Mới hồi nào còn đang gặp nhau trong buổi khai giảng mà giờ đây chúng tôi đã kết thúc năm học của mình. Hôm nay đã là buổi tổng kết năm học – Buổi cuối cùng tôi và mọi người gặp nhau trước khi nghỉ hè.
Tôi thì lại có cảm giác tiếc nuối vì sẽ phải xa Vân một khoảng thời gian cũng khá lâu. Sau khi đã tổ chức xong buổi tổng kết toàn trường thì các lớp sẽ về lại lớp mình để nhận giấy khen và phần thưởng.
Vì nhìn tôi trông cao lớn hơn các bạn trong lớp nên tôi được cô Hà nhờ bê giúp mấy chồng vở để phát cho mọi người. Tới lúc phát giấy khen đứa nào cũng hồi hộp vì không biết học lực của mình sẽ đạt loại gì.
Cứ lần lượt theo danh sách như thế và cho tới lượt tôi, tiếc là tôi chỉ đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến với 3 quyển vở. Trái ngược với tôi thì Vân lại được học sinh giỏi với 5 quyển và các phần thưởng phụ khác.
Tôi rất ngưỡng mộ Vân nên ngay khi cô bé về chỗ tôi đã liền khen:
– Cậu giỏi quá Vân ơi! Cậu chỉ tớ bí quyết để học giỏi như cậu đi!
– Cậu chỉ cần chăm chỉ và cố gắng là sẽ được như tớ thôi Phong à.
– Cậu nói thật chứ?
– Thật mà tớ không xạo cậu đâu. À tớ có món quà nhỏ này muốn tặng cho cậu và mọi người nè.
Vừa nói cô bé vừa lấy chiếc cặp mình và lấy ra rất nhiều con hạc giấy để chúng lên bàn. Tất cả chúng cứ năm con một buộc theo một sợi dây kết thành một chuỗi đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng cam.
Điều đặc biệt là tất cả chúng đều được làm từ giấy báo cũ – Thứ mà ai dùng xong sẽ vứt đi hoặc đem bán đồng nát hay làm giấy nhóm bếp – Đã được Vân tận dụng gấp thành những chú hạc nhỏ dễ thương.
Hơn thế nữa, những màu sắc của chúng đều là tự tay Vân tô rồi mới gấp thành hạc, xong rồi cậu ấy còn viết tên từng bạn lên từng chuỗi hạc. Nhiêu đó đã đủ làm tôi khâm phục sự khéo léo và kiên nhẫn của người bạn cùng bạn tài hoa dù còn rất nhỏ tuổi.
Vân trao cho tôi chuỗi hạc có tên tôi rồi xin phép cô giáo cho cô bé đi gửi cho các bạn khác. Tuy đang mải ngắm nghía những chú hạc nhưng tôi vẫn để ý quan sát Vân, tôi cứ có cảm giác rằng Vân đang có chuyện buồn dù nụ cười vẫn nở trên môi.
Người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai, đôi mắt của Vân cứ như chan chứa một nỗi buồn man mác nào đó mà tôi không biết sao để diễn tả.
Cô Hà chủ nhiệm cũng thế, cô cứ dõi theo Vân mà khuôn mặt lại phảng phất nét u buồn khó tả.Tôi dù biết vậy nhưng chẳng thể làm gì khác cả, tôi chỉ nhìn ra ngoài của sổ và ước rằng tôi có thể gặp Vân mỗi ngày là đủ nhưng chắc có lẽ không bao giờ là thành hiện thực.
Lúc Vân về chỗ tôi cũng đã gặng hỏi tại sao cậu ấy lại tặng đi những con hạc giấy trong khi đang thực hiện mục tiêu gấp một ngàn con hạc để đổi lấy một điều ước. Nhưng cô bé chỉ trả lời tôi là:
– Không sao đâu mà, tớ tặng đi thì tớ vẫn có thể gấp lại được thôi. Tớ muốn tặng vì tớ muốn san sẻ một phần điều ước của mình tới mọi người và cả cậu nữa để tất cả có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ hơn thôi.