Đến nội dung chính

Chương 76 Anh muốn em

admin 1.300 Chữ Cài Đặt

Mộc Nghi tay cầm đèn pin tay cầm gậy đánh bóng chày đang tính cho đối phương ăn đòn một trận. Thế nhưng trộm cướp đâu chẳng thấy lại thấy Lục Cảnh Bắc đứng dựa lưng ở tường đầu hơi gục xuống. Áo khoác ném dưới đất chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng. “Lục Cảnh Bắc là anh à?” Mộc Nghi nghi ngờ hỏi. Trái tim đang căng thẳng cũng được thả lỏng. “Anh đây, chào em bạn nhỏ.” Lục Cảnh Bắc bị ánh đèn của cô chiếu vào thì ngẩng đầu lên nói. Chỉ là lời vừa nói ra nồng nặc mùi rượu, gương mặt cũng đỏ vì uống nhiều. “Anh uống rượu đấy à. Sao muộn như này rồi không về nhà còn tới chỗ em làm gì?” Mộc Nghi thở dài để gậy bóng chày xuống đi tới đỡ lấy anh. Mùi rượu trên người anh lập tức phả thẳng vào mặt cô. “Cung Mộc Nghi, anh nhớ em.” Lục Cảnh Bắc vừa thấy cô bước tới liền kéo cả người cô vào lòng ôm thật chặt. Cằm để trên đầu cô mà nhỏ giọng thì thầm. “Em đây, trước đi vào nhà đã, ở ngoài gió sẽ bị cảm đó.” Mộc Nghi còn định nói anh vài câu nhưng thấy anh như thế cũng không nỡ mà lên tiếng trách móc nữa. Tay cô vỗ nhẹ lưng anh rồi dìu anh vào nhà. Cô dìu anh vào nhà để anh nằm trên sofa rồi đi tới chỗ bếp pha cho anh một cốc chanh đường. Trước đây phòng cô không có bộ sofa này mà chỉ có bộ bàn ghế đơn giản. Thế nhưng từ lúc quen anh, Lục Cảnh Bắc qua nhà đã gần như muốn đổi hết nội thất cũ của cô. Cũng may bộ sofa anh chọn không lớn nên cũng để vừa nhà. “Anh ngồi dậy uống một chút đi.” Cô cầm cốc chanh đường tới ngồi cạnh rồi đưa cho anh. Lục Cảnh Bắc cũng rất nghe lời nhận lấy ngồi lên một hơi uống hết. “Anh uống nhiều như vậy sao không về nhà mà tới đây. Đã vậy tới cũng không gọi cho em. Nếu em không ra anh định đứng đấy cả đêm à.” Mộc Nghi rất không hài lòng lên tiếng trách móc anh. Cũng may cô ra ngoài mới biết là anh. Nếu anh mà ở đấy cả đêm thì cô không biết sẽ thế nào nữa. “Đi dự tiệc về nhưng nhớ em nên tới. Thế nhưng thấy em ngủ rồi nên mới không gọi. Anh chỉ định đứng đó một lát rồi sẽ về.” Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô nói, giọng vì uống rượu mà hơi lạc đi. Lúc anh nói chuyện ánh mắt hướng thẳng tới cô. Trong mắt chỉ có mỗi hình ảnh cô gái nhỏ của mình. “Thật hết nói nổi anh, ngồi đây đợi em một lát em đi lấy khăn lau cho anh.” Cô toan đứng dậy đi lấy khăn thì bị anh níu lại. “Không cần, ngồi đây với anh.” Lục Cảnh Bắc kéo tay cô lại ngồi ngang trên đùi mình không cho đi. Hai tay vòng qua eo khóa chặt cô trong lòng mình. Nếu để ý kỹ sẽ thấy tâm lý của anh đang không được tốt. “Có chuyện gì nói em nghe. Đã xảy ra chuyện gì với anh sao?” Mộc Nghi nhìn anh nhẹ giọng hỏi. Cô có học qua tâm lý học. Mặc dù anh không biểu hiện ra ngoài quá nhiều nhưng cô vẫn tinh ý phát hiện ra. Bình thường anh đi tiệc có uống cũng sẽ không nhiều. Thế nhưng hôm nay anh lại say đến mức đi loạng choạng. Đã vậy ánh mắt anh nhìn cô cũng rất khác mọi ngày. Phảng phất có tâm sự trong ánh mắt đó. “Không có gì. Chỉ là phát