Đến nội dung chính

Chương 30: Mời xem kịch vui

admin 795 Chữ Cài Đặt

Ninh Thư Thành thuận tiện đổ lý do cho hành động của Ninh Khê vào chuyện trước đó Ninh Thư Dung đề nghị giúp nàng nuôi dưỡng đứa bé.

Lời này ám chỉ Ninh Khê lòng dạ hẹp hòi, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà ỷ vào thân phận để đối xử không ra gì với huynh đệ.

Những người có mặt nghe xong lời Ninh Khê, ánh mắt nhìn Ninh Thư Dung có chút nghi hoặc. Nhưng sau khi nghe Ninh Thư Thành nói, phần lớn bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với Ninh Khê.

Ninh Thư Dung chẳng phải chỉ muốn giúp nàng che giấu chuyện nuôi bé trai thôi sao? Vậy mà nàng lại ỷ thế hiếp người, thật quá đáng!

Dĩ nhiên trong đám đông vẫn có người thông minh, nhìn thấy Ninh Khê cường thế đối đầu trực tiếp với hai huynh đệ Ninh gia, đã đoán ra vài phần. Điều này khiến họ càng thêm hứng thú với màn kịch sắp tới.

“Thì ra các ngươi cũng hiểu đạo lý cùng hưởng vinh hoa, chung chịu tổn hại! Đáng tiếc, vinh hoa thì các ngươi hưởng, còn tổn hại đều là bổn vương gánh chịu.”
Ninh Khê cười lạnh, nói tiếp: “Lời thừa thì không cần nói nhiều, chúng ta cứ để sự thật lên tiếng.”

Ninh Khê không thích vòng vo. Trước thân phận và thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu đều vô nghĩa. Nàng không cần tranh cãi, càng không muốn lãng phí thời gian với những lời vô ích.

“Ninh Khê, ngươi đừng tưởng mình là Vương gia thì có thể cưỡng bức chúng ta. Ta tin dưới chân thiên tử vẫn có vương pháp!” Ninh Thư Dung thấy Ninh Khê vẫn kiên quyết cường thế bèn cứng cổ phản bác, tỏ ra như mình là người bị áp bức đến cùng cực.

Ninh Khê nhếch mép cười nhạo: “Thiên tử dưới chân đương nhiên có vương pháp. Nếu các ngươi không phục thì sau việc này cứ đi gặp Hoàng Thượng mà tố cáo bổn vương, hoặc nhờ Ngự Sử dâng vài quyển tấu chương, bổn vương nhất định sẽ tiếp đón thật tốt.”
“Nhưng hiện tại, bổn vương là lớn nhất, lời bổn vương nói là quyết định!”

Nói xong, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của nàng quét qua đám người trong tửu lâu và những căn phòng trên lầu, khẽ cười nhạt:

“Kinh đô gần đây quá mức tẻ nhạt, nếu muốn xem kịch thì mời đi theo bổn vương. Hôm nay đại môn Ninh Vương phủ sẽ luôn rộng mở đón khách!”

Nói xong, nàng ra hiệu bằng ánh mắt với Ninh Nhất. Ninh Nhất hiểu ý, thấy hai huynh đệ Ninh Thư Dung còn định dong dài liền rút kiếm chỉ thẳng vào họ:

“Hai vị thiếu gia, xin mời cùng hồi phủ.”

Đây là uy hiếp công khai. Nếu họ không chịu, e rằng sẽ phải giao đấu ngay tại đây.

Những người có mặt nghe Ninh tiểu vương gia mời mọc như vậy, trong lòng lại càng tò mò. Họ thực sự muốn biết Ninh Khê định làm gì.

“Ha ha, nếu Vương gia đã có lời, vậy chúng ta cũng nên đến góp vui.” Từ một căn phòng trên lầu hai vang lên giọng nói tùy ý, rõ ràng là muốn tham gia xem kịch vui.
Ninh Khê nhếch môi cười: “Hoan nghênh đến chơi!”

Nàng đứng dậy, quay sang nói với Lạc Dận Hoàng: “Đi thôi, bổn vương đưa ngươi về nhà. Nhưng lát nữa đừng sợ quá đấy.”

Lạc Dận Hoàng ưu nhã dùng khăn lụa lau miệng, bình thản đáp: “Ta sẽ không.”

Chỉ mong Ninh Khê đừng làm hắn thất vọng. Nếu không chính hắn sẽ phải ra tay.

“Vậy thì tốt, không hổ là người bổn vương để mắt tới.” Ninh Khê cười, nắm lấy tay Lạc Dận Hoàng.

Lạc Dận Hoàng nhìn bàn tay trắng trẻo, ấm áp đang nắm lấy tay mình, ánh mắt hắn thoáng phức tạp. Sao người này lại thích nắm tay hắn đến vậy?

Dù đã quen với chuyện này, Lạc Dận Hoàng vẫn có chút ngại ngùng, nhưng lại không thấy phản cảm.

Trước khi rời đi, Ninh Khê nói với chưởng quầy: “Hôm nay cứ ghi tiền cơm vào sổ, sau này đến Ninh Vương phủ lấy bạc.”

Chưởng quầy chỉ mong tổ tông này mau rời khỏi, tránh xảy ra xung đột trong quán thì phiền phức. Hắn vội đáp:

“Vâng, tiểu vương gia đi thong thả!”

Ninh Khê kéo Lạc Dận Hoàng rời khỏi tửu lâu. Phía sau quả nhiên có không ít thế gia công tử đi theo để xem diễn.

Ninh Thư Dung và Ninh Thư Thành bị Ninh Nhất dùng kiếm uy hiếp, đành bất đắc dĩ theo sau. Trong lòng bọn họ không ngừng suy tính, tìm cách đối phó khi trở về phủ.