Đến nội dung chính

Chương 30: Ai chọc gì nàng à?

admin 1.207 Chữ Cài Đặt

Lâm Khanh cúi đầu hành lễ như thường lệ, song đặt chiếc túi đang cầm lên bàn dõng dạc báo cáo:

“Thái tử, theo như yêu cầu thần đã lấy túi trước đó của Lâm cô nương đến cho người.”

Hắn bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, quay qua phía y gật đầu hài lòng: “Được rồi. Để ta tự xem. Ngươi lui xuống đi.”

“Rõ.”

Hàn Triều cẩn thận từng tí một mở nhẹ nút thắt ra nhưng có vẻ không được, thiết kế dây kéo quá hiện đại làm hắn không hiểu nguyên lý mở của nó.

Hàn Triều loay hoay một lúc vẫn không biết làm thế nào dần mất hết bình tĩnh liền dùng một con dao rạch nhẹ túi. Từng món đồ bắt đầu lộ diện hình hài rõ ràng. Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn đã chuyển qua ngạc nhiên.

Cái gì đây? Sao toàn những thứ kì lạ? Hắn chưa thấy qua những món này bao giờ.

Hàn Triều cầm một vật lên xem xét: “Cái thứ nhọn nhọn này là gì đây? Trông giống như đầu cọ, nhưng lại không phải…”
Vốn hắn cũng không muốn đụng vào đồ của Lâm Tiểu Tinh, lúc ban đầu chỉ vì không tin nàng nên mới sai Lâm Khanh giữ túi để làm tin mà thôi.

Bây giờ, đột nhiên nàng nhắc tới một nam nhân khác, tên gì mà Mộ… khiến hắn bắt đầu nghi ngờ, có khi nàng có nhân tình bên ngoài cũng nên và cũng có khả năng nàng tiếp cận hắn có lý do khác. Nguyên căn là bởi hành động hôm qua của nàng rất đáng nghi. Chính vì vậy mà hắn quyết định điều tra từ đây, từ chiếc túi này.

Mặt hắn trầm ngâm khi cầm chiếc điện thoại của nàng lên, đang không hiểu đây là thứ thư pháp gì thì tiếng bước chân chạy vào một cách dồn dập làm chuyển sự chú ý của hắn.

“Sở Hàn Triều.”

Ai mà dám cả gan gọi thẳng tên của hắn như vậy chứ?

Hoá ra là nàng.

“Tìm ta có gì sao?”

“Có.” Tiểu Tinh trợn mắt liếc hắn.
Hắn cả gan hoang dâm với nàng lúc nàng say rượu không có ý thức. Trông có đáng ghét không chứ? Hôm nay nàng nhất định phải tính sổ với hắn.

Dường như Hàn Triều không hề biết sợ là gì. Hắn mỉm cười hỏi: “Tức giận như vậy là do ai chọc gì nàng à?”

Trong mắt hắn, nàng tức giận cũng chỉ là đang nói lời yêu thương.

“Còn ai chọc được ta ngoài đương kim thái tử đây?” Tiểu Tinh cười nhàn nhạt.

“Ta đã làm gì nàng?” Hắn vẫn phủ nhận.

Con người này đúng là xấu xa. Quả nhiên ăn xong chùi mép. Hắn định tỏ ra như không có gì ư? Nằm mơ!

Nàng đanh giọng: “Làm gì bản thân người tự nhớ đi. Thái tử điện hạ đừng có giả vờ nữa.”

Có vẻ đã có tác dụng thông suốt não hắn. Chỉ thấy Hàn Triều cong khoé môi: “Chuyện tối qua sao?”

“Người… còn có thể nhắc tới nhẹ nhàng như vậy?” Nàng thực không thể nhịn nổi cục tức này.
Hắn vẫn không ngừng trêu ghẹo: “Nếu nhẹ nhàng không được, thì phải dùng cảm xúc “chân thật” như đêm qua mới được… phải không?”

A! Còn dám nhắc về đêm qua.

Nàng xấu hổ xen lẫn tức giận quát lớn: “Ngươi! Lưu manh. Biến thái.”

Sau đó nhìn thấy đống sách bên cạnh mình, nàng tiện tay vớ được quyển nào thì quyển đó ném vào người hắn như đang xả cơn tức, miệng lầm bầm: “Lưu manh. Đồ xấu xa.”

“Ấy, đừng ném nữa.”

Hắn quay người lạng lách né từng đợt.

