Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.000 Chữ Cài Đặt

Thảo lập tức đứng thẳng người, dứt khoát gật đầu. Cô ôm lấy bó hoa lớn, ánh mắt nhìn Bảo Quyên dâng lên niềm khâm phục kín đáo. “Em hiểu rồi, sếp Quyên. Em đi xử lý ngay.”

“Khoan đã.” Quyên cất tiếng giữ lại khi Thảo vừa xoay người. “Báo cáo tiến độ đàm phán với bên cung ứng kim cương tấm thế nào rồi? Họ có đồng ý giữ mức giá cũ không?”

Thảo vội đặt bó hoa xuống ghế, rút ra một tập tài liệu. “Dạ chưa, họ vẫn viện cớ chi phí vận chuyển quốc tế tăng cao để ép tăng giá năm phần trăm. Giám đốc kinh doanh bên đó còn khẳng định mức giá này đã là ưu ái lớn nhất dành cho chúng ta.”

Quyên nhận lấy bản báo cáo, lướt nhanh qua các biểu phí. Đầu ngón tay cô gõ nhẹ xuống mặt bàn. “Soạn thư điện tử phản hồi cho họ, thông báo chúng ta chấm dứt toàn bộ thỏa thuận khung đã ký nháp. Đồng thời liên hệ với đại diện Công ty Đá quý Toàn Cầu chi nhánh Hà Nội, chốt lịch hẹn đàm phán vào mười giờ sáng mai.”
“Rõ rồi ạ, sếp Quyên.” Thảo ôm tài liệu cùng bó hoa nhanh chóng rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại.

Bảo Quyên ngả người ra sau ghế, khẽ xoa nhẹ đốt sống cổ đang mỏi nhừ. Cô kéo bản vẽ lại gần, tiếp tục đắm chìm vào từng đường lượn tinh tế của cánh bướm.

Mười một giờ trưa, tại phòng họp thượng tầng của Tập đoàn Hoàng Vũ.

Trần Vũ Hoàng Minh ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc lạnh lướt qua tập hồ sơ phát triển dự án bất động sản phía Tây Hà Nội. Các giám đốc khối lần lượt báo cáo, tiếng lật tài liệu sột soạt đan xen những khoảng ngập ngừng căng thẳng. Minh liên tiếp chỉ ra từng lỗ hổng trong dự toán dòng tiền, khiến không ít người ngồi đó toát mồ hôi hột.

Điện thoại đặt bên tay anh khẽ sáng đèn. Minh liếc nhìn. Vẫn không có bất kỳ tin tức nào từ Quyên.
Anh nâng tay, dứt khoát ra hiệu dừng cuộc họp. “Toàn bộ số liệu dự phóng lợi nhuận này phải làm lại từ đầu. Đừng đem mấy bản vẽ màu hồng vô căn cứ lên đây báo cáo với tôi. Chiều nay nộp lại phương án mới. Tan họp.”

Các cấp quản lý vội vã thu dọn hồ sơ, nhanh chóng rời khỏi phòng. Khi không gian chỉ còn lại hai người, trợ lý Phạm Văn Hùng mới tiến lại gần, cẩn trọng cầm theo chiếc máy tính bảng.

“Trần tổng, bó hoa đã được chuyển tận tay trợ lý của cô Quyên lúc tám giờ sáng nay.” Hùng ngập ngừng cất lời.

Minh tựa vào lưng ghế bọc da, nới lỏng nút thắt cà vạt. “Cô ấy nói sao? Có gọi lại không?”

“Dạ không ạ.” Hùng khẽ nuốt nước bọt, mở màn hình máy tính bảng rồi xoay sang phía Minh. “Nhưng chừng một tiếng trước, trợ lý Vũ Thu Thảo của bên Trang sức Bảo Quyên có đăng một tấm hình lên mạng xã hội.”
Minh nhíu mày, nhìn vào màn hình. Đó là góc làm việc văn phòng sáng sủa, nổi bật bên trên là chiếc bình thủy tinh cắm đầy những cành cúc La Mã thanh tao. Dòng chú thích đi kèm rạng rỡ từng câu chữ: “Góc làm việc hôm nay bừng sáng nhờ lộc hoa sếp Quyên chia cho cả phòng. Cảm ơn sếp vì luôn thực tế và rực rỡ!”

Ngón tay Hoàng Minh bất giác siết chặt lấy cạnh bàn trước khi anh kịp khống chế nét mặt. Bó cúc La Mã đắt đỏ, dấu hiệu nhún nhường đầu tiên của anh, không hề bị vứt bỏ hay phá nát. Quyên lại biến nó thành thứ quà vặt vô thưởng vô phạt, tùy tiện phân chia cho cấp dưới.

“Cô ấy không có phản ứng nào khác sao?” Giọng Minh trầm hẳn xuống, sắc lạnh tựa như phủ một tầng sương giá.

“Theo tin tôi nắm được, sáng nay cô Quyên đã hủy đàm phán với nhà cung cấp kim cương cũ, chuyển hướng sang làm việc với Công ty Đá quý Toàn Cầu. Chiều nay cô ấy sẽ trực tiếp xuống xưởng Định Công để giám sát tiến độ dự án di sản.” Hùng báo cáo rành mạch, tuyệt đối không dám chêm vào nửa lời bình luận.

Hoàng Minh khẽ gõ khớp ngón tay lên mặt kính. Từng tiếng cộc cộc vang lên khô khốc, chậm rãi nhưng nặng nề áp lực. Anh đứng bật dậy, bước tới vách kính lớn, dõi mắt nhìn dòng xe cộ hối hả của thủ đô. Nếu Quyên đã muốn dùng công việc để vạch rõ ranh giới với anh, vậy thì anh sẽ bước thẳng vào sân chơi của cô.

“Hùng.” Minh quay phắt lại, ánh mắt khóa chặt vào người trợ lý. “Sắp xếp lại lịch trình chiều nay. Báo bên ban quản lý dự án đô thị mới chuẩn bị đi khảo sát thực địa. Tiện đường, chúng ta sẽ ghé qua khu xưởng thủ công Định Công.”

Chiếc Maybach đen tuyền lướt êm ái trên mặt đường, bỏ lại phía sau những rặng xà cừ cổ thụ đang rải lá vàng khắp phố phường Hà Nội. Không gian bên trong khoang xe như tách biệt với bên ngoài, lớp kính cách âm cao cấp đã ngăn sạch mọi tiếng ồn ào của nhịp sống đô thị.

Trần Vũ Hoàng Minh ngả người vào ghế, đầu ngón tay trỏ khẽ nhịp từng hồi chậm rãi lên máy tính bảng. Kế hoạch phát triển dự án đô thị mới phía Tây đang hiển thị số liệu chi phí và lợi nhuận dự kiến. Thế nhưng, tất cả chỉ lướt qua vô nghĩa, không đọng lại gì. Khả năng tập trung phi thường của anh dường như đã tan biến không còn dấu vết.