Đến nội dung chính

Chương 29: Say

admin 988 Chữ Cài Đặt

Sở Hàn Triều bước tới phía cánh cửa, đóng vào rồi quay trở lại chỗ nàng. Thấy vẻ mặt ửng đỏ của Tiểu Tinh trong tình trạng chỉ có một chiếc yếm, hắn càng thấy thích thú nhiều hơn.

Ánh nhìn của nàng như đang khiêu gợi hắn, vừa đi tới, hắn đã vội đẩy nhẹ nàng xuống giường, cơ thể đè chặt lấy người nàng, bờ môi anh đào mọng nước nhẹ mút lấy chiếc môi mềm mỏng ấy, thấy chưa đủ, hắn tham lam tiến đầu lưỡi vào bên trong, thăm dò thật kỹ từng ngóc ngách trong miệng nàng, nhẹ nhàng khuấy đảo, cảm nhận vị ngọt do nụ hôn mang lại.

Một hồi, hắn cũng thôi tiếc nuối rời khỏi môi nàng, chuyển qua phần cổ, đôi môi linh hoạt ngậm lấy mà mút. Hắn áp sát vào gương mặt xinh xắn của nàng, giọng nói trầm trầm đầy mị hoặc: “Thích ta không?”

Tiểu Tinh mắt nhắm mắt mở, lí nhí đáp: “Thích…”
“Nàng vừa nói gì cơ? Ta nghe không rõ.”

“Không… không… ta không muốn thái tử… nghe được đâu…”

“Ta cũng rất thích nàng.”

Bàn tay hắn bắt đầu thò xuống phía sau gáy nàng, tháo nhẹ dây áo.

Bỗng đôi tay nàng nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn:

“Ta… ta nóng quá…”

“Là nàng dụ dỗ ta, không hối hận đúng không?”

“Không… không hối hận…”

“Vậy được, ta sẽ không khiến nàng thất vọng. Yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm, cho nàng một danh phận.”

“Ưm… nhột quá.”

Nói rồi hắn nhanh nhẹn tháo bỏ y phục trên người xuống, vội vàng ném qua một bên. Sở Hàn Triều lặng lẽ ngắm nghía cảnh xuân phơi phới, sừng sững trước mắt, một tay mân mê … hồng hào, tay còn lại sờ tới đâu là cơ thể của nàng tăng nhiệt độ tới đó.

“Nơi này, đã có ai ghé qua chưa?” Hắn tiếp tục dò hỏi trong sự mê mẩn.

“Chưa… chưa từng…”
Thấy nàng thành thật như vậy, hắn thều thào đáp lại: “Ta cũng chưa từng làm việc này, lần đầu có chút vụng về, nàng chiếu cố được không?”

“Ưn…mmm… thái tử…”

“Gọi Hàn Triều.”

“Triều… chàng làm ta vui lắm…” Tiểu Tinh nói xong liền nhắm mắt, cơ thể thả lỏng hoàn toàn, chìm vào những khoái lạc mà cái lưỡi của hắn làm với mình.

Kỹ thuật lần đầu tưởng như non nớt, nhưng lại đủ khiến thân thể đang vặn vẹo của nàng phát ra những âm thanh vừa nghe đã đỏ mặt, cả người nôn nao chỉ muốn hưởng thụ nhiều thêm.

(đã cắt bớt nội dung 18)

…

Tới khi nàng không còn phát ra tiếng nữa, hắn mới chịu dừng một lúc để tháo bỏ quần của của bản thân.

Đợi hắn quay lên, hắn chợt sửng sốt, cái gì vậy? Nàng đã ngủ mất.

Thật sự ngủ rồi ư?

Nàng không đùa chứ?

Sở Hàn Triều đưa tay chạm thật nhẹ vào má nàng, liên tục gọi thử: “Tiểu Tinh. Tiểu Tinh.”
Nhưng nàng không hề có một động tĩnh gì, vẫn ngủ yên trong trạng thái gợi tình mê hoặc.

“Nàng khiêu khích ta rồi ngủ là sao chứ?” Hắn bỗng thấy thất vọng, thở một hơi đầy nặng nề.

Sở Hàn Triều nhìn xuống đũng quần đang sưng phồng lên một cách chật vật, thầm trách cứ: “Khiến ta thành ra thế này rồi bỏ mặc, đúng là ác với ta quá.”

Cuối cùng, vì không biết phải làm gì, hắn chỉ có thể nằm xuống, ôm lấy con người trần trụi của nàng. Sau đó, trùm tấm mền mỏng lên trên, hắn ngắm nhìn thật kỹ biểu cảm say giấc của nàng, môi chợt nở một nụ cười dịu dàng: “Ta sẽ trừng phạt nàng sau.”

***

Sáng hôm sau.

Tiểu Tinh mở mắt thức dậy trong trạng thái loã thể hoàn toàn khiến nàng cảm thấy hoảng hốt.

Chuyện gì vậy?

Sao ta lại không mặc đồ?

Nàng cố lục lọi trí nhớ để tìm những chuyện xảy ra vào đêm qua. Chỉ tốn mấy giây, hình ảnh thái tử hôn nàng và còn sờ soạng rất nhiều chỗ trên người nàng đột nhiên xuất hiện một cách rõ ràng.

A!

“Ta… ta với thái tử… chẳng lẽ…”

Nàng đột nhiên rùng mình, quay xuống quan sát thật kỹ các bộ phận trên cơ thể mình, một vài chỗ xuất hiện vết đỏ kỳ lạ.

Thực sự… ta và hắn…

Không thể sai vào đâu được nữa!

Nhưng thái tử thật kỳ lạ, bỏ về trước mà không nói với ta lấy một tiếng. Hắn tính ăn sạch ta rồi chùi mép sao?

Tiểu Tinh sau khi nghĩ thông liền tức giận, vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm, kì cọ thật sạch những dấu tích xấu hổ trên cơ thể do hắn để lại. Sau đó nàng mặc một bộ y phục mới bước ra bên ngoài.

Vừa mở cửa, đập vào mắt nàng là bóng dáng quen thuộc của Lâm Khanh. Trên tay hắn đang cầm một khay đựng đồ ăn, mỉm cười cất tiếng: “Lâm cô nương, tỉnh rồi à?”

Đang tính tìm hắn kia mà, đâu phải huynh ấy mà tới đây?

Nàng thắc mắc hỏi: “Lâm thị vệ tới đây có việc gì sao?”

“Thái tử sai ta mang canh giải rượu và đồ ăn cho cô. Cô vào trong ăn đi.” Y thành thật trả lời.

“Ta biết rồi. Huynh đưa ta là được. Cảm ơn huynh nhiều.” Tiểu Tinh khẽ đưa hai tay nhận lấy khay đồ, miệng làm ra vẻ tươi tắn đáp. Nhưng trong lòng như sắp bùng nổ tới nơi.

Lâm Khanh gật đầu: “Vậy ta đi đây.”

Y vừa rời khỏi nàng đã quay lại bên trong phòng, nhìn chén canh giải rượu, nàng bỗng thấy hối hận: “Đều tại ta, nếu không quá chén thì đã không xảy ra chuyện gì cả.”

Song, nàng cầm chén canh lên, uống vội một ngụm lớn. Đúng là mọi chuyện sai trái trên đời đều do rượu mà ra, ta thề từ nay sẽ không động vào một giọt rượu nào nữa.