“Ninh Khanh! Có cách nào chặn đứng thứ âm thanh này không?” Thẩm Phàm quát lớn, giọng nói mang theo sư chấn động của nội lực.
Ninh Khanh đứng bên cạnh anh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cô lập tức rút từ trong túi ra ba lá Khư Tà Phù bằng giấy xuyến, ngón tay kẹp chặt bùa chú, đôi mắt Thiên nhãn sáng rực nhìn thẳng lên bầu trời đêm – nơi những làn sóng radio tà ác đang đan thành một tấm lưới đen kịt bao trùm lấy toàn bộ Cục Số 9.
“Gã tà sư này muốn biến tổng bộ của các anh thành một lò sát sinh!” Ninh Khanh lạnh lùng nói. Cô dứt khoát bước lên một bước, áp sát vào lưng Thẩm Phàm để mượn lấy nguồn dương khí đang cuộn trào của anh, sẵn sàng lập trận giải vây từ xa.
Tiếng súng nổ chát chúa vang lên giữa sân tổng bộ Cục Số 9. Khói súng lẫn trong làn sương mù đen kịt do sóng radio tà ác tạo ra khiến không gian trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Thẩm Phàm sừng sững đứng giữa sân, sắc mặt nghiêm trọng. Nhờ luồng Thuần Dương Chi Thể bẩm sinh, dương khí hộ thân cuộn trào như ngọn lửa thiêu rụi mọi ảo giác quấy nhiễu xung quanh anh, giữ cho thần trí anh hoàn toàn tỉnh táo.
Thế nhưng, nhìn các đồng đội đang điên cuồng chĩa súng vào nhau vì ảo ảnh quỷ quái, anh biết mình không thể chần chừ.
Ninh Khanh lúc này đã sớm bày ra một trận pháp Thái Cực thu nhỏ. Chiếc la bàn ngọc nằm chính giữa tâm trận, xung quanh là hai mươi bốn đồng tiền xu cổ xếp thành hai vòng âm dương cá kình, không ngừng hấp thụ linh khí để tự động xoay chuyển, phát ra những tiếng ngân vo ve trầm thấp.
“Đội trưởng Thẩm, tôi đã thấy luồng oán khí xộc lên trời qua hướng Nam phủ xuống Cục Số 9.” Ninh Khanh bình thản nói.
“Tên tà sư mượn sóng radio tần số cực thấp để đánh thẳng vào não bộ, khơi dậy nỗi sợ hãi sâu nhất của con người. Súng đạn thông thường không có tác dụng với ảo cảnh này. Anh phải tự mình phá trận!”
“Tôi phải làm thế nào? Các đồng đội của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!” Thẩm Phàm nén cơn giận, tiếng hét của anh xen lẫn tiếng nhạc piano tang lễ đang gào rú từ hệ thống loa phát thanh xung quanh đồn.
“Dương khí của anh là khắc tinh duy nhất ở đó. Mau tìm một thanh kiếm sắt!” Ninh Khanh ra lệnh.
Thẩm Phàm lập tức xoay người, lao nhanh vào phòng khí giới của đội đặc nhiệm ngay cạnh sân, chộp lấy một thanh kiếm sắt thô sơ chuyên dùng để trấn trạch của Cục. Thanh kiếm nặng trịch, lưỡi kiếm sáng loáng lạnh lùng phản chiếu ánh sáng mờ nhạti.
“Đặt thanh kiếm lên mặt đất, quay mũi kiếm về hướng Nam!” Ninh Khanh chăm chú nhìn, tay trái cô khẽ gõ lên la bàn ngọc để điều phối trận pháp Thái Cực: “Cắn rách đầu ngón tay giữa của bàn tay phải! Máu đầu ngón tay của Thuần Dương Chi Thể chính là linh dược chí dương, có thể phá vỡ vạn pháp tà uế.”