Dù đã lâu không thấy nhưng chiếc túi vốn theo nàng suốt bao nhiêu năm, Tiểu Tinh chỉ cần nhìn một giây thôi cũng nhận ra rồi, nàng vô cùng bất ngờ chạy tới: “Sao nó lại thành thế này? Sở Hàn Triều, ngươi làm hỏng của ta rồi đúng không?”
Hắn đến gần quan sát, vẻ mặt đầy tội lỗi: “Ta không cố ý…”
“Cũng may chưa mất thứ gì.”
Tiểu Tinh nhìn một lượt những thứ sừng sững trước mắt, chậm rãi liệt kê từng món: “Điện thoại, cục sạc, bút, nước hoa, đồ trang điểm, cục sạc… Tất cả đều ở đây. Vui quá đi.”
Đó là vật gì mà nàng thấy liền trở nên vui vẻ như vậy? Hàn Triều chợt tò mò hỏi: “Mấy thứ này là thế nào?”
Đồ của hơn một thế kỷ năm sau, làm sao hắn biết cho được.
Mà dù gì hắn cũng biết tới sự xuất hiện của mấy thứ kỳ lạ này rồi, nàng đành tốt bụng kể cho hắn nghe.
“Ta sẽ cho người thấy sức mạnh của nó.” Nàng mỉm cười ngọt ngào cầm điện thoại thử mở nút nguồn, màn hình đã hiện lên sau 30 giây, Tiểu Tinh vui mừng khôn xiết: “Tốt quá, còn 40% pin.”
Có phương tiện giải trí ở nơi nhàm chán như này? Sao không vui cho được.
“Phần trăm gì cơ?” Hắn lại hoài nghi. Lý do gì mà nàng luôn nói những từ ngữ kỳ lạ thế?
“Không sao. Đừng để tâm.”
Rồi bàn tay nàng tiếp tục lướt trên màn hình, mở vào album, trong đó toàn ảnh tự sướng của chính nàng, đột nhiên có lại cảm giác được sống ở hiện đại, nàng mỉm cười nhẹ một cái.
Hàn Triều len lén nhìn vào những bức hình, tò mò cất tiếng: “Sao cái thứ này… có mặt của nàng? Đây là bí thuật gì vậy?”
“Không phải bí thuật gì cả. Thái tử không hiểu đâu.”
“Ta muốn biết, nàng giải thích là ta sẽ hiểu ngay thôi.” Hắn làm điệu bộ nũng nịu.
Dễ thương thật. Hắn đã xin thì phải đáp ứng thôi.
Tiểu Tinh đưa tay chạm vào biểu tượng của máy ảnh rồi đưa điện thoại lên cao: “Ta giúp người hiểu. Thái tử, nhìn vào chỗ này đi.”
Hàn Triều cũng chỉ ngoan ngoan tuân theo.
Nàng từ từ giải thích: “Hành động này gọi là chụp hình. Nếu ta bấm vào nút…” Nói rồi, nàng ấn chụp một cái: “Đây, nút này. Thì nó sẽ chụp chúng ta.”
Hàn Triều ngạc nhiên vô cùng: “Sao loé sáng lên rồi?”
Sau đó mở album lên, vẻ mặt nàng tươi rói: “Thái tử xem, đẹp không?”
Gương mặt của hai người nằm trọn trong đó.
Hàn Triều chớp mắt đầy thích thú: “Wow, không ngờ ta trông đẹp như vậy, thứ này còn có thể lưu giữ khoảnh khắc sao?”
“Chính xác.”
“Thần kỳ thật đó. Vậy chúng ta… chụp… chụp… đi…”
“Là chụp ảnh.”
“À, chụp ảnh.” Hàn Triều cười khờ.
Tiểu Tinh thoải mái đưa máy lên “seo-phi” cùng hắn vài tấm: “Nhìn nào. Một, hai, ba… ta chụp nha.”
“Được, được.”
Hàn Triều chỉ biết nhìn vào chiếc máy mà cười. Thế nên khi nàng xem ảnh, bức nào cũng nhàm chán vì hắn chỉ tạo có mỗi một dáng cười mà thôi.
Nàng vội quay sang ngỏ ý: “Muốn tự chụp không?”
Biết đâu khi hắn tự mình chụp ảnh sẽ đa dạng hơn, phong phú hơn.
“Ta? Ta không biết chụp mà.” Hàn Triều lắc đầu.
Tiểu Tinh bật camera tiếp tục làm mẫu: “Chàng xem. Chỉ cần ấn vào chỗ này là được. Nãy giờ chúng ta chụp nhiều rồi. Đừng nói ngốc tới mức không biết làm nha.”
Và đưa chiếc điện thoại cho hắn, đề nghị: “Thử đi.”
Hàn Triều không thể từ chối nên nhẹ cầm lấy, cẩn thận đưa lên cao mỉm cười một cái ấn chụp.
Đã chụp mấy tấm mà vẫn chán ngắt, không khác gì lúc chụp chung, nàng mất kiên nhẫn buông câu sửa: “Giơ tay kiểu thế này đi.” Và làm tay kiểu bắn tim cho hắn học theo.
