Đến nội dung chính

Chương 12: Chắc là tiện đường thôi?

admin 641 Chữ Cài Đặt

Khi trở về lớp, cô liền quay sang Linh Nhi, giọng có chút bực tức:

“Tao không thích thằng đó lẫn đám bạn nó. Mày xinh đẹp, học giỏi, gia đình ok, mắc gì dính líu một thằng không ra gì?”

“Tụi tao nói nó nãy giờ rồi. Cũng chỉ mới tìm hiểu, nó ngộ ra rồi.” – Ngọc Châu lên tiếng.

“Nhưng mà, hình như hồi nãy Bảo An giúp mày đúng không?” – Trương Thời Ôn ghé sát lại, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Giờ tao không qua lại với thằng lớp 12 đấy nữa, đổi lại mày phải kể chuyện giữa mày với Bảo An.” – Linh Nhi thêm vào, giọng nửa đùa nửa thật.

“Có cần phải làm vậy không?” – Thiên Vân nhíu mày.

“Rất cần!” – Cả đám đồng thanh, không để cô từ chối.

Sau giờ học, cả nhóm rủ nhau ra quán café quen thuộc gần trường để tiếp tục buổi “tám” kéo dài từ lớp học. Thiên Vân miễn cưỡng đi cùng sau khi bị cả hội ép buộc.
“Rồi, kể đi! Mày với Bảo An thật ra là gì?” – Linh Nhi hỏi thẳng, ánh mắt đầy sự tò mò.

Thiên Vân thở dài, nhấp một ngụm nước, rồi bắt đầu kể, giọng điệu có chút miễn cưỡng:

“Thật ra tao cũng không ghét tên đấy đâu. 2 nhà tụi tao cùng kinh doanh, là đối thủ lâu đời rồi. Từ nhỏ anh trai tao đã dặn, hễ gặp hắn thì cứ đánh, anh cho kẹo. Thế là khi còn học mẫu giáo, vừa vào lớp tao đã thấy hắn. Không hiểu kiểu gì mà tao cứ cảm thấy ngứa mắt, thế là giật tập, cắn, rồi đẩy nhau. Từ đó đến giờ, đấu đá không ngừng.”

Ngọc Châu cười phá lên:

“Ủa, mày chắc là ghét nó thật không? Sao tao nghe cứ như một cặp oan gia trong truyện ngôn tình vậy?”

“Đúng đó! Tao lại cảm thấy Bảo An không giống đấu đá với mày lắm mà như là thích trêu mày hơn.” – Trương Thời Ôn nhướng mày, thêm vào.
“+1.” – Linh Nhi với Ngọc Châu đồng thanh, không giấu nổi nụ cười đầy ý trêu chọc.

Thiên Vân lườm cả đám:

“Thôi đi mấy má. Hắn trêu tao là để làm tao khó chịu. Chứ ai lại đi thích kiểu đó?”

Hào Thái Hàn đang bận gặm bánh ngọt cũng xen vào, giọng lơ mơ:

“Vậy sao lúc sáng nó giúp mày thoát khỏi thằng lớp 12 đó? Tao thấy bình thường hắn chả quan tâm chuyện ai đâu.”

Câu nói của Hào Thái Hàn làm cả nhóm khựng lại một chút. Thiên Vân cũng ngẩn người, không biết trả lời sao. Cô nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của Bảo An lúc sáng. Dù không ưa nhau, cô không thể phủ nhận rằng hành động đó đã giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử.

“Thì chắc là… tiện đường thôi?” – Cô nói, cố giữ giọng điệu dửng dưng.

“Tao không nghĩ vậy đâu.” – Lục Hà MInh nhíu mày.

“Thằng đó không phải dạng người thích xen vào chuyện người khác. Nếu làm, thì chắc chắn là có lý do.” Trương Thời Ôn nhấp một ngụm nước rồi nói
Ngọc Châu chống cằm, mắt đầy vẻ suy tư:

“Hay là nó thật sự thích mày, nhưng do tính cách nên không biết cách thể hiện. Mày có nghĩ đến khả năng này không?”

Thiên Vân phì cười, lắc đầu:

“Không bao giờ! Còn mấy đứa nữa, bớt đọc truyện rồi áp dụng lên tao đi!”

Linh Nhi gõ nhẹ lên bàn, nhướng mày:

“Được rồi, nhưng tao dám cá là sớm muộn gì chuyện này cũng không đơn giản như mày nghĩ đâu.”

Cả nhóm ngồi cười nói một lúc lâu trước khi chia tay nhau về nhà. Dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng trong lòng Thiên Vân vẫn không tránh khỏi chút thắc mắc về hành động của Bảo An.