Đến nội dung chính

Chương 25

admin 878 Chữ Cài Đặt

Nam nhân đứng bên cửa sổ, trên người là một bộ trường bào màu đen đơn giản. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, gương mặt vốn tái nhợt hôm qua nay đã có thêm vài phần hồng hào.

Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa, phủ lên người hắn một lớp sáng nhàn nhạt, hoàn toàn không còn vẻ chật vật, thê thảm như ngày hôm qua.

Bạch Cẩn Ngôn thong thả đặt ấm trà xuống. Bên cạnh còn có một đĩa điểm tâm nóng hổi vừa được mang lên chưa lâu.

“Cái khách điếm chết tiệt này.”

Sở Mặc Uyên vừa xoa cổ vừa lầm bầm:

“Giường thì cứng, gối lại cao.”

“Hại bổn thiếu gia ngủ một đêm mà cả người đau nhức.”

Nghe vậy, khóe môi Bạch Cẩn Ngôn khẽ nhếch lên.

Nếu hắn nhớ không nhầm, đêm qua có người vừa đặt lưng xuống chưa đầy nửa khắc đã ngủ say đến mức gọi thế nào cũng không tỉnh. Ngay cả lúc hắn kéo chăn đắp lại cho y, người nọ cũng chỉ lười biếng trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ.
Thế nhưng ngoài mặt, Bạch Cẩn Ngôn vẫn vô cùng phối hợp gật đầu.

“Đúng là quá đáng.”

“Đường đường là Sở thiếu gia mà lại phải chịu loại ủy khuất này.”

Sở Mặc Uyên hừ một tiếng, hiển nhiên rất hài lòng với sự đồng tình của hắn.

Y chống tay xuống giường, định đứng dậy. Nhưng vừa mới bước được một bước, bụng đã rất đúng lúc phát ra tiếng “ọc” đầy vang dội.

Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Động tác của Sở Mặc Uyên cứng đờ.

“…”

Bạch Cẩn Ngôn thức thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì.

Chỉ tiếc bờ vai đang run lên kia thật sự chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Bạch Cẩn Ngôn không vạch trần y, chỉ bật cười, rót một chén linh trà rồi đưa tận tay đối phương.

“Được rồi, là khách điếm phục vụ không chu đáo.”

Hắn dịu giọng dỗ dành: “Sở thiếu gia uống chút trà cho nhuận họng trước đã. Nước nóng vẫn còn trong phòng tắm. Rửa mặt xong rồi ra ăn sáng, ta vừa xuống bếp làm ít sủi cảo nhân tôm linh tuyền. Để nguội thì mất ngon.”
Vừa nghe nhắc đến đồ ăn, vẻ khó chịu trên mặt Sở Mặc Uyên lập tức vơi đi hơn nửa. Y nhận lấy chén trà, cố giữ vẻ lạnh lùng.

“Ngươi cũng chỉ có mỗi cái tài nấu nướng là tạm được.”

Nói xong, y liếc hắn một cái.

“Chờ bổn thiếu gia rửa mặt xong. Nếu sủi cảo nguội đi, ngươi tự xuống bếp làm lại.”

“Tuân lệnh.”

Bạch Cẩn Ngôn nhịn cười đáp.

Nhìn bóng dáng thiếu niên nhanh chân biến mất sau tấm bình phong, hắn bất giác lắc đầu. Người này thật sự quá dễ đoán, chỉ cần có đồ ăn ngon trước mặt, mọi bực bội dường như đều tan biến sạch sẽ.

Bữa sáng kết thúc trong tiếng đũa va chạm không ngừng. Người nào đó ngoài miệng luôn chê bai, vậy mà lại là người ăn sạch nhất.

Đến khi chiếc xửng hấp cuối cùng cũng trống không, Sở Mặc Uyên mới miễn cưỡng đặt đũa xuống, lấy khăn lụa lau khóe môi.
“Này.”

Y ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩn Ngôn.

“Chuyện ở Thanh Thạch Trấn coi như đã giải quyết xong. Tiếp theo ngươi định thế nào?”

Bạch Cẩn Ngôn vừa thu dọn bát đĩa vừa thuận miệng hỏi:

“Sở thiếu gia chuẩn bị trở về Đế Đô?”

“Không về.”

Sở Mặc Uyên đáp gần như ngay lập tức.

“Bây giờ quay về làm gì? Để đám người trong tộc ngày ngày bàn tán chuyện hôn sự này sao?”

Y nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu.

“Nếu để bọn họ biết bổn thiếu gia còn dẫn theo một tên…”

Ánh mắt Sở Mặc Uyên vô thức dừng lại trên người hắn.

“…”

Một lúc lâu vẫn không nói tiếp được.

Bạch Cẩn Ngôn khẽ nhướng mày.

“Một tên phế vật tư chất Hạ phẩm?”

Sở Mặc Uyên bĩu môi, không phủ nhận.

Bạch Cẩn Ngôn cười cười rồi tựa lưng vào ghế.

“Sắp tới là kỳ tuyển sinh của Học viện Thiên Tinh.”

“Hừ.”

Sở Mặc Uyên lập tức ngẩng cằm.

“Đương nhiên bổn thiếu gia phải tham gia.”

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp lập tức hiện lên vẻ tự tin rực rỡ.

“Lần này, vị trí đứng đầu hệ Chiến Đấu nhất định là của ta.”

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt thiếu niên một lớp sáng vàng nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, Sở Mặc Uyên giống như một thanh bảo kiếm vừa được rút khỏi vỏ, kiêu ngạo, sắc bén và chói mắt đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

Bạch Cẩn Ngôn nhìn y thêm vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Từ Thanh Thạch Trấn đến Đế Đô không phải quãng đường ngắn.”

“Trên đường còn phải xuyên qua Rừng Hắc Ám.”

“Nơi đó yêu thú đông như kiến, nguy hiểm trùng trùng.”

Hắn khẽ thở dài.

“Ta thì khác.”

“Một kẻ tư chất Hạ phẩm, tu vi thấp kém, gặp yêu thú chỉ có nước bỏ chạy.”

Nói đến đây, hắn còn rất phối hợp mà bày ra vẻ bất đắc dĩ.

“Nếu thật sự đi theo Sở thiếu gia, e rằng dọc đường phải làm phiền em bảo vệ.”

“Ngày nào cũng đánh nhau thay ta, chắc sẽ rất mệt.”