hiện ra bản thân ngày càng cần em. Muốn lúc nào cũng phải thấy em trong tầm mắt. Cung Mộc Nghi em nói xem liệu có phải em bỏ thuốc anh hay không chứ. Sao có thể thích em nhiều như vậy được.” Anh hơi cúi đầu chạm trán mình vào trán cô thấp giọng nói. “Em bỏ bùa anh đó. Sợ không?” Mộc Nghi phì cười khi nghe anh hỏi vậy. Nếu anh đã không muốn nói thì cô sẽ coi như không biết mà thuận theo. Ai cũng có những bí mật riêng của mình. Chỉ cần không ảnh hưởng tới đối phương là được. “Không sợ. Nếu em bỏ bùa anh rồi thì phải chịu trách nhiệm cả đời.” Nói rồi anh cúi thấp hẳn xuống. Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Nhẹ nhàng, trân trọng và quyến luyến. Đầu tiên là hơi cắn nhẹ khóe môi rồi từ từ cạy mở hàm răng mà tiến vào khoang miệng. Cô cũng không từ chối nụ hôn của anh mà nhẹ nhàng đáp lại. Mùi rượu trong hơi thở của anh như chất kích thích vây kín lấy cô. Nóng bỏng mà kéo cô hãm sâu vào bên trong tình yêu vô tận của anh. Bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò trên cơ thể người phụ nữ. Từng cúc áo ngủ được cởi bỏ để lộ ra bên dưới là đường cong cơ thể xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải mỏng. Bởi vì ở nhà nên cô cũng không mang áo ngực. Vừa rồi chỉ khoác tạm chiếc áo khoác lên rồi ra ngoài. Khi đưa anh vào đã cởi ra nên lúc này càng tạo cơ hội thuận lợi cho bàn tay hư hỏng kia nghịch ngợm. “Ưm…m…Bắc…” Cô gái rùng mình trước sự động chạm thân mật từ người đàn ông. Bất giác nhỏ giọng rên rỉ. “Anh đây…” Lục Cảnh Bắc trầm giọng trả lời. Nghe giọng có thể thấy anh kiềm chế tới đâu. Nụ hồn của anh rời khỏi môi cô hôn xuống cổ không dấu hiệu mà để lại một dấu hôn hồng nhạt. “Đừng…đừng để lại dấu…dấu…hôn. Mai em còn…đi …đi làm…” Cô gái thở gấp mà lên tiếng nhắc nhở anh. Nếu không nhắc anh sẽ ngứa răng mà cắn cô vài cái, kiểu gì hôm sau cũng sẽ có dấu hôn anh để lại. Yêu đương hơn hai tháng cô đã quá hiểu tính anh. Sơ hở là muốn đánh dấu chủ quyền lên người cô. “Ừm…m anh biết…” Người đàn ông thấp giọng đáp rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Đôi môi nóng bỏng như mang theo ma lực dần di chuyển từ cổ xuống trước ngực rồi dừng lại trên hai vùng đẫy đà. Một tay anh mân mê nụ hồng dưới sự kích thích mà săn lại. Tay kia ôm eo cô kéo sát lại người mình. Giữa hai người không có lấy một kẽ hở nào. “Bắc…Cảnh Bắc…” Cô bị anh trêu đùa tới mức chỉ biết gọi tên anh trong hơi thở gấp gáp. “Nghi, anh muốn em.” Anh rời khỏi ngực cô ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt sâu hun hút như xoáy thẳng vào linh hồn cô gái nhỏ. Trong ánh mắt ấy hừng hực cháy lên ngọn lửa tình như muốn thiêu rụi cô. “Ừm…” Mộc Nghi không có sức chống đỡ lại ánh mắt hút hồn đó của anh. Tay cô choàng trên cổ anh nhẹ giọng đáp. Cô cũng muốn người đàn ông này. Muốn trao tất cả mọi thứ của mình cho anh không giữ lại chút gì. “Cung Mộc Nghi, anh yêu em.” Nói rồi anh lại tìm tới môi cô mà dây dưa điên đảo. Cảm giác như hôn thế nào cũng không đủ. Chỉ muốn hòa tan cô vào cơ thể mình.