Lâm Uyển nhìn Lận Tư Nguyệt, ánh mắt không chút dao động.
“Ở lại bên ngươi?” Nàng khẽ nhếch môi, giọng nói có phần châm biếm. “Ngươi nghĩ rằng chỉ cần vài lời dụ dỗ là ta sẽ ngoan ngoãn làm theo sao?”
Lận Tư Nguyệt không giận, cũng không tỏ ra khó chịu. Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
“Ngươi không có nhiều lựa chọn đâu, Lâm Uyển.”
Hắn khẽ phất tay, màn sáng sau lưng liền chuyển đổi. Lần này, cảnh tượng hiện ra là một cánh rừng rậm âm u, sương đen bao phủ. Trong đó, một nhóm người đang chật vật chiến đấu với yêu vật.
Ở giữa vòng vây, Quý Hành đứng sừng sững, kiếm trong tay nhuốm đầy máu, nhưng rõ ràng hắn đã bị thương rất nặng. Văn Hỉ bị ép sát vào một tảng đá lớn, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía hắn.
“Quý Hành, cứu ta!”
Giọng nàng ta vang lên, mang theo nỗi sợ hãi tột độ.
Quý Hành nghiến răng, gắng sức vung kiếm đánh bật một con yêu thú lao đến, nhưng chỉ một khoảnh khắc sơ hở, một móng vuốt sắc nhọn đã cào thẳng vào lưng hắn.
Lâm Uyển nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Nàng không yêu Quý Hành nữa, nhưng nàng vẫn không thể làm ngơ khi hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.
Lận Tư Nguyệt quan sát biểu cảm của nàng, khóe môi khẽ cong lên.
“Ngươi biết ta muốn gì.”
Lâm Uyển hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
“Chỉ cần ta đồng ý, ngươi sẽ cứu hắn?”
Lận Tư Nguyệt nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ.
“Phải.”
Lâm Uyển im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Được.”
Nàng biết, từ giây phút này, bản thân đã bước vào một con đường không thể quay đầu.
Lận Tư Nguyệt cười khẽ, một tay phất lên. Lập tức, ánh sáng từ màn nước lóe lên, một luồng lực lượng vô hình bắn ra ngoài, xuyên qua hư không tiến thẳng đến Vùng đất Hỗn Độn.
Lâm Uyển nhìn thấy rõ, ngay khoảnh khắc đó, một trận pháp hắc ám đột ngột bùng nổ trong cánh rừng rậm, tách yêu thú ra khỏi Quý Hành và đồng đội của hắn.
Cảnh tượng dần mờ đi, nhưng Lâm Uyển biết, với sức mạnh của Lận Tư Nguyệt, hắn chắc chắn sẽ giúp Quý Hành thoát nạn.
Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ngươi muốn ta làm gì?”
Lận Tư Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
“Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, không cần làm gì cả.”
Lâm Uyển khẽ nhếch môi, cười như không cười.
“Vậy thì, ràng buộc giữa chúng ta kết thúc khi nào?”
Lận Tư Nguyệt tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc.
“Cho đến khi ta không còn hứng thú với ngươi nữa.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút né tránh.
“Ta không tin ngươi.”
Lận Tư Nguyệt cười nhạt: “Không sao, tin hay không cũng không quan trọng.”
Hắn đưa tay vẽ một đạo linh ấn lên cổ tay nàng, lập tức một dấu ấn màu bạc hiện ra, lóe lên rồi biến mất.
“Đây là dấu ấn khế ước, từ nay ngươi thuộc về ta.”
Lâm Uyển nhìn dấu ấn mờ nhạt trên cổ tay, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm dữ dội.
Nàng biết, đây không chỉ là một sự trói buộc đơn thuần.