Đến nội dung chính

Chương 5: Hạc giấy

admin 507 Chữ Cài Đặt

Và thế là tôi và Vân sẽ ngồi cùng với nhau cho tới hết năm học. Càng học với Vân lâu tôi càng nhận ra là cậu ấy học rất giỏi không chỉ so với mình tôi mà cả mọi người trong lớp cũng không theo kịp.

Vân cũng rất khéo tay và thường gấp những ngôi sao, con hạc để ở bàn học. Nhiều khi tôi khen cậu ấy khéo tay nhưng cô bé chỉ đáp: – Bình thường thôi mà cậu, mẹ tớ dạy tớ cả đấy. Nếu cậu chịu khó thì cũng làm được như tớ thôi.

Thời gian cứ trôi cho tới những ngày gần Tết, tôi mới được biết một sự thật bất ngờ. Đó là khi cô Hà liệt kê danh sách các bạn hộ nghèo và cận trong đó lại có tên của Vân.

Bảo sao bấy lâu nay cậu ấy lại cố gắng học đến thế, tôi vừa ngưỡng lại càng thấy thương cho Vân hơn. Có đôi lần tôi thấy áo của Vân có những chỗ bị vá nhưng lại rất mờ nhạt cảm giác như chưa từng có vậy, tôi đoán rằng cô bé đã phải làm việc rất nhiều tới nỗi rách cả áo.
Tôi không biết làm gì để giúp đỡ cậu ấy cả, tôi cũng chẳng dám hỏi vì sợ làm cậu ấy tổn thương. Tôi muốn làm gì đó cho Vân, tôi muốn làm gì cũng được dù là việc bé con con cũng chẳng sao.

Và tôi xin Vân dạy cho tôi gấp hạc giấy, Vân từng kể với tôi rằng:

– Cậu có tin vào truyền thuyết không?

– Truyền thuyết là gì thế?

– Đó là một điều mà chưa có ai kiểm chứng được đó là thật hay chỉ là lời đồn. Thế cậu có tin điều ước có thật không?

– Tin chứ! Mẹ tớ có kể cho tớ chuyện “Aladin và cây đèn thần” hay lắm, chiếc đèn thần ấy có thể ban cho 3 điều ước cơ. Sau tớ lớn lên nhất định tớ sẽ đi tìm chiếc đèn thần ấy nên điều ước nhất định có thật rồi.

– Tớ chưa biết chuyện ấy như thế nào nhưng tớ tin vào truyền thuyết mà mẹ tớ nói nếu gấp đủ một ngàn con hạc giấy thì sẽ có được một điều ước.
– Vậy cậu định ước gì?

– Tớ chỉ ước nhà tớ khá hơn một chút để ba mẹ tớ không phải chịu khổ nữa, tớ muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt họ, chỉ có thế thôi…

Tôi tự thấy lòng mình bỗng nặng trĩu như có gì đè nén tôi xuống, hình như Vân đã khóc, cậu ấy đã quay mặt ra cửa sổ nên tôi cũng không biết rõ.

Có lẽ kể từ khi đó mà tôi cảm thông với Vân hơn, tôi cũng đã biết cách gấp hạc giấy nên mỗi ngày tôi sẽ đều gấp hạc sao cho đủ một ngàn con hạc để giúp Vân thực hiện điều ước ấy.