Khi Ninh Thư Thành dứt lời, Ninh Khê khẽ cười một tiếng: “Không hổ là huynh đệ chuyên môn hố ta nhiều năm, ăn ý đến mức không ai sánh được.”
Ngay sau đó nàng vẫy tay gọi Ninh Nhị, lấy ra lệnh bài thân phận, phân phó: “Đi gặp đại đô đốc kinh đô, yêu cầu hắn lập tức cử một quan viên chuyên trách thẩm án, dẫn người đến Ninh Vương phủ một chuyến.”
“Ngươi nhớ nhấn mạnh, nếu trì hoãn chính sự của bổn vương, bổn vương không chỉ đến cáo trạng với Hoàng Thượng mà còn đích thân dẫn người đi phá hủy nhà hắn.”
Ninh Nhị cung kính nhận lệnh bài: “Vâng!” Sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi tửu lâu.
Ninh Khê quay sang nhìn Ninh Nhất, tiếp tục phân phó: “Bảo Ninh Tam và người của hắn bảo vệ Vương phủ, không để một con ruồi nào bay ra ngoài.”
Ninh Nhất đã đoán được ý định của chủ tử, cung kính đáp: “Vâng, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay.”
Tiếp theo Ninh Nhất thả một con hạc gỗ đặc biệt ra ngoài, rõ ràng là để truyền tin tức.
Nghe thấy những sắp xếp của Ninh Khê, cả Ninh Thư Dung và Ninh Thư Thành đều không khỏi biến sắc.
“Tam đệ, ngươi định làm gì?” Ninh Thư Thành không nhịn được lên tiếng hỏi.
Ninh Khê nhướng mày, giọng điệu đầy trào phúng: “Đại đường ca thông minh như vậy, chẳng lẽ đoán không ra sao? Nếu đã muốn đi, vậy cùng nhau đi.”
Trong lòng Ninh Thư Dung dâng lên một cảm giác bất an: “Ta và đại ca còn có việc, lần này không trở về Ninh Vương phủ.”
“Đó không phải chuyện các ngươi có thể quyết định. Hiện tại dù muốn hay không, các ngươi cũng phải theo bổn vương quay về.” Gương mặt Ninh Khê mang theo nụ cười tà mị nhưng giọng điệu lại đầy uy hiếp và bá đạo.
“Dựa vào cái gì?” Ninh Thư Dung nắm chặt tay, giận dữ hỏi.
Ninh Khê nhún vai, lười nhác đáp: “Dựa vào việc bổn vương là Vương gia, còn các ngươi chỉ là thứ dân mà thôi.”
“Bổn vương hiện tại không hứng thú với Cảnh Phong nữa, nhưng đột nhiên lại rất muốn xử lý những kẻ từng không biết xấu hổ đổ nước bẩn lên đầu bổn vương. Vậy thì bắt đầu từ các ngươi đi.”
Ninh Khê nhìn Ninh Thư Dung và Ninh Thư Thành, nụ cười trên môi mang đầy ý tứ sâu xa:
“Nếu các ngươi đã chủ động tìm đến, vậy bổn vương sẽ tiện tay thanh toán luôn.”
“Ninh Khê, ngươi đừng quá đáng! Đây là ngươi ỷ thế hiếp người! Khi nào chúng ta từng đổ nước bẩn lên ngươi?” Ninh Thư Dung mất bình tĩnh, hoảng loạn hẳn lên. Lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được Ninh Khê không còn là thiếu niên dễ bị họ đùa giỡn như trước.
Nhưng hắn tuyệt đối không thể để Ninh Khê mang người của đại đô đốc phủ đến Ninh Vương phủ trước. Nếu cái sân kia bị phát hiện, thanh danh của hắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Ninh Khê cười nhạo: “Hôm nay ngươi mới biết bổn vương thích ỷ thế hiếp người sao? Danh tiếng khinh nam bá nữ, ỷ thế hiếp người của bổn vương không phải do các ngươi ra sức ‘gầy dựng’ sao?”
“Bổn vương thật sự phải cảm ơn các ngươi, nhưng tiếc là các ngươi muốn cậy thế mà không có thân phận phù hợp.”
Nói xong, Ninh Khê ngượng ngùng cười cười:
“Ai chà, suýt nữa bổn vương quên mất, các ngươi thực ra luôn dựa vào thế của Ninh Vương phủ, cũng chính là thế của bổn vương.”
“Một khi đã như vậy, các ngươi lấy tư cách gì mà đứng trước mặt bổn vương nói một tiếng không?” Trên mặt nàng vẫn là nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, khí thế áp đảo khiến người khác không khỏi run rẩy.
Ninh Thư Dung nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, toàn thân run rẩy, rõ ràng bị tức giận đến cực điểm. Ninh Khê thực sự quá đáng, nàng từ bao giờ trở nên mạnh mẽ và bình tĩnh đến vậy?
Gương mặt văn nhã của Ninh Thư Thành cũng trở nên khó coi. Hắn không ngờ Ninh Khê lại dùng hành động trực tiếp để giải quyết, càng không ngờ nàng sẽ thẳng thừng xé rách mặt với họ trước mặt mọi người.
Chuyện đó làm sao có thể xảy ra? Hắn biết rõ về cái hậu viện kia của Ninh Thư Dung.
Nếu chuyện đó bị phơi bày, không chỉ những kế hoạch trước đây nhắm vào Ninh Khê bị phá hỏng mà ngay cả thanh danh của Ninh Thư Dung cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
“Tam đệ, chúng ta đều là huynh đệ, cần gì vì một đứa bé trai mà tổn thương hòa khí? Thư Dung cũng chỉ có ý tốt, chúng ta đều là người của Ninh Vương phủ, cùng hưởng vinh hoa, chung chịu tổn hại. Lần này hãy bỏ qua đi.” Ninh Thư Thành nở nụ cười ôn hòa, cố gắng hòa giải.