“Ai nói không hợp với thiết kế của tôi?”
Lâm Du nhàn nhạt đáp.
“Hình như cô Lê đây cũng không hiểu tôi lắm nhỉ? Một nhà thiết kế, đâu nhất thiết chỉ có một phong cách thiết kế, cô Lê đây đánh giá thấp tôi quá rồi, vả lại ai nói với cô bộ sưu tập của Tinh Lạc sẽ mang phong cách hiện đại?”
Lê An Na định phản bác, liền bị Trần Diệu đanh mặt ra hiệu im lặng.
“Hôm nay đến đây cũng không phải không có thu hoạch, ngọc Hòa Điền này do cô Lâm tìm được thì chắc chắn thuộc về Tinh Lạc rồi, nếu đã tìm ra được nguyên liệu thì Tinh Diệu sẽ mau chóng bắt tay vào thiết kế theo như ý của cô Lâm, đảm bảo kịp lúc bộ sưu tập mới của Tinh Lạc ra mắt.”
“Anh Diệu…”
Lê An Na vẫn không cam tâm, cô ta muốn ngọc Hòa Điền, cô ta muốn bộ sưu tập mới mà cô ta đang chuẩn bị được sử dụng ngọc này, không muốn để Tinh Lạc hưởng lợi, nhất là không muốn Lâm Du kia đắc ý.
“Tiểu Na, đủ rồi!”
Trần Diệu nghiêm giọng, anh ấy cảm thấy hai ngày nay Lê An Na rất lạ, không đúng, phải là từ cái hôm Tinh Diệu tổ chức họp báo cô ta đã rất kỳ lạ rồi, luôn tìm cớ hỏi anh ấy về mối quan hệ giữa Lâm Du và Tô Lẫm, sau đó ở khắp nơi thể hiện thái độ không vừa lòng với Lâm Du, nhưng Trần Diệu chỉ đang nghĩ là phụ nữ đố kỵ tài năng với nhau thôi, không nghĩ quá nhiều.
Sau khi Tô Lẫm bàn bạc với quản lý Khương xong, đưa ra thỏa thuận, sau khi hòn ngọc Hòa Điền này được làm sạch, mài nhẵn và làm những công đoạn cần thiết xong sẽ được đưa đến Tinh Diệu, để chế tác nên trang sức cho bộ sưu tập mới của Tinh Lạc.
Xong xuôi, quản lý Khương đưa họ ra khỏi hầm mỏ.
Lúc này, chân của Lâm Du hơi đau, cô len lén nhìn xuống, chắc là vết thương do rắn cắn vẫn còn bị viêm, lúc sáng trước khi xuất viện đã uống thuốc giảm đau nên không cảm thấy gì, bây giờ có lẽ thuốc đá hết tác dụng, cảm giác đau nhức dâng lên.
Lâm Du cắn răng, cố gắng để dáng đi của mình tự nhiên nhất.
Nhưng điều này không thể qua mắt Tô Lẫm được.
“Chân đau sao?”
Anh từ phía sau bước nhanh đến, dùng một tay dìu lấy cánh tay Lâm Du.
“Không sao?”
Lâm Du lắc đầu, nhưng một tầng mồ hôi mỏng rịn ra ở trán.
“Có leo lên thang nổi không?”
Tô Lẫm ân cần hỏi.
“Nổi”
Lâm Du ngước nhìn thang dây dài, nghĩ rằng mình vẫn có thể cố gắng được.
“Em leo lên trước đi, tôi phía sau đỡ em”
Tô Lẫm nói.
Lúc này hai người Trần Diệu và Lê An Na đã leo lên trên trước rồi, đang đứng chờ họ trên miệng hầm, bỗng Lê An Na nhìn thấy một đầu thang dây là lạ. Cô ta bước đến gần, nhìn thấy một đầu thang dây được cố định bằng móc sắt vô vách núi đá, đang có dấu hiệu bị tuột ra.
Cô ta liếc nhìn xuống phía dưới, thấy Lâm Du chuẩn bị leo lên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cô ta giả vờ như không hay biết gì, tươi cười ngọt ngào quay sang nói với Trần Diệu.
“Anh Diệu, không biết cô Cố đã ổn chưa? Hay anh đi xem cô ấy chút đi, em ở đây đợi họ là được rồi, sau đó chúng ta cùng quay về!”
Trần Diệu vốn tính tình đơn giản, lại rất nuông chiều Lê An Na, anh ấy cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu.
“Được! Vậy anh đi trước, họ lên rồi em cùng họ ra xe chờ anh”
“Được!”
