Đến nội dung chính

Chương 1

admin 762 Chữ Cài Đặt

Kim đồng hồ chậm rãi nhích qua từng nấc, cuối cùng dừng lại ở hai giờ sáng.

Trong căn hộ nhỏ trên tầng mười lăm của một khu chung cư cũ, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt có phần nhợt nhạt của Bạch Cẩn Ngôn. Dưới mắt hắn là quầng thâm mờ mờ, dấu tích của những đêm thức khuya kéo dài hết ngày này sang ngày khác.

Hắn ngả người ra sau ghế, vươn vai một cái. Khớp cổ lập tức phát ra vài tiếng lách cách khô khốc.

Bên cạnh bàn phím là cốc cà phê đen đã nguội ngắt từ lâu. Lớp chất lỏng sẫm màu phản chiếu ánh sáng màn hình, dưới đáy còn đọng lại một lớp cặn đắng.

Bạch Cẩn Ngôn là tác giả tiểu thuyết mạng khá có tiếng.

Dù sở hữu cái tên nghe nghiêm túc và đứng đắn, hắn lại nổi danh nhờ những bộ đam mỹ ngọt ngào, nhẹ nhàng và chữa lành. Độc giả yêu thích truyện của hắn không chỉ vì nội dung dễ chịu mà còn bởi cảm giác ấm áp còn đọng lại sau khi khép lại trang cuối cùng.
Thế nhưng tối nay, thứ hiện trên màn hình lại chẳng liên quan gì đến tình yêu hay chữa lành.

Ngược lại, nó khiến huyết áp của hắn tăng vọt.

Bạch Cẩn Ngôn đưa tay day nhẹ thái dương, bất lực nhìn bản thảo vừa được gửi tới.

Đó là tác phẩm mới nhất của một đồng nghiệp cùng tòa soạn.

Mấy hôm trước, đối phương còn nài nỉ hắn đọc thử, nói rằng muốn nghe vài lời góp ý từ một tác giả có kinh nghiệm. Nể tình đồng nghiệp, hắn đành gật đầu đồng ý.

Và giờ thì hắn hối hận rồi.

Khóe môi Bạch Cẩn Ngôn giật nhẹ.

Sau khi đọc liền một mạch mấy trăm chương, trong đầu hắn chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.

Đây đúng là một bộ tiểu thuyết máu chó đến mức không thể máu chó hơn.

Bối cảnh cũ kỹ.

Tình tiết quen thuộc.

Nhân vật hành động thiếu logic.

Nếu không phải đã lỡ nhận lời, hắn đã đóng trang từ lâu.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến hắn bực nhất.

Điều làm Bạch Cẩn Ngôn muốn đập bàn chính là việc gã đồng nghiệp kia ngang nhiên lấy chính họ tên hắn đặt cho một nhân vật phụ đoản mệnh.

Đã vậy còn là kiểu nhân vật xui xẻo từ đầu đến cuối.

Đọc đến đây, hắn không nhịn được cười lạnh.

Nhân vật mang tên Bạch Cẩn Ngôn trong truyện là biểu đệ của nam chính Bạch Hạo.

Phụ mẫu mất sớm trong một lần thám hiểm bí cảnh, để lại khối tài sản khổng lồ cùng lượng lớn tài nguyên tu luyện.

Thoạt nhìn, đó dường như là một xuất phát điểm không tệ.

Tiếc rằng mọi chuyện lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Người đại bá nhận nuôi hắn ngoài mặt luôn tỏ ra nhân hậu, chăm sóc cháu ruột hết lòng. Thế nhưng phía sau vẻ tử tế ấy là sự tham lam được che giấu kỹ càng.
Lão nhắm tới toàn bộ gia sản mà phụ mẫu nguyên chủ để lại.

Mà nguyên chủ lại chẳng hề hay biết.

Đến năm kiểm tra thiên phú tu luyện, hắn chỉ thức tỉnh được tư chất Hạ phẩm.

Từ niềm kỳ vọng của gia tộc trở thành đối tượng bị người khác xem thường.

Những lời mỉa mai và chế giễu gần như chưa từng ngừng lại.

Nhưng bất hạnh của hắn vẫn chưa kết thúc.

Nam chính Bạch Hạo từ nhỏ đã có hôn ước với Sở Mặc Uyên, đại thiếu gia của Sở gia.

Sở Mặc Uyên là một Song nhi.

Dung mạo nổi bật, xuất thân danh giá, giữa trán còn có một nốt chu sa đỏ tượng trưng cho thân phận đặc biệt. Điểu đó có nghĩa là dù mang hình dáng là nam tử nhưng y vẫn có thể mang thai sinh con.

Thế nhưng trong mắt Bạch Hạo, tất cả những điều đó đều không đáng để bận tâm.

Sau khi bộc lộ thiên phú vượt trội, gã bắt đầu nuôi tham vọng bước lên đỉnh cao của giới tu luyện.

Mà trong tương lai ấy, không có chỗ cho một Song nhi.

Vì thế, Bạch Hạo nhanh chóng tìm được người thay thế.

Người đó chính là Bạch Cẩn Ngôn.

Một kẻ không đủ sức phản kháng.

Một quân cờ có thể bị sắp đặt bất cứ lúc nào.

Vậy nên vào ngày thành thân, hắn bị đẩy vào hỉ phòng thay cho nam chính, trở thành vật hi sinh cho tham vọng và toan tính của người khác.