Hai người ôm nhau ngủ tới tận đầu giờ chiều mới dậy. Bình thường Mộc Nghi rất nhạy cảm với tiếng động nên ngủ không sâu giấc. Thế nhưng khi ngủ trong vòng tay của anh thì cô ngủ rất yên ổn. Có thể đó chính là sự an toàn mà anh mang lại.
“Anh, anh dậy chưa?” Cô ngồi trên giường nhìn anh ngủ hồi lâu. Tới khi thấy mí mắt anh giật giật có dấu hiệu tỉnh lại mới thấp giọng hỏi. Cô đã ngồi nhìn anh ngủ được hơn 10 phút rồi.
“Bị em nhìn như vậy không dậy cũng khó. Sao không ngủ thêm đi?” Lục Cảnh Bắc mở mắt ra đáp lại cô. Chỉ là cặp mắt đen sâu hun hút kia như muốn hút người khác vào bên trong làm cho Mộc Nghi bất giác né tránh ánh mắt của anh. Anh rõ ràng là mới ngủ dậy nhưng không chút nào giống vừa tỉnh ngủ.
“Anh tỉnh lâu rồi đúng không.” Mộc Nghi rất nhanh phát hiện ra sự khác biệt. Cô học y bao nhiêu năm nên hiểu rất rõ các đặc điểm của cơ thể người. Vậy nên mới nói chắc nịch như vậy.
“Thức từ lúc em dậy rồi. Chỉ là muốn xem em sẽ làm gì thôi.” Lục Cảnh Bắc chống tay nằm nghiêng người nhìn cô, vẻ mặt cười cười nói. Ngay khi cô cựa người rời khỏi vòng tay anh thì anh đã tỉnh lại. Thế nhưng cô chỉ ngồi yên trên giường nhìn anh nên anh muốn xem thử cô sẽ làm gì. Vậy mà cô ngồi nhìn anh hơn 10 phút không có dấu hiệu gì khác. Anh không chịu được ánh mắt quá lộ liễu của cô nữa nên phải mở mắt.
“Nhìn xem vì sao anh lại đẹp như vậy. Em cảm thấy gương mặt này của anh có thể bán lấy tiền đó. Da mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ. Mũi này có phải anh từng phẫu thuật thẩm mỹ không sao có thể thẳng tới như vậy. Đây nữa đây nữa, trên mặt anh em cảm thấy chỗ nào cũng đáng tiền cả.” Mộc Nghi rất ghen tị mà véo mặt anh, bàn tay không lưu tình mà sờ nắn qua một lượt.
“Haha, cha sinh mẹ đẻ ra đã đẹp sẵn vậy rồi. Anh cũng không biết làm thế nào. Em quên gương mặt này của anh là tài nguyên kiếm ra tiền à? Nào niết nhẹ thôi, em niết hỏng là không kiếm được tiền nữa đâu.” Anh nghe cô nói vậy cũng rất hợp tác để yên cho cô nắn mặt mình rồi trả lời.
Thật ra tới hiện tại Lục Cảnh Bắc đã không nhớ rõ mặt cha mẹ đẻ mình trông như thế nào nữa. Chỉ biết rằng gương mặt đẹp đẽ này của anh là do bọn họ ban tặng. Chỉ tiếc anh không còn cơ hội để gặp lại họ nữa.
“Không đùa anh nữa. Em phải về rồi, em rất nhiều bệnh án phải xem nữa.” Mộc Nghi nắn mặt anh chán thì buông tay mò xuống giường.
“Có muốn ăn gì không anh nấu cho em. Ăn xong rồi anh đưa em về.” Anh cũng ngồi dậy nghiêm túc nhìn cô hỏi.
“Em muốn ăn cháo dưa muối. Anh không cần chuẩn bị đâu. Ở nhà em có dưa muối hôm trước bà ngoại mang cho rồi. Lát về nấu cháo rất nhanh. Đúng rồi đồ của em đâu?” Mộc Nghi đứng một hồi mới nhớ ra cô không có quần áo ở đây.
“Chẳng phải ở kia sao?” Anh chỉ tay ra cạnh tủ. Ở đó có đặt sẵn mấy túi đồ lúc sáng anh mua cho cô.
“Ò em đi thay đồ. Anh có buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Lát em tự về được.” Cô lấy thì đồ rồi mở cửa phòng ra ngoài chui tọt vào nhà tắm. Không để cho anh kịp nói thêm gì.
“Con bé này…” Anh ngồi trên giường thấy cô nhanh như vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cảm thấy cô có hơi trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu. Cảm thán xong anh cũng xuống giường mở tủ lấy đồ đi tắm. Lát nữa anh cũng phải tới công ty có việc.
Khi anh tắm xong đi ra thấy cửa phòng tắm của cô vẫn còn đóng kín. Hơi nước tỏa ra mờ cả kính cửa. Anh nhanh chóng mở tủ chọn đồ để lát nữa đi làm.
Hơn 5 phút sau Mộc Nghi tắm xong đi ra. Cô đơn giản mặc áo sơ mi trắng và quần bò. Anh mua cho cô rất nhiều đồ nhưng Mộc Nghi thuộc mẫu người đơn giản nên không thích mấy thứ quá xúng xính lòe loẹt.
Thế nhưng vừa bước ra động tác đang lau tóc ướt của cô bất giác dừng lại khi thấy hình ảnh trong phòng. Mắt nhìn không chớp người đàn ông đang đứng trong phòng kia.