Trần Diệu quay đi rồi, Lê An Na lại một lần nữa liếc nhìn xuống phía thang dây, Lâm Du đã leo lên được một đoạn, Tô Lẫm vẫn còn đứng bên dưới nhìn theo. Lê An Na thấy móc sắt sắp bung ra khỏi vách đá rồi, nhưng vẫn còn vướng lại trong một khe đá, khe đá đó có hai, ba tảng đá không to lắm đè lên, nên vẫn còn giữ được trọng lượng chiếc thang.
Cô ta nhìn quanh, nhân lúc không ai để ý thì dùng sức đẩy một tảng đá lệch sang một bên, hai tảng đã nhỏ còn lại không đủ sức giữ chiếc thang dây nữa, tuy Lâm Du chỉ nặng tầm bốn mươi ba, bốn mươi bốn cân nhưng khi cô leo lên, động tác sẽ làm dịch chuyển chiếc thang, khiến móc sắt ngày càng lệch ra khỏi vị trí, đến khi không còn chịu được trọng lượng của Lâm Du nữa thì đứt phăng.
“A…”
Tiếng Lâm Du hét lên
Chiếc thang bị đứt một bên khiến Lâm Du đang leo được gần một nữa thì rơi xuống, cô vẫn bám vào thang, nhưng theo quán tính thang đập vào vách đá, khiến cả người Lâm Du cũng đập theo. Cũng khiến Tô Lẫm hốt hoảng.
“Du Du…”
Anh hét lên, tiếng hét của hai người họ làm kinh động đến những người thợ đang làm việc trong hầm, cùng làm kinh động đến Trần Diệu và Cố Y Lan đang ở khu nghỉ ngơi, họ vội vàng chạy đến.
“Tiểu Na, chuyện gì thế?”
Thấy Trần Diệu quay lại, Lê An Na liền giả vờ hốt hoảng, cô ta run rẩy chỉ tay về phía cửa hầm.
“Thang…thang đứt rồi…cô Lâm…”
Cô ta giả vờ lấp bấp như thể phải chứng kiến sự việc khủng khiếp lắm, nghe đến đây cả Trần Diệu và Cố Y Lan hết cả hồn, Cố Y Lan quên mất cả việc mình bị sợ độ cao, vội lao đến cửa hầm.
Lúc nhìn xuống, cô ấy thấy cảnh tượng Lâm Du vẫn còn bị treo lơ lững trên không, cách mặt đất tầm bốn đến năm mét, còn Tô Lẫm thì hốt hoảng tìm cách cứu cô ấy, anh đang muốn leo theo vách đá đến chổ Lâm Du.
“Du Du, em đừng động, cố gắng giữ yên, tôi nhất định cứu được em.”
Cũng may đây là thang dây, nên Lâm Du có cả chổ bám tay và chân, không đến mức quá tệ, nhưng thang cứ lắc lư, cộng thêm lúc nãy va vào vách đá khiến cả người cô đau nhức, mồ hôi đổ ròng ròng trên trán, leo xuống không được mà leo lên cũng không xong.
“Tôi…tôi…còn chịu được, anh cẩn thận.”
Nhìn thấy Tô Lẫm đã sắn tay áo lên cao, chuẩn bị leo lên vách đá, Lâm Du khá lo lắng.
Trần Diệu phía trên thấy cảnh tượng này thì rối ren hết cả, hai người họ không ai được xảy ra chuyện, tuy độ cao Lâm Du đang mắc kẹt không quá cao, nhưng cũng gần như độ cao của một ngôi nhà hai tầng, lỡ mà ngã xuống nhẹ thì xay sát, nặng thì gãy xương.
“Mau! Mau tìm thêm người đến, kéo cái thăng dây này lên”
Anh ấy quay lại hướng quản lý Khương hét lên, quản lý Khương trán đầy mồ hôi nhanh chóng chạy đi.
“Daniel, cậu đừng mạo hiểm, chúng tôi tìm người kéo thang lên.”
Sau đó anh ấy nói vọng xuống cho Tô Lẫm nghe, nhưng dường như anh không nghe lọt tai.
“Không kịp rồi, bên còn lại của thang cũng sắp đứt thì phải.”
Cố Y Lan hốt hoảng chỉ vào một góc khác của vách đá, hình như vách đá bị nứt, chổ móc sắt còn lại vì sức nặng của Lâm Du cũng đang dần tách ra.
“Tô Lẫm, thang sắp không chịu được rồi!”
Cố Y Lan quay đầu hét vọng xuống, Tô Lẫm khựng người lại, nhìn chiếc thang cùng Lâm Du đang có dấu hiệu rơi xuống.