Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 38: Bản nhạc lúc nửa đêm

admin 514 Chữ Cài Đặt

Gã tà sư ẩn mình trong bóng tối đã phát hiện ra “Kim trận” tại nhà Tiểu Nhã bị phá giải. Điên cuồng vì đại sự bị can thiệp, gã lập tức lật bài ngửa, sử dụng máy phát sóng của đài phát thanh cổ để kích hoạt một đòn phản công tâm linh tàn khốc.

Từ trong loa của tất cả các thiết bị điện tử tại trụ sở Cục Số 9, bản nhạc piano hành khúc tang lễ lại vang lên, nhưng lần này nó được khuếch đại kèm theo những tiếng khóc gào, tiếng móng tay cào cấu bôm bốp vào mặt kim loại.

Đây là Sóng âm oán niệm được tích tụ từ sinh mạng của ba Thuần Âm Chi Nữ đã chết. Tần số tà ác này không tấn công vào thực thể, mà xuyên thấu qua màng nhĩ, đánh thẳng vào trung khu thần kinh và làm hỗn loạn thần thức của toàn bộ nhân viên, cảnh sát đang trực đêm.

“A… Đầu tôi… đầu tôi đau quá!”
Một đặc nhiệm trẻ tuổi đang ôm súng bỗng quỳ sụp xuống sân bê tông, hai tay bịt chặt lấy tai, mạch máu trên trán nổi lên cuồn cuộn.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, hơn ba mươi cảnh sát và nhân viên kỹ thuật có mặt tại trụ sở đều rơi vào trạng thái tương tự. Thần trí họ mờ mịt, hơi thở dồn dập, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.

Sức mạnh của tà thuật nhanh chóng kéo toàn bộ những người dính chiêu vào một trận pháp ảo giác kinh hoàng:

Trong mắt các cảnh sát trực ban, những vách tường sơn trắng của Cục Số 9 bỗng nhiên loang lổ, rỉ ra những dòng máu đen đặc hôi thối.

Từ dưới mặt sàn gỗ và trên trần nhà, hàng trăm cánh tay khẳng khiu, trắng bệch của người chết từ từ thò ra, quấn chặt lấy chân và kéo họ xuống vũng lầy tăm tối.

Những kẻ trúng ảo giác bắt đầu nhìn thấy những tội phạm nguy hiểm nhất mà họ từng tiêu diệt sống dậy, hoặc nhìn thấy chính người thân của mình đang thắt cổ tự tử trước mặt.
“Đứng lại! Không được bước tới!” Một cảnh sát mất kiểm soát, rút súng tuần tra ra và điên cuồng nã đạn vào khoảng không vô định trước mặt.

Tiếng súng chát chúa vang lên trong đêm, tình thế lập tức trở nên hỗn loạn và nguy hiểm tột độ khi các đồng đội bắt đầu chĩa vũ khí vào nhau trong cơn điên loạn.

Giữa trung tâm của cơn bão tâm linh ấy, chỉ có hai người hoàn toàn đứng vững.

Thẩm Phàm đứng sừng sững giữa sân, luồng Thuần Dương Chi Thể trong người anh bị kích hoạt, tỏa ra một tầng hơi nóng vô hình thiêu rụi mọi luồng sóng âm oán niệm muốn tiếp cận.

Thế nhưng, nhìn các đồng đội xung quanh đang điên cuồng tự tàn sát lẫn nhau trong ảo giác, gương mặt góc cạnh của vị đội trưởng trở nên xám xịt, đầy giận dữ.