“Thế… thế này sao?” Có vẻ Hàn Triều quan sát kỹ đã làm đúng động tác tay đó.
“Phải, chụp thử đi.”
Thành quả là một bức ảnh rất ngầu. Lâm Tiểu Tinh cầm lấy ngắm nghía, cảm thấy như vớ được bảo bối. Công nhận ảnh của hắn đẹp trai thật, làm động tác tay trái tim càng thêm phần quyến rũ. Nàng dường như bị mê mất rồi.
Giữa lúc ấy, Hàn Triều nghĩ ra gì đó, khó khăn mở lời: “À. Ta… ta có thể đem tới cho phụ hoàng, mẫu hậu chơi thử không?”
Sao có thể?
Tiểu Tinh lắc đầu ngay: “Không được. Phụ hoàng của huynh tịch thu bảo bối của ta phải làm sao?”
Hơn nữa, nếu hoàng thượng biết có thứ này tồn tại thì sẽ coi nàng như yêu quái mất. Không được, không được. Nhất định phải giấu kĩ chiếc điện thoại này.
Hắn thẫn thờ giây lát, chần chừ bảo: “Ưm… quả thực thứ này rất tiện lợi nhỉ…”
“Vậy nên, ta không muốn mất đi nó đâu.” Tiểu Tinh buồn rầu đáp.
Vì người đẹp, hắn mỉm cười dỗ dành: “Đừng lo. Ta sẽ giữ bí mật chuyện này. Nàng yên tâm.”
Quả nhiên hắn rất quan tâm ta. Tiểu Tinh hạnh phúc cất tiếng: “Cảm ơn thái tử. Nào, bây giờ ta sẽ cho người nghe thử vài bài nhạc.”
“Nhạc… nhạc ư?”
“Đúng. Nhìn nè.” Tay nàng thoăn thoắt mở qua biểu tượng âm nhạc.
***
Phủ Lâm Thế Võ Quan.
Lâm Nhã Y, vừa bước xuống xe ngựa đã có hai lính canh cổng tới chỗ nàng ta nghênh đón nồng nhiệt:
“Tiểu thư, mừng tiểu thư quay về.”
“Phụ thân ta có ở trong phủ không?” Nàng ta vui vẻ hỏi lại.
“Có ạ. Mời tiểu thư vào.”
Nhã Y hài lòng đi theo bọn họ. Đến phòng khách ở đại sảnh thì hào hứng gọi:
“Phụ thân.”
“Phụ thân. Người đâu rồi?”
Quả nhiên Lâm Thế Thái nghe tiếng con gái liền bước ra từ bên trong, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng: “Y Y, đã về rồi sao?”
Nàng cười rất tươi lao đến ôm chầm lấy ông: “Phụ thân. Nhớ người quá.”
“Ta cũng nhớ con nhiều lắm.” Ông nhẹ vỗ về.
Cuối cùng sau mấy giây ôm gặp mặt, Nhã Y cũng thôi luyến tiếc, chầm chậm buông tay quan tâm hỏi: “Phụ thân, dạo này người khoẻ chứ?”
“Ta khoẻ. Còn Y Y của ta? Sao con trở về sớm như vậy? Làm phụ thân bất ngờ quá.”
Nàng ta mỉm cười đem sự thật ra kể: “Năm nay trường học cho nữ nhi nghỉ sớm hơn một chút, nên mới được về với phụ thân.”
“Vậy là con có thể ở bên cạnh phụ thân lâu hơn rồi.” Lâm Thế Thái vui vẻ đáp. Song, ông nhớ tới điều gì, tiếp tục tò mò: “Mà con được nghỉ bao lâu?”
“Khoảng 3 tháng. Đây là vì… Y Y đã học hành rất xuất sắc nên mới hoàn thành mọi thứ xong sớm hơn dự định.” Vừa nói trong mắt vừa ánh lên niềm tự hào.
Nhìn dáng vẻ phụng phịu của con gái, ông xoa nhẹ đầu khen ngợi: “Phụ thân biết ngay, con gái của ta giỏi nhất mà.”
Rồi đưa tay chỉ vào ghế gỗ chính giữa sảnh: “Nào, con ngồi xuống đi đã.”
“Dạ phụ thân.”
Lâm Thế Thái thì chưa ngồi xuống. Ông quay ra phía cửa phòng, nhìn chằm chằm hai tên lính đang đứng chờ lệnh mở lời đề nghị: “Hai người, sai người dọn cơm cho tiểu thư. Nhanh lên.”
“Tuân lệnh lão gia.”
Xong việc, ông mới đi vào lại bên trong.
Nhã Y cầm bình trà rót một chén, khi Thế Thái ngồi xuống nàng ta cứ thế mà dâng đến:
“Mời phụ thân dùng trà.”
“Được, được, cảm ơn con.” Ông đưa tay nhận lấy bằng gương mặt hạnh phúc.
Uống được một ngụm, bỗng nghe thấy câu hỏi hơi ngần ngại của Nhã Y: “Phụ thân, không biết thái tử… dạo này huynh ấy thế nào? Đã… có vị hôn thê chưa?”