Thoáng cái hai người chính thức quen nhau đã được hai tháng. Trong thời gian này Lục Cảnh Bắc thường xuyên tới nhà Mộc Nghi ăn uống ngủ nghỉ. Rõ ràng có nhà rộng thoáng mát không ở. Lại cứ thích chui rúc trong căn nhà trọ lụp xụp ở tầng 3 của cô.
Chính anh đầu tiên muốn cô chuyển chỗ ở dọn qua ở chung cư với anh. Cuối cùng vì Mộc Nghi kiên quyết muốn ở lại nhà trọ nên anh gần như cũng chuyển khẩu qua luôn. Cứ cách 2-3 ngày sẽ mò qua ăn cơm rồi lấy cớ đòi ngủ lại. Thế nhưng phần lớn đều bị cô từ chối. Chỉ cho ăn cơm không cho ngủ lại. Mới đầu không quen nhưng lâu dần cũng bình thường. Hôm nào anh muốn qua ăn cơm sẽ gọi trước để cô nấu thêm hoặc trực tiếp qua rồi tự giác vào bếp nấu nướng.
Hôm nay Lục Cảnh Bắc đang đi quay quảng cáo thì nhận được thông báo của Lâm Tùng về thay đổi lịch trình. Anh ra hiệu cho mọi người tạm thời dừng lại rồi cầm điện thoại ra ngoài.
Mộc Nghi đang ngồi xem bệnh án thì nhận được điện thoại anh gọi tới.
“Em nghe đây. Em đang ở bệnh viện chưa về. Sao thế anh?”
“Alo Nghi à, tối nay anh có việc nên em không cần phần cơm cho anh đâu nhé.” Anh nói với giọng nhẹ nhàng. Lúc sớm anh có nói tối muốn về nhà cô ăn cơm. Thế nhưng có việc đột xuất nên phải gọi báo cho cô biết trước. Mất công cô lại nấu nhiều mà anh không về.
“Ò em biết rồi. Em vẫn đang ở bệnh viện. Vậy anh làm việc đi nhé. Em phải đi họp chút đã.”
“Ừm. Bye”
“Bye anh.”
Bởi vì công việc của hai người đều tương đối bận thế nên bất chợt đối phương có thay đổi chủ ý gì đó cũng dễ hiểu. Thời gian Mộc Nghi ở bệnh viện còn nhiều hơn ở cùng anh nên cả hai cũng quen rồi. Một ngày chỉ có thời gian gặp nhau vài tiếng. Nếu hôm nào cô có lịch trực đêm thì gần như không có cơ hội gặp mặt.
Sau khi tắt điện thoại với cô anh quay lại phim trường tiếp tục làm việc.
“Anh Bắc, thư ký An vừa gọi. Chủ tịch bảo sau khi anh xong việc thì tới gặp ông ấy.” Lâm Tùng thấy anh đi vào thì nói nhỏ vài tài anh.
“Tôi biết rồi. Cậu thu xếp đi.” Lục Cảnh Bắc thoáng nhăn mặt rồi cũng gật đầu. Nói thật anh rất ngại tiếp xúc với cha nuôi. Chẳng biết từ khi nào khoảng cách giữa hai cha con lại ngày càng xa. Nếu không có công việc sẽ không nói chuyện với nhau.
Mộc Nghi sau đó cũng cầm tài liệu đi họp. Tháng trước cô vừa nhận được quyết định vào biên chế của bệnh viện nên bây giờ đã là bác sĩ chính thức chứ không phải thực tập nữa. Coi như đền đáp xứng đáng công sức đã bỏ ra.
Rời khỏi phòng họp với bản quyết định đi đào tạo trên tay mà Mộc Nghi không biết tâm trạng của mình thế nào. Vui có buồn có. Vui vì cô có cơ hội tiếp tục phát triển bản thân trong lĩnh vực y học. Buồn vì cô sẽ phải xuất ngoại 3 tháng. Phải tạm thời rời xa những người thân quen ở đây.
Bệnh viện Thành Vinh có 3 suất học nâng cao ở Cuba. Trong đó 1 suất khoa ngoại của cô. Còn 2 suất là khoa thần kinh với truyền nhiễm. Được cử đi đều những bác sĩ trẻ tuổi có triển vọng được bệnh viện đầu tư bồi dưỡng.
