Sáng hôm sau, Bảo An đến lớp với tâm trạng rối bời. Anh ngồi yên lặng tại chỗ, không buồn nói chuyện với ai, ánh mắt xa xăm, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn từ hôm qua.
Bên bàn của Thiên Vân, tiếng nói cười vẫn vang lên như mọi ngày. Linh Nhi hôm nay đặc biệt thu hút sự chú ý khi vừa bước vào lớp.
“Không phải chứ Linh Nhi, hôm nay cậu makeup à?” – Hào Thái Hàn chạy ào lại hỏi.
Linh Nhi mỉm cười, không phủ nhận.
“Uầy, nay biết yêu rồi à? Ai thế, cho chị đây đánh giá xíu nào?” – Hồ Ngọc Châu gác tay lên vai Linh Nhi, nửa đùa nửa thật.
Không ngờ, Linh Nhi thật sự đưa điện thoại ra, trong đó là ảnh một chàng trai lớp 12, dáng cao ráo, khuôn mặt tuy bình thường nhưng có nét chững chạc.
“Gu thẩm mỹ của cậu sao thế? Đùa, muốn yêu ai sao không hỏi con Châu trước, nó giới thiệu cho mà tìm hiểu.” – Trương Thời Ôn vừa nói vừa lắc đầu.
“Gì đâu, vô tình nói chuyện vài lần trong CLB guitar, nên tìm hiểu thử thôi.” – Linh Nhi cười đáp.
Vài phút sau, chàng trai trong ảnh xuất hiện ở cửa lớp cùng nhóm bạn, trên tay cầm ly trà sữa. Anh ta đưa trà sữa cho Linh Nhi, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Thiên Vân một lúc.
Khi Linh Nhi quay vào lớp, Thiên Vân cũng đứng dậy, định đi vệ sinh. Nhưng ngay khi cô bước ra cửa, chàng trai lớp 12 đã chặn lại.
“Anh để ý em lâu rồi, cho anh cơ hội tìm hiểu em được không?”
Thiên Vân nhíu mày, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:
“Có Bệnh?”
Cô định bước đi, nhưng anh ta vẫn kiên quyết chắn đường, ánh mắt đầy sự quyết tâm.
Bảo An ngồi phía sau tâm trạng vốn dĩ đã không tốt. Đẩy ghế đứng dậy, anh bước đến chỗ cửa lớp, giọng lạnh tanh:
“Tránh đường, tôi muốn đi vệ sinh.”
Chàng trai lớp 12 bị hất vai, không kịp phản ứng gì. Thiên Vân thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo.
Đi được một đoạn, Thiên Vân bước nhanh hơn, đi song song với Bảo An. Khi gần đến nhà vệ sinh, cô nhẹ giọng nói cảm ơn
Cô tuy ghét anh nhưng cũng biết vừa rồi anh đã giải vây giùm cô.
Bảo An không quay lại nhìn, giọng hờ hững:
“Tôi chỉ tiện đường thôi. Đừng hiểu lầm.”
Nói xong, anh bước đi nhanh hơn, để lại Thiên Vân đứng phía sau, thoáng chút bất ngờ.
Thiên Vân không nghĩ nhiều, chỉ khẽ nhún vai rồi rẽ vào nhà vệ sinh.
Bảo An trở về chỗ ngồi với một loạt suy nghĩ vẫn chưa có lời giải. Trong đầu anh, hình ảnh Thiên Vân, Ánh Hạ, và những ký ức về Nguyệt Ảnh đan xen khiến anh càng thêm bối rối.
Ngày học cuối cùng cũng kết thúc. Khi bạn bè rủ đi chơi, Bảo An chỉ lắc đầu từ chối, bước đi một mình.
Buổi tối hôm ấy, Bảo An đăng nhập vào game, nhưng không vội tham gia nhóm. Anh nhìn chằm chằm vào tên Ánh Hạ trong danh sách bạn bè, ngón tay lơ lửng trên phím nhắn tin.
“Chỉ cần hỏi thẳng… nhưng nếu không phải, thì sao?”
Cuối cùng, anh thoát game mà không để lại tin nhắn nào, chỉ để sự bối rối tiếp tục kéo dài thêm một ngày nữa.