Đến nội dung chính

Chương 50

admin 499 Chữ Cài Đặt

Một suất đi học trên huyện!

Ở cái thời đại thanh niên trí thức phải cắm rễ nơi nông thôn, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đổi lấy từng điểm công, được cử đi học gần như đồng nghĩa với việc có trong tay một tấm vé thoát khỏi lao động chân tay.

Học xong trở về, rất có thể sẽ được phân công làm cán bộ kỹ thuật, hưởng lương nhà nước, có phiếu gạo hàng tháng, tương lai cũng rộng mở hơn hẳn.

“Tiêu chuẩn xét duyệt rất khắt khe.”

Kế toán đại đội đẩy gọng kính, hắng giọng rồi đọc tiếp:

“Người được chọn phải là thanh niên trí thức ưu tú, có tư tưởng giác ngộ cao, không ngại gian khổ, có thành tích lao động xuất sắc. Đặc biệt, phẩm chất đạo đức phải trong sạch, được toàn thể đại đội công nhận!”

Nghe đến câu “phẩm chất đạo đức trong sạch”, ánh mắt mọi người gần như cùng lúc chuyển về phía cuối hàng.
Hứa Gia Minh đang ôm bàn tay quấn giẻ rách, lặng lẽ đứng nép một bên.

Bạch Thu Thủy cũng đứng cách mọi người vài mét, trên người vẫn còn phảng phất mùi chua hôi của chuồng heo.

Một kẻ vừa lẻn vào phòng nữ trộm đồ.

Một kẻ vừa bị nghi là đồng phạm.

Hai người này gần như chắc chắn đã bị gạch tên ngay từ đầu.

Nhưng Bạch Thu Thủy lại không nghĩ như vậy.

Đứng trong làn gió sớm, cô ta siết chặt quai chiếc thùng gỗ đựng đầy cám heo đã ủ chua mà mình phải dậy từ lúc gà chưa gáy để băm trộn.

Hai bàn tay phồng rộp, rát bỏng, nhưng ngọn lửa tham vọng trong mắt lại càng cháy dữ dội.

Suất đi học này, cô ta nhất định phải giành được!

Chỉ cần lên được huyện, cô ta sẽ thoát khỏi cái chuồng heo hôi thối này, thoát khỏi những ánh mắt khinh bỉ của dân làng. Quan trọng hơn, cô ta sẽ có cơ hội kéo Lâm Oánh xuống, khiến cô vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.
Bạch Thu Thủy hít sâu một hơi, cố nén cảm giác buồn nôn khi mùi cám chua và phân heo xộc vào mũi.

Cô ta biết rất rõ hình tượng của mình hiện giờ đã tệ đến mức nào. Muốn lật ngược tình thế, chỉ có thể đánh vào hai chữ “khổ nhục” và “hối cải”.

Nghĩ là làm, Bạch Thu Thủy xách chiếc thùng cám nặng trĩu, lảo đảo bước lên vài bước, tách khỏi hàng ngũ.

Đôi mắt cô ta nhanh chóng đỏ lên, nước mắt long lanh nơi khóe mắt, bộ dạng vừa đáng thương vừa kiên cường.

“Đại đội trưởng! Đồng chí kế toán!”

Bạch Thu Thủy nghẹn ngào gọi lớn, cố tình để mọi người đều nghe rõ.

“Tôi biết thời gian qua mình đã mắc nhiều sai lầm, làm ảnh hưởng đến tập thể. Nhưng từ khi được giao nhiệm vụ dọn chuồng heo, tôi đã nghiêm túc kiểm điểm bản thân!”