Anh nói thầm trong lòng, không xong rồi! không kịp leo lên nữa, chỉ còn cách giảm thiểu tổn thương cho cô ấy thôi.
Nói rồi, Lô Lẫm nắm vào thang dây, leo lên.
“Tô Lẫm, anh điên rồi sao? Thang sắp đứt rồi.”
Thấy Tô Lẫm đang muốn leo lên, Lâm Du hoảng hốt hô to, nhưng Tô Lẫm không quan tâm đến lời cô, tiếp tục leo lên.
Trên miệng hầm, ba người còn lại lòng nóng như lửa đốt.
“Chủ tịch Tô đang làm gì thế? Anh ấy không thấy thang đang đứt sao? Sao còn leo lên chứ?”
Lê An Na sốt ruột dậm chân, cô ta chẳng qua muốn trút giận lên người Lâm Du, ai ngờ Tô Lẫm lại muốn che chắn cho Lâm Du mà không tiếc hi sinh bản thân.
“Người đâu, mau nhanh lên, các người lề mề gì thế?”
Trần Diệu lửa giận phừng phừng gào to về phía những người công nhân đang từ phía xa chạy đến.
Bên dưới, Tô Lẫm đã leo đến phía sau Lâm Du, che chắn cô trong lòng mình.
“Yên tâm! Tựa vào người tôi, có rơi xuống tôi cũng sẽ chắn cho em.”
Giờ phút này mà anh vẫn nhẹ nhàng nói với Lâm Du như thế, trong lòng Lâm Du cả kinh.
“Anh điên sao? Như thế sẽ chết đấy!”
“Tôi sẽ không để em chết.”
“Nhưng anh….aaaaa…”
Lâm Du chưa nói hết câu, thì móc sắt còn lại bị bung ra khỏi vách đá thêm một chút, chiếc thang kêu “phực” một cái, cả hai người họ lại một lần nữa va vào vách đá.
Nhưng Tô Lẫm đã dùng lưng chắn lại cho cô, Lâm Du chỉ va vào người anh thôi, còn anh mới là người va chạm trực tiếp vào vách đá.
Bên trên, hơn mười người công nhân đã chạy đến.
“Mau! Mau kéo họ lên, thang sắp đứt rồi!”
Cố Y Lan sốt ruột thúc giục.
Mười người đàn ông lực lưỡng vây lại, nắm lấy một đầu còn lại của thang dây, cố sức kéo lên.
Bên dưới cả Tô Lẫm lẫn Lâm Du nhìn lên không khỏi thở phào, chắc là đã được cứu, nhưng khi kéo không thể tránh việc thang lắc qua lắc lại, cọ xát vào vách đá, những lúc như thế Tô Lẫm đều dùng cơ thể chắn lại cho Lâm Du, anh vây cô gái bé nhỏ vào vòng tay của mình, bảo vệ cô chu toàn.
Sau khoảng hơn ba mươi phút bị treo lơ lững thì hai người họ đã được kéo lên, Lâm Du kiệt sức ngồi bệt ra đất, thở hổn hễn, ánh mắt thất thần.
“Tiểu Du, cậu không sao chứ?”
Cố Y Lan nén lại cảm giác chóng mặt, chạy đến bên cạnh Lâm Du, ôm lấy cô lo lắng hỏi, Lâm Du đến sức trả lời cũng không có.
Tô Lẫm nữa ngồi nữa quỳ xuống trước mặt Lâm Du, nhẹ nhàng lau vết bùn đất trên gò má cô, vuốt lại mái tóc rối của cô.
“Không sao rồi, đừng sợ nhé!”
Chỉ một câu ‘Không sao rồi’ của Tô Lẫm khiến nước mắt Lâm Du trào ra, cô lao vào vòng tay anh, vòng tay ôm cổ anh, mặt vùi vào vai anh, rưng rức khóc.
Mấy người còn lại kinh ngạc nhìn một màn này, Lê An Na vẫn không cảm thấy cô ta quá đáng, hừ lạnh rồi quay sang nhìn chổ khác. Tô Lẫm nhẹ nhàng vỗ vào lưng Lâm Du.
“Đừng khóc, ngoan… tôi ở đây!”
Lâm Du khóc một hồi lâu mới buông anh ra, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, cộng thêm vết bụi đất khiến mặt cô như con mèo con.
Tô Lẫm bật cười, cũng không sợ bẩn, vươn tay lau cho cô.
“Chủ tịch Tô, vai của anh….”
Đột nhiên Cố Y Lan kêu lên, khiến mọi người chú ý nhìn sang, Lâm Du vội kéo cánh tay Tô Lẫm lại xem.
Chiếc áo sơ mi màu xám bị rách một mảng lớn trên vai, thậm chí còn thấm máu.
Là máu của Tô Lẫm, anh bị thương rồi, lúc va vào vách núi đã bị đá cắt trúng, rách một đường lớn, vết thương hở ra đang chảy máu.
“Anh bị thương sao không nói?”
Lâm Du hốt hoảng lấy khăn tay trong túi chậm máu trên vết thương cho Tô Lẫm.
“Lúc nãy rối quá nên không biết, giờ thì hơi đau thật”
Tô Lẫm mỉm cười dịu dàng nhìn Lâm Du.
Chẳng những vai mà cánh tay của Tô Lẫm cũng có những vết xay sát nhỏ, trán anh cũng có, đang rỉ máu, Lâm Du lo lắng nói.
“Phải đến bệnh viện thôi, đừng để nhiễm trùng.”
Nói xong cô vội đứng dậy, nắm lấy cánh tay Tô Lẫm, kéo anh đứng dậy. Trần Diệu và Cố Y Lan giúp dìu họ ra xe, không ai quan tâm đến Lê An Na đang dùng ánh mắt thù địch nhìn Lâm Du từ phía sau, tại sao ai cũng quan tâm Lâm Du, cô ta là gì, chẳng qua chỉ là một nhà thiết kế lạ lẫm về từ nước ngoài mà thôi, Lê An Na âm thầm ghen ghét trong lòng.
Bệnh viện thành phố C
Vị bác sĩ cấp cứu hôm trước mở to mắt nhìn hai người bám đầy bụi đất trước mặt.
“Hai người sao lại…”
Ông ta hoài nghi hỏi, rõ ràng cô gái này mới bị rắn cắn hôm trước, còn chưa lành hẵn đã nhất định đòi xuất viện, xuất viện chưa được trọn một ngày giờ lại vào viện rồi, lần này còn có thêm người đàn ông hôm đó chăm sóc cô ấy nữa.
Lâm Du cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng, cô đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
“À…tai nạn…tai nạn nhỏ..”
Tô Lẫm ở bên cạnh không nhịn được cười, người phụ nữ này, càng ngày càng có nhiều điều thú vị, làm anh không đỡ nổi.
Tô Lẫm bị thương sâu ở vai, phải khâu lại, còn những vết xay sát khác thì cũng cần phải băng bó, nên anh được đưa sang phòng tiểu phẩu. Còn vết thương bị rắn cắn ở chân Lâm Du thì bị viêm nặng hơn, thậm chí có dấu hiệu mưng mủ, được để nghị nằm viện để theo dõi nhưng cô không muốn, hiện tại cô còn rất nhiều việc phải làm, cô chỉ có một tuần để sửa lại bản thiết kế, không muốn lãng phí thời gian.