Đến nội dung chính

CHương 17: Có gì đó khác với mọi hôm

admin 584 Chữ Cài Đặt

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, thoáng bối rối. Nhưng không kịp trả lời, từ bàn sau, Thái Thiên Phú khều nhẹ tóc cô, cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Này, làm gì thế?” Thiên Vân quay lại, gắt lên.

Thái Thiên Phú không đáp, chỉ tựa lưng vào ghế, nhìn cô cười đầy vẻ trêu chọc. Biểu cảm của cậu ta khiến cô càng thêm bực mình, má nóng bừng.

Bảo An ngồi bên cạnh, khẽ liếc qua. Ánh mắt hắn tối lại, một chút gì đó khó chịu thoáng qua nhưng không rõ ràng. Hắn im lặng, nhưng tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang cân nhắc điều gì đó.

Tiết học bắt đầu, nhưng với Thiên Vân, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ngồi cạnh Bảo An là điều cô chẳng thể nào trốn tránh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Thái Thiên Phú ở bàn sau lại khiến cô càng thêm bực bội.
“Chăm chú vào bài giảng đi,” giọng Bảo An đột nhiên vang lên, trầm và lạnh. Hắn không quay sang nhưng đủ để cô nghe rõ. “Đừng để ý mấy thứ không đáng.”

“Ý cậu là gì?” Cô hỏi, mày nhíu lại, dù giọng cố hạ thấp để không gây chú ý.

“Không có gì.” Hắn trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua cô, như muốn nói nhiều hơn thế.

Thiên Vân cảm thấy bị khiêu khích, nhưng cô quyết định phớt lờ. Cô cúi xuống vở, viết nguệch ngoạc vài chữ, nhưng không thể tập trung. Những câu nói vừa rồi của hắn cứ luẩn quẩn trong đầu cô. “Mấy thứ không đáng” là sao? Cậu ta đang ám chỉ gì?

Giờ ra chơi, Thiên Vân cố tình ngồi lại chỗ mình, không muốn tham gia vào đám bạn đang ríu rít ngoài hành lang. Nhưng sự yên tĩnh chẳng kéo dài lâu, bởi Thái Thiên Phú từ bàn sau thò đầu lên, cười tươi.
“Này, cậu có muốn đổi chỗ ngồi cùng tôi không, tôi cũng có thể chỉ bài cậu “

“Cậu nói linh tinh gì thế?Tôi mà cần người khác chỉ bài à?” Cô liếc cậu ta một cái sắc như dao, nhưng Thái Thiên Phú không hề nao núng, còn bật cười lớn hơn.

“Chứ không phải sao? Đấy, Bảo An mặt lạnh như tiền, chắc chắn cậu sẽ nhàm chán suốt cả học kỳ đấy?”

“Thái Thiên Phú, vậy cậu có giỏi thì lên nói với cô chủ nhiệm đi .” Cô đoán hắn chỉ muốn trêu chọc cô thôi

Đúng lúc đó, Bảo An từ ngoài cửa lớp bước vào. Hắn liếc qua tình cảnh trước mặt, ánh mắt trầm xuống một thoáng. Hắn đi đến chỗ ngồi, nhìn lướt qua Thái Thiên Phú, giọng lạnh lùng:

“Cậu không có việc gì làm à?” Dám nghĩ đến chuyện tự ý đổi chỗ người của anh

Câu hỏi đơn giản nhưng đủ để khiến không khí trở nên căng thẳng. Thái Thiên Phú nhún vai, rút lui về chỗ mình, vẫn không quên ném lại một nụ cười trêu chọc.
Hết giờ học, cả lớp lục tục chuẩn bị ra về. Đám bạn thân của Thiên Vân kéo cô lại, đòi đi uống trà sữa như thường lệ.

“Thôi, hôm nay tao mệt, không đi đâu.” Cô lắc đầu từ chối, thu dọn sách vở.

“Sao thế? Ốm à?” Linh Nhi nheo mắt hỏi, vẻ mặt không tin tưởng.

“Không, chỉ là muốn về nhà sớm thôi.” Cô đáp qua loa, bước nhanh ra khỏi lớp.