“Nào! chọn đi..”
Trần Diệu hào hứng thúc giục, anh ấy cảm thấy lần này nhất định Ninh Hinh viên, thiên hạ đệ nhất trang viên này sẽ về tay anh ấy rồi, Tô Lẫm thì vẫn bình tĩnh không có chút hồi hộp nào, anh nháy mắt ra hiệu cho Lâm Du.
Lâm Du thở dài hết cách, hai người đàn ông này sao cứ như trẻ con, còn chơi cá cược, mà lại đem cô ra làm vật hy sinh nữa cơ chứ, tức quá mà!
Lâm Du đi vòng qua chổ đặt những tảng đá, ở đây rất rộng, có hàng trăm tảng đá ở khắp nơi, tảng nào cũng rất to, vì ngọc bích phải hình thành ở nơi có tro than núi lửa, trải qua hàng trăm triệu năm nên mới hóa thạch, việc nhận biết tảng đá nào có ngọc là một chuyện khó hơn lên trời.
Cô quan sát kỹ lưỡng một hồi, thấy tảng đá nào cũng giống nhau, phía sau cả ba người họ đang chăm chú quan sát Lâm Du, Trần Diệu thì hào hứng xem náo nhiệt, Tô Lẫm thì tràn đầy hi vọng, còn Lê An Na thì âm thầm nguyền rủa trong lòng.
Lâm Du đưa mắt nhìn quanh, sau đó chú ý vào hai tảng đá to trong góc, hình như hai tảng đó bị người ta khiêng bỏ vào trong đó, bám đầy bụi đất, chưa hề có dấu vết đục đẽo gì, Tô Lẫm phía sau chú ý đến ánh mắt của Lâm Du, khóe môi cong lên.
“Này, hai anh ơi, giúp tôi khiêng tảng đá kia ra có được không?”
Hai người thợ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy khá bối rối. Tảng đá mà Lâm Du vừa chỉ là tảng mà tuần trước đo đạc xong, không tìm thấy dấu hiệu nào về việc có ngọc cả, nên quản lý Khương kêu họ quẳng vào một góc để sau này dễ dọn dẹp. Bên đây quản lý Khương cũng trố mắt ra nhìn, đang định lên tiếng thì Tô Lẫm đưa tay ngăn lại.
“Cô chắc chứ?”
Một người thợ nghi hoặc hỏi.
Lâm Du gật đầu, lúc nãy khi quan sát, cô thấy tảng đá đó lạ lắm, hình thù có vẻ xù xì hơn những tảng đá khác, màu của tảng đá cũng có phần sáng hơn, Lâm Du đành đánh cược một phen.
Hai người thợ khiêng tảng đá ra, đặt trước mặt Lâm Du, cô ngồi xổm xuống quan sát một hồi, sau đó đứng dậy phủi tay, cười tươi nhìn Tô Lẫm.
“Là nó!”
Lâm Du chỉ tay vào tảng đá, Tô Lẫm mỉm cười nhìn cô, sau đó ra hiệu cho mấy người thợ đục đẽo tảng đá này ra.
Các người thợ lập tức bỏ dỡ công việc đang làm, tiến hành đục đẽo tảng đá này. Tảng đá được đục vỡ hết gần một nữa nhưng chưa có dấu hiệu gì có ngọc, bây giờ chỉ còn một phần ba thôi.
Lâm Du càng xem thì càng thất vọng, không lẽ cô nhìn lầm rồi, nếu vậy thì chẳng lẽ Tô Lẫm phải thua cược oan thế sao, lúc tảng đá chỉ còn một phần tư, Lâm Du đã tuyệt vọng thực sự, cô nhăn mặt quay đi chổ khác.
“Xem ra, Ninh Hinh Viên của cậu phải đổi chủ rồi!”
