Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 40: Bản nhạc lúc nửa đêm

admin 629 Chữ Cài Đặt

Thẩm Phàm không một chút do dự. Anh đưa ngón tay lên miệng, dứt khoát cắn mạnh. Một giọt máu đỏ tươi, nóng rực như lửa rỉ ra.

“Theo chỉ dẫn của tôi, vẽ bùa chú Khâu Tà lên lưỡi kiếm!” Giọng Ninh Khanh vang lên dứt khoát. Cô dùng ngón tay thon dài vẽ một đường bùa chú vô hình trong không khí để làm mẫu.

Thẩm Phàm khóa chặt ánh mắt, tập trung toàn bộ tinh thần. Anh ấn ngón tay rớm máu lên lưỡi kiếm sắt lạnh ngắt, điên cuồng vạch từng nét theo đúng quỹ đạo mà Ninh Khanh chỉ dẫn.

Giọt máu Thuần Dương vừa chạm vào thanh kiếm liền phát ra tiếng xèo xèo như mỡ trên chảo nóng, tỏa ra một luồng hơi ấm áp dịu kỳ. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, một vệt bùa chú bằng máu đỏ rực như lửa cháy bùng lên dọc theo thân kiếm.

“Xong rồi! Hãy chém thẳng vào luồng sương đen trước mặt!” Ninh Khanh quát khẽ, đồng thời vỗ mạnh một chưởng xuống tâm trận pháp Thái Cực để truyền lực cộng hưởng.
Oanh!

Thẩm Phàm gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dồn toàn bộ sức mạnh chém mạnh một nhát về phía khoảng không trước mặt. Một luồng kiếm khí mang theo dương hỏa rực rỡ từ thanh kiếm sắt phóng ra, xé toạc màn sương mù đen kịt bao quanh tổng bộ Cục Số 9.

Tiếng nhạc piano radio lập tức rú lên một hồi chói tai rồi phụt tắt hoàn toàn do máy phát bị luồng chính khí đánh sập.

Ảo cảnh quỷ dị sụp đổ như những mảnh thủy tinh vỡ, trả lại bầu không khí yên bình của đêm đen.

Các cảnh sát trực ban đồng loạt buông súng, ngã gục xuống đất, ôm đầu thở dốc nhưng đôi mắt đã lấy lại sự tỉnh táo vốn có.

Cơn bão âm khí bị thanh kiếm sắt rực máu Thuần Dương chém toạc nhanh chóng kéo theo sự biến đổi của thời tiết đất trời.

Giữa đêm đen kịt, một trận cuồng phong đột ngột nổi lên, cuốn theo những đám mây đen đặc từ phương Nam đổ về, trút xuống thành phố một trận mưa bão như trút nước.
Tiếng sấm sét ầm oanh rạch ngang bầu trời, gột rửa đi chút tàn dư chướng khí cuối cùng vừa bao vây tổng bộ Cục Số 9.

Tại sân đồn, Thẩm Phàm nhìn các đồng đội đã hoàn toàn tỉnh táo và đang được lực lượng y tế của Cục hỗ trợ ổn định thần trí.

Anh lau vệt máu còn sót lại trên ngón tay giữa, tra thanh kiếm sắt vào bao rồi dứt khoát bước lên chiếc SUV đặc chủng bọc thép chống đạn. Ninh Khanh bước lên theo.

Cô mặc một chiếc áo khoác gió không thấm nước, một tay cầm chiếc ô đen, tay kia ôm chặt chiếc túi vải chứa la bàn ngọc và các pháp cụ.

Ngay khi cô mở cửa bước lên ghế phụ, một luồng hơi nước lạnh ẩm ướt tràn vào xe, nhưng nhanh chóng bị hơi nóng hừng hực từ Thuần Dương Chi Thể của Thẩm Phàm đẩy lùi.

“Đồng đội của anh ổn cả chứ?” Ninh Khanh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, đôi mắt tinh anh liếc nhìn sắc mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của vị đội trưởng.
“Ổn rồi, may mà có trận pháp Thái Cực của cô phối hợp kịp thời.” Thẩm Phàm nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong đêm giông bão.

“Tên tà sư bị huyết kiếm phản phệ, sóng phát thanh đã bị đánh sập hoàn toàn. Gã biết chúng ta đang đến, nhưng có vẻ gã không có ý định bỏ trốn.”