Đến nội dung chính

Chương 31: Cần các ngươi làm gì?

admin 863 Chữ Cài Đặt

Những người ngồi ở các phòng lầu trên cũng lần lượt đi xuống, theo sau Ninh Khê ra ngoài.

Lệ Trạch Vũ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Vị Ninh tiểu vương gia này thật sự thay đổi rồi, không chỉ có phong thái mà một Vương gia nên có, còn trở nên bình tĩnh và thông minh hơn rất nhiều.”

Tuy nhiên đối với Lệ Vương phủ, điều này chẳng phải chuyện tốt.

Trong đầu Cảnh Phong vẫn luôn quanh quẩn hình ảnh Ninh Khê dịu dàng gắp xương cá cho đứa bé trai kia, ánh mắt nhu hòa vừa nói vừa cười, còn cả câu nói “Bổn vương đối Cảnh Phong không có hứng thú.”

Hắn chợt nhận ra, lần này Ninh Khê thật sự nghiêm túc trong việc đoạn tuyệt quan hệ với hắn, hoàn toàn dập tắt mọi hy vọng.

Một cảm giác khó chịu bất chợt trào lên, trong đầu Cảnh Phong chỉ còn một suy nghĩ: hắn nhất định phải điều tra thật kỹ vụ ám sát lần trước.
Với tính tình kiêu ngạo và tùy ý của Ninh Khê, nếu thật sự là nàng tự biên tự diễn, nàng tuyệt đối sẽ không quyết tuyệt với hắn như vậy.

“Đúng thật thay đổi không ít.”

Cảnh Phong không thể không thừa nhận. Ninh Khê, người trước đây luôn xem hắn là trung tâm, giờ đây lại trở nên rực rỡ và chói mắt. Sự thay đổi đó khiến hắn cảm thấy hụt hẫng.

Lệ Trạch Vũ đứng dậy: “Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Ta thật muốn nhìn xem Ninh Khê sẽ nháo ra trò gì.”

Nếu dám đưa người đến thẳng Ninh Vương phủ, chắc chắn là nàng có chỗ dựa nào đó.

Cảnh Phong vốn định từ chối. Tuy rằng cũng tò mò nhưng hắn thật sự không muốn quay lại Ninh Vương phủ, cảm thấy rất mất mặt.

Lệ Trạch Vũ đương nhiên nhìn ra tâm tư của hắn, kéo tay hắn cười nói: “Chúng ta cứ lẫn vào đám đông mà theo. Đến lúc đó chuyện nháo lên cũng không ai chú ý đến chúng ta.”
Cảnh Phong suy nghĩ một chút, lòng hiếu kỳ rốt cuộc chiến thắng thể diện, liền gật đầu: “Được.”

Vì vậy hai người cũng đứng dậy đi theo.

Ninh Khê cố tình tạo ra một màn náo động, dọc đường đi không ít người nhìn thấy liền tò mò tiến lại hỏi chuyện.

Sau khi nghe nói Ninh tiểu vương gia mời mọi người đến Ninh Vương phủ xem diễn, số người muốn xem trò vui càng nhiều hơn. Có người thậm chí cố ý chạy từ nơi khác đến Ninh Vương phủ khi nghe được tin tức.

Từ Phúc Chiếu Trai đến Ninh Vương phủ không quá xa, chỉ mất một nén nhang thời gian là đến nơi.

Vừa vào đến cổng phủ, quản gia đã bước lên đón.

“Nô tài tham kiến Vương gia.” Quản gia nhìn hai ba mươi người theo sau Ninh Khê, cười hỏi: “Vương gia, ngài đây là?”

“Bổn vương làm việc cần phải thông báo với ngươi sao?”
Ninh Khê nhận ra người quản gia này được cử đến sau khi kế lão phu nhân lên cầm quyền. Người này trước giờ luôn ngoài mặt cung kính nhưng trong lòng luôn khinh thường nàng, không chút tôn trọng.

Quản gia nhất thời nghẹn lời, chỉ biết ngượng ngùng cười: “Nô tài không dám.”

“Không dám thì tốt. Hôm nay Ninh Vương phủ sẽ có không ít người tới làm khách, không cần đóng cửa.” Ninh Khê nắm tay Lạc Dận Hoàng, trực tiếp bước vào đại môn.

Quản gia liếc nhìn đám người phía sau, ánh mắt dừng lại trên hai huynh đệ Ninh Thư Thành và Ninh Thư Dung đang bị kiếm kề bên người, trong lòng kinh ngạc.

Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ Ninh Thư Dung, hắn lập tức bước lên chắn đường Ninh Khê. “Vương gia, việc này e là không hợp quy củ.”

Ninh Khê dừng bước, nhướng mày: “Không hợp quy củ chỗ nào?”

“Ninh Vương phủ chúng ta là nơi dòng dõi cao quý, sao có thể tùy tiện để người ngoài ra vào? Nếu quấy nhiễu đến các nữ quyến trong phủ thì không hay.”

Quản gia uyển chuyển khuyên bảo, nhưng giọng điệu lại ngầm ám chỉ Ninh Khê càng lúc càng không biết giữ quy củ.

Ninh Khê cười nhạt: “Theo lời ngươi nói, vậy bổn vương cần các ngươi để làm gì? Ngay cả việc giữ cửa cũng không làm được, quản sân cũng không xong. Nếu thế thì trước tiên hãy thu dọn đồ đạc mà cút ra khỏi đây.”

Không ngờ Ninh Khê lại ví hắn như kẻ canh cửa. Vị quản gia này từ trước đến giờ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu nhục như vậy, làm sao có thể chấp nhận được?

Sắc mặt hắn trở nên khó coi, ngữ khí cũng cao hơn, mang theo vài phần uy hiếp:

“Tiểu vương gia, nô tài tuy bất tài nhưng là người do lão phu nhân đích thân lựa chọn. Nếu ngài không hài lòng, cứ việc để lão phu nhân bãi miễn nô tài.”