Quyết định đã có cô muốn từ chối cũng không được. Hơn nữa cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Thôi thì đến đâu hay đến đó.
Cầm bản quyết định về phòng làm việc dọn đồ rồi về nhà. Tối nay cô không có ca trực nên được ở nhà.
Dự định lúc sớm là cô sẽ về sớm nấu cơm rồi tối anh đi làm về sẽ ghé qua ăn tối. Thế nhưng hôm nay anh bận rồi nên Mộc Nghi lại tự nấu cơm một mình. Trước đây cô còn rất lười nấu ăn nhưng từ lúc quen anh gần như ngày nào anh cũng nấu cho cô vậy nên khẩu vị cũng trở nên kén chọn hơn. Ăn cơm ngoài đã cảm thấy không ngon nữa. Cho dù không ăn cùng anh cô cũng sẽ tự nấu vài món nhẹ nhàng.
Sau khi ăn tối tắm rửa xong cô ngồi xem phim. Nói đúng hơn là cày lại mấy bộ phim Lục Cảnh Bắc đã đóng. Khi tới mấy cảnh tình tứ với diễn viên nữ cô sẽ giận dỗi với anh một hồi. Và sau đó Ảnh đế Lục sẽ tự nhiên bị bạn gái dỗi rồi lại phải quay ra dỗ lại cô mặc dù anh không hề làm gì. Dần thành thói quen sau khi ăn tối xong cô sẽ ngồi cày view cho anh.
Phim xem xong thời gian cũng không còn sớm nên cô cũng tắt điện đi ngủ. Cả khu trọ đều đã ngủ hết rồi chỉ còn phòng cô vẫn sáng đèn.
Có thể do làm việc mệt mỏi cả ngày nên Mộc Nghi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng ngủ cùng anh thì cô sẽ ngủ nhanh hơn vì có cảm giác an tâm. Nếu ngủ một mình thì không quá 30 phút cũng sẽ ngủ được.
“Cộp…cộp…cộp…Bụp…” Một loạt âm thanh như tiếng bước chân vang lên trong đêm tĩnh lặng nên âm thanh ngủ được đặc biệt rõ ràng.
Mộc Nghi đang ngủ trên gác liền bật dậy. Cô rất nhạy cảm với tiếng động nên choàng tỉnh trong vô thức. Cô không lập tức bật đèn lên mà ngồi nghe kỹ hơn xem có gì. Im lặng một lát cảm thấy tiếng bước chân tới gần phòng cô đã dừng lại. Lúc này đã gần 1 giờ sáng làm gì có ai đi đâu về nữa. Mà ở trên tầng 3 này cũng chỉ có phòng của cô.
Cô lặng lẽ đứng dậy lấy đèn rồi đi xuống, đi tới góc tủ lạnh. Ở đó anh có để một chiếc gậy bóng chày. Anh nói cô ở một mình không an toàn nên đã mua để đấy. Gặp trường hợp khẩn cấp thì dùng. Gậy bóng chày không tính là hung khí nên không lo phạm pháp. Khi đó cô còn cười nói anh lo xa. Cô ở chỗ này mấy năm rồi đều không có gì. Vậy mà không ngờ tới hôm nay lại có lúc dùng đến.
Lặng lẽ nhặt gậy lên cầm chắc trong tay rồi nhẹ bước tiến ra cửa. Không phải cô tò mò không sợ chuyện mà cô đang chủ động. Trộm cắp rồi biến thái ở đâu cũng xuất hiện.
Nếu cứ im lặng đợi đối phương hành động trước thì bản thân sẽ không có cơ hội thoát thân. Tới khi đi gặp Diêm Vương rồi mới tự trách bảo sao mình ngu. Chủ động trong mọi tình huống mới là lựa chọn thông minh nhất.
Nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa rồi nhẹ vặn ra. Mọi hành đồng của cô đều nhẹ nhàng nhất có thể để tránh cho đối phương phát hiện.
“Cạch…” Cánh cửa mở ra, đèn pin mức sáng nhất lập tức soi thẳng ra ngoài…