Hắn nhíu mày.
Ý thức vừa khôi phục đã bị những cơn đau âm ỉ kéo căng đến khó chịu.
Đầu nặng trĩu như bị nhét đầy chì. Mỗi nhịp đập nơi thái dương lại kéo theo cảm giác buốt nhói lan khắp đầu óc.
Một mùi khét len vào khoang mũi.
Trong đó còn lẫn hương huân thoang thoảng, ngọt đến ngấy người, khiến lồng ngực hắn càng thêm bức bối.
[Mình chưa chết sao?]
Bạch Cẩn Ngôn cố gắng mở mắt.
Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là một màu đỏ rực.
Không phải ánh đèn quen thuộc của thành phố về đêm.
Mà là ánh lửa.
Những ngọn lửa đỏ cam đang bò dọc theo dải lụa treo trên cao, từng chút một nuốt chửng lớp vải đỏ.
Hắn nằm trên tấm thảm màu thẫm.
Cách đó không xa là một chiếc giường lớn được chạm khắc tinh xảo. Màn lụa quanh giường đã cháy gần quá nửa, mép vải quăn lại thành từng mảng đen xám.
Trên bàn, đôi nến long phụng vẫn còn cháy dở.
Sáp đỏ men theo thân nến chảy xuống thành từng vệt dài.
Cả căn phòng ngập trong sắc đỏ.
Thế nhưng không hề mang lại cảm giác vui mừng của ngày thành thân.
Chỉ có sự hỗn loạn và ngột ngạt đến nghẹt thở.
Bình hoa vỡ vụn nằm rải rác dưới đất.
Trái cây lăn lóc khắp nơi.
Bàn ghế nghiêng ngả, xô lệch khỏi vị trí ban đầu.
Mọi dấu vết đều cho thấy nơi này vừa trải qua một trận náo loạn dữ dội.
Giữa khung cảnh ấy có một người đang đứng.
Đó là một nam tử mặc hỉ phục đỏ.
Dáng người cao gầy nhưng thẳng tắp.
Mái tóc bạch kim được buộc gọn sau đầu bằng cây trâm vàng đính ngọc. Dưới ánh lửa chập chờn, những sợi tóc sáng màu như được phủ thêm một lớp ánh sáng nhàn nhạt.
Bạch Cẩn Ngôn vô thức khựng lại.
Người trước mặt thực sự rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến hắn nhất thời quên mất cả tình cảnh hiện tại.
Hàng mày hơi nhíu.
Đôi mắt phượng dài hẹp mang theo vẻ kiêu ngạo như đã khắc sâu vào tận xương cốt.
Chỉ là lúc này, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại lửa giận đang cuồn cuộn dâng trào.
Ngay giữa trán y là một nốt chu sa đỏ thắm.
Nổi bật đến mức khó có thể làm ngơ.
Trong tay y cầm một cây roi được ngưng tụ từ linh lực.
Những tia lửa nhỏ liên tục bắn ra quanh thân roi, mang theo hơi nóng bỏng rát.
Y nhìn hắn như nhìn một thứ vô cùng chướng mắt.
“Bạch Hạo đâu?”
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa căn phòng hỗn loạn.
“Sao người xuất hiện ở đây lại là ngươi?”
Y siết chặt cây roi trong tay.
“Lẽ nào Bạch gia các ngươi thật sự cho rằng Sở Mặc Uyên ta có thể mặc người đùa bỡn?”
Thanh âm mỗi lúc một lạnh hơn.
“Nếu Bạch Hạo không muốn thực hiện hôn ước, hắn hoàn toàn có thể đến Sở gia từ hôn một cách đàng hoàng.”
“Vậy mà lại dùng thủ đoạn tráo đổi tân lang.”
“Đẩy một người khác vào hỉ phòng thay mình.”
“Các ngươi xem Sở gia là gì?”
“Các ngươi xem ta là gì?”
Mỗi câu nói đều chất chứa cơn giận bị dồn nén đến cực hạn.
Bạch Cẩn Ngôn nghe mà đầu óc ong ong.
[Sở Mặc Uyên… Bạch Hạo… Hỉ phòng… Tư chất Hạ phẩm…]
Những từ ngữ quen thuộc liên tiếp hiện lên trong đầu.
Sắc mặt hắn dần trở nên cứng đờ.