Bạch Hạo từ lâu đã để mắt đến nữ chính của câu chuyện, một thiếu nữ có vẻ đẹp trong trẻo như đóa sen vừa nở.
Muốn hủy bỏ hôn ước với Sở gia mà vẫn giữ được tiếng tốt, phụ tử Bạch Hạo tìm đủ mọi cách ép “Bạch Cẩn Ngôn” đứng ra thế thân.
Một kẻ chỉ sở hữu tư chất Hạ phẩm.
Một người không có quyền lựa chọn số phận của mình.
Thế là vào ngày thành thân, người bước lên hỉ đường cùng Sở Mặc Uyên không phải Bạch Hạo mà là hắn.
Sở Mặc Uyên là đại thiếu gia của Sở gia, từ nhỏ đã được cưng chiều như bảo vật trong lòng bàn tay.
Vậy mà đến ngày trọng đại nhất đời mình, y lại bị người ta ngang nhiên tráo đổi tân lang.
Khi biết được chân tướng, Sở Mặc Uyên gần như mất hết lý trí.
Y cảm thấy mình bị xúc phạm.
Bị lừa dối.
Cũng bị cả Bạch gia biến thành trò cười.
Ngay trong đêm tân hôn, hỉ phòng bị đập phá tan hoang. Trong cơn thịnh nộ, Sở Mặc Uyên đánh “Bạch Cẩn Ngôn” trọng thương, chỉ còn giữ được chút hơi tàn.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Những năm tháng sau đó, cuộc sống của tên pháo hôi ấy gần như chẳng có lấy một ngày yên ổn.
Hắn bị khinh miệt.
Bị chèn ép.
Bị đối xử chẳng khác nào cỏ rác ven đường.
Đến cuối cùng, hắn chết dưới nanh vuốt yêu thú, trở thành một nhân vật nhỏ bé đến mức chẳng mấy ai nhớ tới trên con đường trưởng thành của nam chính.
Đọc đến đây, sắc mặt Bạch Cẩn Ngôn đã tối sầm lại.
“Khốn kiếp!”
Hắn ném mạnh con chuột xuống mặt bàn.
[Cạch!]
Điều Bạch Cẩn Ngôn ghét nhất chính là kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu. Càng không thể chấp nhận việc đồng nghiệp mình lấy chính tên hắn đặt cho một nhân vật có số phận thảm hại như vậy.
Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất lại không phải tên pháo hôi kia.
Mà là Sở Mặc Uyên.
Trong mắt người ngoài, vị đại thiếu gia Sở gia này có phần kiêu ngạo, khó gần, đôi khi còn hơi chua ngoa.
Thế nhưng suy cho cùng, y cũng chỉ là người bị cuốn vào những toan tính của kẻ khác.
Bị Bạch gia lợi dụng.
Bị nam chính xem như bàn đạp để đạt được mục đích.
Về sau, ngay cả Sở gia cũng không tránh khỏi cảnh suy tàn.
Nghĩ đến đó, cơn bực bội trong lòng Bạch Cẩn Ngôn lại dâng lên.
Hắn chộp lấy điện thoại trên bàn, định gọi cho gã đồng nghiệp kia để mắng một trận.
Ít nhất cũng phải bắt đối phương sửa lại cái tình tiết vô lý này.
Thế nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình, một cơn đau dữ dội bất ngờ bùng lên nơi ngực trái.
Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Cơn đau ập đến quá nhanh.
Cũng quá mãnh liệt.
Chỉ trong nháy mắt, cảm giác tê buốt đã lan khắp cơ thể.
Bạch Cẩn Ngôn há miệng thở dốc.
Không khí dường như bị rút sạch khỏi lồng ngực.
Trước mắt hắn nhanh chóng nhòe đi.
Màn hình máy tính.
Căn phòng nhỏ.
Ánh đèn trên trần nhà.
Tất cả dần chìm vào bóng tối.
Tiếng ù ù vang lên trong tai, nuốt chửng mọi âm thanh xung quanh.
Hắn cố với tay bám lấy mép bàn.
Nhưng cơ thể đã không còn nghe theo sự điều khiển của ý thức.
[Rầm!]
Một tiếng động nặng nề vang lên.
Thân thể hắn đổ gục xuống sàn.
Ý thức dần tan biến.
Mọi cảm nhận về thời gian và không gian cũng theo đó mà biến mất.
…
[Nóng quá…]
Đó là cảm giác đầu tiên khi ý thức của Bạch Cẩn Ngôn dần quay trở lại.
Hơi nóng bao trùm khắp cơ thể.
Không khí khô hanh như muốn thiêu đốt từng hơi thở.
Bên tai hắn vang lên tiếng củi cháy lách tách.
Thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng nổ nhỏ, như những đốm than đang vỡ ra trong màn đêm.