Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 37: Bản nhạc lúc nửa đêm

admin 521 Chữ Cài Đặt

Trong bóng tối của ý thức, cô thấy một sợi chỉ đen kéo dài, vượt qua những tòa nhà cao tầng, lao thẳng về hướng phương vị đối nghịch với hướng Tây.

Cạch!

Kim la bàn ngọc dừng phắt lại, rung lên bần bật rồi chỉ thẳng về phương vị phía Nam thành phố.

Ninh Khanh mở mắt, luồng sáng xanh lam trong con ngươi dần thu lại. Cô nhìn thẳng vào Thẩm Phàm, giọng nói đanh thép: “Phương Nam thuộc Hỏa, chủ về âm thanh và sự khuếch tán. Kẻ đứng sau không dùng mạng internet một cách ngẫu nhiên, gã chọn phương vị Hỏa để làm bệ phóng cho tiếng chuông nhiếp hồn, nhằm thiêu rụi thần trí của nạn nhân một cách nhanh nhất.”

Cô gõ nhẹ ngón tay vào bản đồ địa hình trên máy tính bảng của Thẩm Phàm, phóng to khu vực rìa phía Nam – nơi được mệnh danh là khu ổ chuột lớn nhất thành phố, tập trung những dãy nhà xập xệ, hệ thống cống rãnh chằng chịt và dòng điện lưới chắp vá.
“Tà khí này xuất phát từ một đài phát thanh cũ bỏ hoang nằm sâu trong khu ổ chuột đó. Chính tại nơi đó, gã tà sư đang đặt thiết bị phát tần số Nhiếp Hồn Chuông, và rất có thể…” Ninh Khanh khựng lại một chút, ánh mắt tối sầm xuống: “Nạn nhân thứ tư, đại diện cho Hỏa trận, đã bị gã đưa đến đó rồi.”

Sắc mặt Thẩm Phàm lập tức thay đổi. Đài phát thanh cũ phía Nam vốn là một công trình từ thế kỷ trước, sau khi bị bỏ hoang do một vụ hỏa hoạn lớn thì nơi đó trở thành địa bàn phức tạp của dân tị nạn và các thành phần bất hảo. Địa hình ở đó vô cùng hỗn loạn, rất thích hợp để che giấu những nghi thức hiến tế tà ác.

“Đội đặc nhiệm Cục Số 9 lập tức xuất phát.” Thẩm Phàm dứt khoát đứng dậy, chiếc áo măng tô đen tung bay theo chuyển động mạnh mẽ của anh.
Anh quay lại nhìn Ninh Khanh, ánh mắt không còn chút nghi ngờ nào nữa: “Cô Ninh Khanh, cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Tiện thể… thử nghiệm tấm hộ thân phù mà chính phủ vừa cấp cho cô.”

Ninh Khanh mỉm cười, cầm lấy chiếc la bàn ngọc tủy và xấp bùa chu sa cho vào túi vải: “Đi chứ. Tiền công của Cố vấn đặc biệt Cục Số 9 chắc chắn là không hề rẻ rồi.”

Giữa đêm khuya, trụ sở Cục Số 9 chìm trong bầu không khí làm việc căng thẳng. Đội đặc nhiệm của Thẩm Phàm vừa tập hợp dưới sân, chuẩn bị lên xe xuất phát hướng về phía Nam thành phố thì toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng bên ngoài bỗng nhiên chớp nháy liên tục rồi phụt tắt.

Không chỉ có đèn, hệ thống máy tính, màn hình giám sát và cả các thiết bị bộ đàm chuyên dụng của lực lượng trực ban đồng loạt phát ra những tiếng rè xoẹt… xoẹt… chói tai.