Trần Diệu vỗ vai Tô Lẫm, cười nhăn nhở, Lê An Na cũng thấy phấn khởi trong lòng, chỉ cần Lâm Du đoán sai thì cô ta đã thấy vui vẻ, một Ninh Hinh Viên đối với Tô Lẫm thì có là gì, quan trọng là Lâm Du mất mặt.
“Cũng chưa chắc đâu”
Tô Lẫm cong khóe môi nói.
“Ý cậu là sao?”
Trần Diệu đang phấn khởi trong lòng khựng lại, hỏi một câu.
“Cậu nhìn kìa”
Tô Lẫm hất cầm ra dấu, cả Trần Diệu và Lê An Na đồng thời quay lại.
Từ bên trong tảng đá, có thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt hiện ra, sau đó một phần ngọc bích màu trắng sữa xuất hiện.
“Quản lý Khương, đúng là có ngọc này”
Người thợ mỏ hào hứng kêu lên, Lâm Du phía xa cũng quay phắt đầu lại, cô vội vàng chạy đến.
“Có ngọc? Có ngọc thật sao?”
“Đúng, có thật đấy.”
Người thợ mỏ chỉ cho Lâm Du xem phần ngọc đã được lộ ra ngoài, quản lý Khương cũng chạy vội đến, sau khi xem qua thì hai mắt ông ta sáng rực.
“Là ngọc Hòa Điền!”
Ngọc Hòa Điền có giá trị lịch sử hơn mười ngàn năm, có từ thời lập quốc, được hình thành tại nơi có trầm tích núi lửa, giá trị một vòng ngọc Hòa Điền phải đến mấy ngàn đô.
Lâm Du tươi cười rạng rỡ, quên mất mình là Lâm tổng cao lãnh của Tinh Lạc, cô nhảy lên chụp lấy cánh tay Tô Lẫm.
“Đúng là có ngọc thật rồi, tôi chọn đúng rồi, chọn đúng rồi”
Nhìn Lâm Du vui vẻ cười nói, Tô Lẫm cũng mỉm cười dịu dàng nhìn cô, nắm lấy bàn tay đang đăt trên cánh tay mình.
“Em thông minh thật, tìm ra được thật rồi.”
Lâm Du bây giờ mới rụt rè rút tay lại, nhưng niềm vui vẫn lan tràn nơi khóe mắt.
“Số cậu hên thật”
Trần Diệu để vụt mất một trang viên đang tiếc hùi hụi, không sao…thời gian còn dài, không được Ninh Hinh Viên thì anh ấy sẽ dọn tới đó ở luôn, Trần Diệu âm thầm nghĩ trong đầu. Nếu Tô Lẫm mà biết bây giờ anh ấy đang nghĩ gì, chắc là sẽ đập vỡ đầu anh ấy luôn.
“Ngọc Hòa Điền này màu sắc trắng sáng, có hơi hồng hồng, chất liệu quý giá, nếu như có thể dùng cho bộ sưu tập mới của Tinh Diệu thì hay quá!”
Lê An Na đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, sau khi nhìn thấy ngọc Hòa Điền thì cảm thán một câu.
“Du Du, em thấy sao, có thích hợp với thiết kế của em không?”
Tô Lẫm không quan tâm lời Lê An Na nói, quay sang ôn nhu hỏi Lâm Du.
Lâm Du quan sát một chút, khẽ khắc họa trong đầu, sau đó gật đầu. Lê An Na thấy vậy thì tức giận.
“Tôi thấy không hợp đâu, ngọc Hòa Điền mang hơi hướng xưa cổ, thiết kế của cô Lâm đây thường mang tính hiện đại và táo bạo, sao có thể kết hợp được.”
Cả Tô Lẫm, Trần Diệu và Lâm Du đều đánh mắt nhìn sang, Lâm Du trong lòng âm thầm cười lạnh, quả nhiên, người phụ nữ này không hề đơn giản, cô ta chứa đựng rất nhiều tâm cơ, chỉ là bên ngoài thì thể hiện như mình là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng.