Đến nội dung chính

Chương 4: Thỏa Thuận Nguy Hiểm

admin 510 Chữ Cài Đặt

Bên trong đại điện của Vân Tiêu Cung, ánh sáng từ những ngọn đăng đá phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu lên nền ngọc thạch bóng loáng.

Lâm Uyển đứng yên một chỗ, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trong cung điện xa hoa này. So với Thiên Hành Tông, Vân Tiêu Cung có một nét sắc lạnh và uy nghiêm hơn hẳn. Không có những đạo lý chính thống ràng buộc, cũng không có những quy củ khắt khe, chỉ có sức mạnh tuyệt đối quyết định tất cả.

Lận Tư Nguyệt bước lên bậc thềm cao nhất, khoác hờ tấm trường bào đen thẫm, phất tay ra hiệu. Một loạt đệ tử mặc áo xanh nhanh chóng tiến lên, quỳ một gối trước mặt hắn.

“Thành chủ, mọi sự đã chuẩn bị xong.”

Hắn khẽ gật đầu, rồi nghiêng mặt nhìn về phía Lâm Uyển.

“Ngươi còn đứng đó làm gì?”

Lâm Uyển nhướng mày: “Chẳng phải ngươi bảo ta từ nay có thể xem đây là nhà sao? Nhưng ta không thấy bản thân có liên quan gì đến Vân Tiêu Cung cả.”
Lận Tư Nguyệt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự ôn hòa.

“Ngươi không có quyền từ chối.”

Lâm Uyển khẽ cười nhạt: “Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ nghe lời ngươi sao?”

Lận Tư Nguyệt không lập tức trả lời. Hắn chỉ nâng tay, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái.

Tức thì, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ, cả đại điện rung lên. Bức tường phía sau từ từ tách ra, để lộ một màn sáng như gương nước. Trong đó phản chiếu hình ảnh của một nơi đầy sương mù dày đặc, những cột đá đổ nát, mặt đất vương đầy vết máu khô.

Lâm Uyển sững người.

Đó chính là Vùng đất Hỗn Độn.

Nơi mà Quý Hành đã đi đến.

Lận Tư Nguyệt nhìn nàng, giọng điệu chậm rãi: “Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Lâm Uyển vẫn im lặng.

Hắn lại nói tiếp: “Ba ngày trước, Quý Hành dẫn người tiến vào Vùng đất Hỗn Độn để cứu Văn Hỉ. Nhưng đáng tiếc… Hắn lại không ngờ rằng mình đã rơi vào bẫy.”
Hình ảnh trong màn sáng thay đổi, một trận chiến khốc liệt diễn ra. Quý Hành bị thương, áo choàng nhuốm đầy máu, đôi mắt ngập tràn phẫn nộ và tuyệt vọng. Văn Hỉ bị bao vây giữa đám yêu vật, sắc mặt trắng bệch.

“Ngươi nghĩ xem, hắn có thể sống sót trở ra không?” Lận Tư Nguyệt cười nhẹ, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Lâm Uyển cảm thấy tim mình trùng xuống một nhịp.

Nàng không còn yêu Quý Hành, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng muốn hắn chết.

Lận Tư Nguyệt nhẹ nhàng cất bước, chậm rãi đi xuống bậc thềm, từng bước tiến lại gần nàng.

“Ta có thể giúp ngươi cứu hắn.”

Lâm Uyển ngước nhìn hắn, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm tư của hắn.

“Ngươi muốn ta làm gì?”

Lận Tư Nguyệt mỉm cười, đưa tay nâng cằm nàng lên.

“Ở lại bên ta.”