ép. Hình ảnh cô mỉm cười yếu ớt nói “Không sao, chỉ là một acc game thôi” vẫn hiện rõ trong tâm trí anh.
Đúng lúc ấy, một tin nhắn khác nhảy lên:
“Xong rồi. Đây là thông tin đăng nhập của Nguyệt Ảnh. Check lại đi.”
Bảo An nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản mà hacker vừa gửi. Khi thấy tên nhân vật quen thuộc, giao diện đầy kỷ niệm của một acc top server hiện lên, anh khẽ mỉm cười.
“Làm tốt lắm. Tôi sẽ chuyển phần còn lại vào tài khoản cậu ngay. Còn acc Bạch Yêu Yêu, cứ trả lại sau khi tôi xác nhận xong.”
Gặp lại trong game
Bảo An đăng xuất, đăng nhập lại tài khoản của mình và mở game. Anh chờ đợi. Như anh dự đoán, Thiên Vân xuất hiện đúng giờ, sớm hơn mọi ngày vì cuối tuần.
Khi cô vừa online, một ánh sáng lập tức loé lên trước mặt nhân vật của cô – Hồn Dạ đã dịch chuyển thẳng đến chỗ cô.
[Ánh Hạ]: “Cậu canh tôi online à?”
[Hồn Dạ]: “Ừm, vì tôi có quà cho cô.”
Cô hơi bất ngờ, nhưng sự tò mò lấn át.
[Ánh Hạ]: “Quà? Là gì?”
Thay vì trả lời, Hồn Dạ gửi một tin nhắn riêng, kèm theo tài khoản và mật khẩu của một acc game.
[Ánh Hạ]: “Acc gì đây? Sao lại gửi cho tôi?”
[Hồn Dạ]: “Nguyệt Ảnh.”
Tim cô như khựng lại. Cô dụi mắt vài lần, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không, dòng chữ trên màn hình quá rõ ràng để nhầm lẫn.
[Ánh Hạ]: “Sao cậu lại có nó? Cậu giúp tôi lấy lại?”
Cô lập tức dịch chuyển nhân vật đến một góc khuất, tránh xa những ánh mắt tò mò. Hồn Dạ lại dịch chuyển theo.
“Đây là quà tôi tặng cô,” giọng nói trầm ấm của hắn vang lên qua mic, rõ ràng và chân thành. “Nếu cô không muốn dùng acc này nữa cũng không sao, nhưng đây là tâm huyết của cô, đừng dễ dàng bỏ nó đi. Coi như là chút tâm ý của tôi đi.”
Giọng của hắn… thật quen. Một cảm giác mơ hồ lướt qua tâm trí cô, nhưng cô không thể nhớ rõ nó giống ai.
“Tại sao cậu lại giúp tôi?” Cô hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
“Vì tôi tốt bụng?” Hắn cười nhẹ, nhưng lời nói lại mang chút đùa cợt.
“Tôi không tin.”