“Trò đùa?” Bảo An nhếch môi, giọng nói lạnh băng. “Anh nhốt một người trong không gian tối, không có tín hiệu, bỏ mặc người ta hoảng sợ, mà anh gọi đó là trò đùa?”
Nhật Minh im lặng, không trả lời.
“Anh có biết nhà đa năng có camera an ninh không?” Bảo An tiếp tục, từng lời nói chậm rãi. “Tôi đã lấy được đoạn video này. Nếu tôi đưa nó lên ban giám hiệu, anh nghĩ họ sẽ xử lý thế nào? Một học sinh lớp 12, một thành viên câu lạc bộ nổi bật, lại dùng vị trí của mình để bắt nạt đàn em. Thầy cô, phụ huynh sẽ nghĩ sao?”
Thiên Phú tái mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Cậu định làm gì? Báo hiệu trưởng à?”
“Báo thì dễ thôi.” Bảo An gập điện thoại lại, ánh mắt sắc lạnh hơn. “Nhưng tôi nghĩ anh cần hiểu hậu quả của việc đó. Một khi đoạn video này được đưa lên, anh sẽ phải viết tường trình, phụ huynh được mời lên. Tôi nghe nói ba anh đang điều hành một công ty nhỏ, đúng không? Một công ty mà, trùng hợp thay, đang muốn hợp tác với gia đình tôi trong một dự án nhỏ.”
Nhật Minh tái mặt, đôi mắt mở lớn. “Cậu… cậu đang đe dọa tôi?”
“Không.” Bảo An cười lạnh. “Tôi đang phân tích hậu quả cho anh hiểu. Nếu tôi đưa đoạn video này lên, ba anh chắc chắn sẽ biết. Anh nghĩ ba anh sẽ làm gì khi biết con trai mình gây rắc rối, làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty?”
Nhật Minh hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Được rồi, cậu muốn tôi làm gì?”
“Đơn giản thôi.” Bảo An nói, giọng điềm đạm nhưng đầy uy lực. “Không bao giờ được làm gì tổn hại đến Thiên Vân nữa. Một lần là quá đủ. Nếu cậu còn lặp lại, tôi đảm bảo cậu sẽ không có cơ hội xin lỗi.”
Nhật Minh im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. “Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm gì nữa.”
“Tốt.” Bảo An cất điện thoại vào túi, lùi lại một bước. “Và nhớ, anh nợ Thiên Vân một lời xin lỗi. Nếu không, tôi sẽ coi như anh chưa hiểu gì cả.”
Nhật Minh không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi.
Bảo An đứng đó một lúc, thở dài, rồi định quay lại lớp. Trong lòng hắn, sự lo lắng dành cho Thiên Vân vẫn còn đó, nhưng ít nhất lần này, hắn đã bảo vệ được cô theo cách của mình.
Vừa bước xuống cầu thang thì bắt gặp Thái Thiên Phú , hắn nhìn anh
“Cậu đã giải quyết tên đó ?” Thái Thiên Phú nhìn Bảo An rồi nói
“Chứ không lẽ là cậu?” BẢo An đứng đó nhìn hắn ta, ngưng một chút , anh nói tiếp
“ Cậu thích Thiên Vân đúng chứ?”
“Đúng , thì sao ? tôi cũng có quyền bảo vệ cậu ấy , tôi cũng có quyền cạnh tranh công bằng với cậu , cậu cũng thích cậu ấy thôi , cậu cũng như mấy thằng khác”
“Cạnh tranh công bằng? Như mấy thằng khác ?” Bảo An nhếch miệng cười nói tiếp
“Không biết lấy tự tin đâu ra mà nói 2 chữ “ công bằng” , muốn công bằng ? Muốn bình đằng? Xin lỗi mấy thằng khác bình đẳng chứ tao thượng đẳng , tao hơn hẳn chứ không cần cạnh tranh” Nói rồi anh chẳng thèm nhìn lấy hắn ta 1 cái rồi bỏ đi
“Ha , để rồi coi , Một thằng với tư cách làm bạn của mày , 1 đứa ngay từ đầu đã tỏ rõ thái độ muốn yêu đương như tao , ai thắng” Thái Thiên Phú nói vọng ra đủ cho Bảo An nghe , thấy Bảo An đi khuất rồi mới đá vào không khí1 cái “ Con mẹ nó thằng khốn” rồi hắn cũng bỏ đi
Bảo An vừa đi nhưng trong lòng cũng nhiều ngổn ngang , mạnh miệng thế thôi chứ hắn cũng rất sợ , sợ đánh mất cô , sợ cô có tình cảm với người khác , anh chưa dám mở lời theo đuổi cô , vì anh với cô chỉ mới vừa tiến triển 1 bước mới , sợ anh doạ cô bỏ chạy , sợ cô biết tình cảm của anh rồi bỏ đi mất .
Một ánh sáng như Thiên Vân, nếu để lạc mất, hắn biết mình sẽ chẳng thể bình thản thêm được nữa.