Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào tôi đang còn chỉ là cậu nhóc lớp 1, lớp 2 mà giờ đã là lớp 9 rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là sẽ thi vào cấp 3 thế nên bây giờ việc học của tôi khá là áp lực.
Một tuần tôi phải học thêm gần như kín tuần (bao gồm cả những ca học tối) và chỉ được nghỉ vào ngày Chủ nhật mà thôi. Vì thế mà những ngày hiếm hoi được nghỉ thì tôi sẽ thư giãn bằng việc đi đá bóng hay là chơi game vậy.
Xui rủi thế nào mà trong lúc tôi đang dở ván game thì mẹ tôi lại kêu tôi đi chợ giùm vì mẹ đang mắc công chuyện. Dù lòng không muốn nhưng tôi vẫn phải đi nếu không sẽ nhận cơn thịnh nộ của mẹ tôi vì nó gắn với một kí ức đau buồn mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
Trước đây lúc tôi học lớp 7, 2 đứa bạn thân của tôi là thằng Trí với thằng Minh rủ tôi bơi đua ở đoạn sông gần nhà. Mà khi đó lại đang vào mùa nước lũ nên sông đang chảy cũng khá xiết nữa nhưng tôi không mất mặt trước chúng nó nên đồng ý ngay.
Chúng tôi hẹn nhau dưới chân cầu vắt ngang qua sông cũng ở gần đó, quyết định sẽ để cho nước cuốn tới chỗ của 1 bụi tre gần đó rồi sẽ bơi trở về cầu. Thế là 3 đứa chúng tôi thi nhau phi xuống dòng nước cuồn cuộn ấy và xem đây là một hành động cảm tử.
Khoảng khắc đã trôi tới bụi tre là tôi cố sức bơi ngược dòng hướng về phía chân cầu. Phải công nhận là nước trôi khá mạnh khiến tôi phải tốn nhiều sức để vượt lên 2 thằng Minh Trí.
Bất ngờ thằng Trí hét lên:
– Cứu tao chúng mày ơi! Chân tao bị chuột rút rồi!
Tôi với thằng Minh ngoái lại nhìn thì thấy nó đang chới với cố gắng nổi lên trên mặt nước. Thằng Minh bảo tôi:
– Mày cố hết sức bơi lên trên cầu gọi người lớn mau! Tao sẽ bơi xuống dìu nó lên!
Tôi cuống cuồng bơi lên bờ hét to:
– Có ai không cứu bạn cháu với, bạn cháu bị chuột rút! Có ai không!
Lúc tôi nhìn xuống thì không thấy cả thằng Trí với thằng Minh nữa đâu làm tôi vừa sợ vừa lo hơn. Có mấy người dân ở gần đó chạy tới hỏi tôi là thằng Trí đâu, tôi chỉ tay về phía chỗ lúc nãy nó kêu cứu nhưng giờ lại chẳng có ai.
Mấy người đàn ông thì cũng nhảy xuống sông tìm kiếm thử xem, còn có người lấy cả xuồng chèo xuôi theo dòng chảy vì nước xiết như này thì khả năng cao đã bị cuốn đi rồi.
Bỗng tôi thấy thằng Minh thất thểu đang bước lên từ bờ cỏ, tay nó ôm mặt khóc hu hu. Nó nói:
– Tao xin lỗi! Lúc tao bơi xuống thì thằng Trí… Thằng Trí…
Tôi giục nó mau nói thì nó lại khóc to hơn:
– Hức hức… Thằng Trí chìm mất rồi Phong ơi!
Tôi nghe hai từ “chìm mất” mà như chết lặng, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn ra như suối. Tôi không chấp nhận được rằng tôi đã vĩnh viễn mất đi một người bạn thân. Bao nhiêu kỉ niệm với thằng Trí cứ hiện về trong tâm trí tôi, người tới mỗi lúc một đông hô hào có người chết đuối.
Tôi nghe mà như xé lòng, giá như chúng tôi không nghịch dại như thế thì chúng tôi đâu có mất đi một người tri kỉ chứ.