Nhận ra tình hình căng thẳng hơn hắn nghĩ, hắn vội bước đến, nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể nàng để nàng dừng lại.

Tiểu Tinh không thể động đậy được, mặt khó chịu đề nghị: “Ngươi làm gì vậy? Mau buông ra…”

“Ta không buông. Nàng ném vào ta nữa thì sao? Nàng không biết thương hoa tiếc ngọc ư?” Hắn dùng thanh âm nhẹ nhàng đáp.

“Ta còn lâu mới tiếc thái tử.” Nàng không hề chịu thua. Cho dù hắn đã nhân nhượng đến vậy đi nữa. Vì hắn đã dám… làm chuyện đó với nàng kia mà!

Lúc này thái độ của hắn chuyển sang hoài nghi: “Vậy nàng… không thích ta sao?”

“Không… thích.” Chắc do đang dối lòng nên biểu cảm của nàng vô cùng kém tự nhiên.

Có vẻ Sở Hàn Triều đã phát hiện điều đó, nhẹ nhàng bảo: “Được, cho là không thích đi. Nhưng đêm qua, cơ thể nàng thành thật lắm. Ta rất thích.”

Hắn còn lấy chuyện này để đe doạ ngược ư?

“Ngươi…. đúng là bỉ ổi, đê tiện.” Rồi nàng liên tục đập vào ngực hắn. Muốn đập cái tên đáng ghét đã lấy đi lần đầu của nàng.

“Nàng mắng đủ chưa?” Hàn Triều giữ tay nàng thật chặt, thái độ nghiêm chỉnh.

“Chưa. Tại sao ta đang say ngươi dám lợi dụng chứ!”

Thực sự không cam tâm.

Hắn nhíu mày: “Ta nhớ hôm qua hỏi, nàng bảo sẽ không hối hận mà?”

Thì đúng là khi đó nàng có nói… nhưng… nhưng sao nàng hiểu được mình khi đó chứ? Tiểu Tinh cắn môi một cách bứt rứt: “Ngươi… tin lời một kẻ say à?”

“Ta không biết. Nhưng gạo cũng nấu thành cơm rồi. Nàng có hai lựa chọn, một là gả cho ta, hai là đời này sẽ không có ai lấy nàng nữa, vì nàng là nữ nhân đã được ta sủng hạnh qua rồi.”

Từng câu từng chữ đều mang đầy sự chiếm hữu, bá đạo. Ai cho hắn cái quyền đó chứ? Thật là!

“Ngươi nghĩ ngươi cao giá lắm sao? Còn rất nhiều người muốn lấy ta đó nhé!”

Ở thế kỷ 21, đương nhiên nàng sẽ còn hàng triệu cơ hội.

Nhưng chắc cơ hội ấy chẳng thể đến đâu. Vì Hàn Triều đã chặn ngang: “Ai? Nói thử đi? Ta sẽ thiến hắn. Xem nàng lấy về có làm nổi không?”

“Ngươi… đúng là ỷ có quyền thế mà áp bức người khác.”

Hàn Triều dừng vài giây, bỗng chạm tay lên bờ môi hồng hào của nàng, nhoẻn miệng một cách thích thú: “Đúng là ta có quyền thế, có thể cũng từng áp bức người khác. Nhưng riêng với nàng, ta nguyện sẽ dùng cả đời yêu thương.”

“Ngươi…”

A… Mật ngọt thì chết ruồi mà. Ai dạy hắn nói khéo vậy chứ! Nàng tự nhiên mất hết dũng khí trừng phạt hắn rồi đây.

“Thế nào? Suy nghĩ đi.”

“Dẻo miệng. Đáng ghét.”

Hắn đã nịnh ta tới vậy. Ta biết tức thế nào nữa đây?

Tiểu Tinh chỉ còn biểu cảm phụng phịu. Dường như đã tha thứ cho hắn phần nào đó rồi.

Có lẽ bởi vì nàng thực sự thích hắn. Cũng có lẽ vì nàng tin hắn đang thật lòng…

“Ta không dẻo miệng. Ta chỉ là giỏi việc thích nàng thôi.” Hàn Triều xoa nhẹ mái tóc nàng, âu yếm đáp.

Liên tục thả thính làm nóng hết cả người. Vì quá xấu hổ, nàng rơi vào thế bị động và vội quay mặt qua hướng khác.

Khoan đã.

Đột nhiên phát hiện một thứ trông vô cùng quen mắt đang nằm trên bàn của hắn, nàng kêu lên: “Đó là túi của ta mà?”