Bàn tay phải bị chiếc bẫy chuột bằng sắt hoen gỉ kẹp nát giờ đã sưng phồng, to tướng như chiếc bánh bao nhúng nước. Miếng giẻ quấn tạm bên ngoài cứng đờ vì máu và dịch khô lại.
Mỗi nhịp tim đập đều kéo theo từng cơn đau nhói lan từ bàn tay lên tận cánh tay, khiến hắn liên tục rên rỉ.
“Đau… đau quá… nước… cho tôi xin ngụm nước…”
Hứa Gia Minh thều thào, đôi môi khô khốc nứt nẻ đến bật máu.
Trần Cường đang cài khuy áo chuẩn bị đi làm, nghe tiếng rên thì nhíu mày. Cậu ta múc một gáo nước lạnh, đặt mạnh xuống cạnh giường.
“Uống đi! Đã bảo đêm qua cậu đừng làm bậy, cậu không nghe. Lát nữa lên Ban đại đội xin nghỉ ốm. Tay thế này thì cuốc đất hay dọn chuồng heo kiểu gì? Đừng vì chuyện của cậu mà làm liên lụy đến thanh danh cả khu tập thể!”
Hứa Gia Minh cắn răng chịu đựng ánh mắt khinh miệt, dùng bàn tay trái lóng ngóng bưng gáo nước lên uống từng ngụm lớn.
Nước giếng lạnh buốt trôi xuống cái bụng trống rỗng khiến hắn rùng mình.
Hắn hận.
Hận Lâm Oánh đã đặt bẫy khiến mình bị thương.
Nhưng thứ hắn hận hơn cả vẫn là Bạch Thu Thủy.
Chính cô ta đã xúi giục hắn, rồi lại bỏ chạy ngay lúc có chuyện. Đã vậy còn khiến hắn bị đẩy vào cái địa ngục chuồng heo kia.
“Keng… keng… keng…”
Tiếng kẻng tập trung vang lên từ phía trụ sở Ban đại đội, giòn giã cắt ngang dòng suy nghĩ đầy oán độc của Hứa Gia Minh.
Lâm Oánh ăn hết thìa cháo cuối cùng, rửa sạch bát đũa rồi thong thả đội nón rơm, bước ra khỏi khu nhà tập thể.
Tại khoảng sân đất nện rộng lớn trước trụ sở, hàng chục xã viên và thanh niên trí thức đã đứng xếp hàng ngay ngắn.
Không khí hôm nay có gì đó khác hẳn thường ngày.
Không còn tiếng cười nói, bàn tán rôm rả như trước.
Thay vào đó là sự háo hức xen lẫn tò mò.
Ai nấy đều như đang chờ một chuyện lớn sắp được công bố.
Đại đội trưởng Lý chắp tay sau lưng, đứng trên bục đất cao, vẻ mặt nghiêm nghị. Bên cạnh ông, viên kế toán gầy gò đang cầm một tờ thông báo có đóng dấu đỏ của Ủy ban xã.
“Mọi người trật tự!”
Giọng Đại đội trưởng Lý ồm ồm vang khắp sân.
“Hôm nay, trước khi phân công công việc, tôi có một thông báo cực kỳ quan trọng từ trên huyện truyền xuống. Tháng sau, huyện sẽ mở một lớp đào tạo cán bộ nông nghiệp kỹ thuật cao. Đại đội Hồng Cương chúng ta được cấp đúng một suất cử người đi học!”
Lời vừa dứt, cả khoảng sân lập tức nổ tung.
Đám thanh niên trí thức, kể cả Trần Cường và Vương Lệ, đều sáng mắt lên.