Anh đứng trước gương thân trên để trần lộ ra cơ thể vừa vặn không gầy không béo. Cơ bắp cũng chỉ vừa đủ dùng nhưng rất cân đối, phần dưới mặc quần âu. Mắt đang hướng tới giàn áo sơ mi treo ở kệ.
“Tới chọn giúp anh xem mặc chiếc nào nào.” Anh thấy cô đi ra thì mắt sáng lên vẫy tay gọi. Thật ra anh là cố ý muốn đợi cô ra xem cô mặc gì rồi anh sẽ mặc đôi với cô. Thế nhưng lại không muốn nói rõ cho cô biết.
“Anh dễ dãi vậy à? Áo cũng không cần mặc cứ vậy phô ra luôn?” Mộc Nghi đi tới ném khăn đang lau tóc vào người anh vẻ mặt ghét bỏ nói. Thật ra cơ thể của anh tỉ lệ rất đẹp không có gì để chê cả. Cô là đang phản ứng cố ý để che đi vẻ mặt hơi đỏ của mình. Nhìn lâu sẽ bị xịt máu mũi mất.
“Cũng không phải chưa thấy bao giờ. Đừng nói em ngại nhé?” Lục Cảnh Bắc đón lấy khăn tắm cô vừa ném tới để qua một bên vẻ mặt rất bình tĩnh trả lời.
“Ai mà ngại chứ. Có người sẵn sàng bày ra em cũng không ngại nhìn nhiều một chút. Dù sao cũng không mất gì cả.” Mộc Nghi cứng miệng đáp rồi tiến tới đối diện anh nghiêm túc ngắm nghía. Chỉ là ánh mắt có chút khác, không giống với thưởng thức cái đẹp. Nhìn giống như đang xem mẫu vật thì đúng hơn.
“Gì mà nhìn ghê vậy. Ngồi xuống đây anh sấy tóc cho em. Tóc vẫn còn ướt kìa.” Anh phát hiện ánh mắt cô nhìn mình rất khác không khỏi nổi da gà kéo cô ngồi xuống giường. Còn bản thân thì đi mở tủ lấy ra máy sấy tóc cắm điện lên rồi thử nhiệt độ trước khi sấy tóc cho cô.
Mộc Nghi ngồi trên giường hưởng thụ sự phục vụ của anh. Những ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc dài nhẹ nhàng giúp cô sấy khô tóc còn đang ướt.
Tiếng máy sấy ù ù kêu trong phòng. Hai người không nói gì yên lặng để anh sấy khô tóc cho cô. Khung cảnh thật nhẹ nhàng biết bao.
“Khô rồi đó. Em muốn buộc lên hay thả xõa như vậy.” Anh tắt máy sấy nói với cô.
“Để vậy đi. Còn anh mau mặc áo vào đi.” Mộc Nghi lắc lắc tóc nói.
“Chọn đồ cho anh đi. Muốn xem thử gu thẩm mĩ của em thế nào.” Lục Cảnh Bắc vừa cất máy sấy xong đứng dựa vào của tủ nhìn cô nói. Thân trên lồ lộ trước mắt cô cũng không ngại chút nào.
“Với tỉ lệ cơ thể này mặc sơ mi là đẹp nhất. Đây cái này đi.” Nói rồi cô nhấc ở kệ ra một chiếc sơ mi lụa trắng đưa cho anh.
Lục Cảnh Bắc nhận lấy chiếc áo không nói thêm lời nào mặc vào. Động tác thong thả đóng từng cúc áo. Mộc Nghi quay lại giường ngồi mắt nhìn anh không chớp. Càng nhìn càng giống như bị anh hút hồn.
“Nghi, giúp anh chỉnh áo được chứ.” Anh thấy cô nhìn mình mãi như vậy cũng không khỏi mất tự nhiên. Từ trước tới nay đều ở một mình. Bây giờ lại có một cặp mắt cứ nhìn chăm chú như vậy có chút lạ. Vậy nên gọi cô nhờ chỉnh áo thật ra là để bản thân bớt căng thẳng.
“Ò để em.” Mộc Nghi đang ngồi ngắm vui vẻ thì bị anh gọi mới thu lại ánh mắt đứng lên qua chỗ anh.
Chỉ là chiều cao hai người có hơi chênh lệch nên Mộc Nghi phải nhón chân lên mới với tới cổ áo anh. Lục Cảnh Bắc thấy vậy thì hơi khuỵu chân xuống để cô dễ hành động hơn.
“Lục Cảnh Bắc sao anh lại cao thế chứ. Mỏi chết em.” Mộc Nghi vừa bẻ cổ áo cho anh vừa phàn nàn. Không phải do cô quá thấp mà là tại anh quá cao thôi.
“Vậy lần sau em đứng lên giường là được mà.” Lục Cảnh Bắc cũng tới bất lực với cô. Bây giờ anh quá cao cũng không được sao? Theo anh thì chưa tới 1m90 chưa tính là cao mà?
“Biết vậy. Đưa tay đây em xắn tay áo lên luôn.”
Hai người loay hoay thêm một hồi nữa mới ra được khỏi nhà. Một nam một nữ nắm tay nhau đi thang máy xuống hầm xe. Lục Cảnh Bắc lấy xe rồi đưa Mộc Nghi về nhà sau đó mới lái xe đi làm việc của mình.