Đến nội dung chính

Chương 2

admin 965 Chữ Cài Đặt

Một tiếng “cộp” khô khốc vang lên khi con dấu đỏ nện xuống mặt giấy.

“Thủ tục hoàn tất. Đây là giấy xác nhận thay đổi tình trạng hôn nhân của hai người.”

Quyên nhận lấy tờ giấy, cẩn thận kiểm tra lại thông tin một lượt rồi gấp ngay ngắn, cất vào ngăn trong của túi xách.

Cô quay sang nhìn Minh.

Người đàn ông mà cô từng dành trọn ba năm thanh xuân để hướng về vẫn đứng đó với gương mặt hoàn hảo gần như không có góc chết. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, từng đường nét của anh vẫn sắc sảo như vậy. Nhưng giờ phút này, trong lòng Quyên đã chẳng còn lấy một gợn rung động.

“Cảm ơn anh đã bớt một chút thời gian đến đây phối hợp. Chào anh.”

Không đợi Minh đáp lời, Quyên dứt khoát xoay người.

Gót giày cao gót gõ đều trên nền gạch hoa, từng nhịp vang lên rõ ràng giữa hành lang rồi chậm rãi xa dần, cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa kính tự động.
Bước ra ngoài phố, Quyên lập tức đón lấy luồng gió lạnh buốt của buổi sáng Hà Nội. Dòng xe vẫn tấp nập xuôi ngược, tiếng còi xe liên hồi kéo cô trở về với nhịp sống náo nhiệt và chân thực bên ngoài.

Quyên lên một chiếc taxi. Sau khi xe lăn bánh, cô hạ cửa kính xuống một đoạn, mặc cho gió lạnh ùa vào, thổi tung mái tóc dài. Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho trợ lý.

“Thảo, chuẩn bị sẵn tài liệu về dự án chế tác bạc, kèm báo cáo tài chính quý ba. Ba mươi phút nữa tôi có mặt ở công ty. Thông báo toàn bộ ban giám đốc, mười giờ họp.”

“Vâng, sếp Quyên. Chị đã khỏe hẳn chưa ạ?”

Giọng Vũ Thu Thảo từ đầu dây bên kia vẫn không giấu được vẻ lo lắng.

“Chị ổn. Rất ổn.” Quyên đáp, đầu ngón tay khẽ vuốt lên mặt ngọc cẩm thạch trên cổ tay.

Chiếc taxi dừng trước tòa nhà văn phòng cao chót vót nằm trên phố Lý Thường Kiệt.
Quyên bước xuống xe, đi vào sảnh lớn. Vừa đặt chân vào khu vực phòng thiết kế của Trang sức Bảo Quyên, cô ngay lập tức bị cuốn vào nhịp làm việc khẩn trương.

Trong không khí phảng phất mùi cà phê mới pha, tiếng lật giở bản vẽ và tiếng trao đổi công việc liên tục đan xen.

Đỗ Phương Thu, trưởng phòng thiết kế, ôm một chồng bản phác thảo bước nhanh tới.

“Quyên, em xem phần phôi bạc tự nhiên nhập từ xưởng thợ chạm trên vùng cao, sáng nay vừa về đến nơi. Chất lượng rất tốt, nhưng đường vân bạc có một chút khác so với lô trước. Chị e là kỹ thuật hạ dao thông thường sẽ không xử lý được.”

Quyên nhận lấy bản vẽ. Ánh mắt cô lập tức trở nên tập trung, không còn chút vẻ thư thái ban nãy.

Cô bước thẳng đến chiếc bàn làm việc lớn giữa phòng, trải bản thiết kế ra trước mặt.
“Đây là kỹ thuật chạm khắc bạc thủ công truyền thống của người H’Mông, không thể dùng máy móc dập khuôn.”

Quyên cầm bút chì, khoanh tròn vào họa tiết bươm bướm trên bản vẽ.

“Chị Thu, nhắc thợ chế tác chú ý khống chế lực cổ tay. Khi hạ dao phải nương theo đường vân của phôi bạc, tuyệt đối không được đi ngược thớ. Nếu làm sai hướng, cấu trúc tự nhiên của kim loại sẽ bị phá vỡ, rất dễ gãy nát.”

Cô dừng bút, ánh mắt vẫn dán chặt vào bản thiết kế.

“Chiều nay em sẽ trực tiếp xuống xưởng chạm khắc Định Công xem họ làm mẫu.”

Chị Thu gật đầu, nhanh chóng ghi lại từng ý, ánh mắt nhìn Quyên không giấu được vẻ tán thưởng.

“Đã rõ. Còn phần nguyên liệu kim cương vụn dùng để đính viền ngoài thì sao? Bên cung cấp đang ép giá, đòi tăng thêm năm phần trăm.”

“Từ chối.”

Quyên đặt mạnh cây bút xuống bàn.

“Nói với họ, nếu không giữ nguyên mức giá cũ, chúng ta sẽ chuyển sang đối tác khác. Chúng ta đang thực hiện dự án bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, giá trị cốt lõi nằm ở nghệ thuật thủ công. Kim cương chỉ là yếu tố thêm vào, không đáng để họ lấy đó làm cái cớ ép giá. Tuyệt đối không được để họ nắm đằng chuôi.”

Cả ngày hôm ấy, từ sáng đến tận chiều, Quyên gần như vùi mình vào công việc. Cô liên tục xử lý các quyết định tài chính, duyệt bản mẫu, rồi tranh luận nảy lửa với đội ngũ marketing về định vị thương hiệu. Khối lượng công việc khổng lồ cuốn phăng mọi suy nghĩ thừa thãi, khiến cô chẳng còn khoảng trống để buồn bã, càng không có lý do gì để ngoái đầu nhìn lại.

Chín giờ tối, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Vũ.

Trần Vũ Hoàng Minh vừa ký duyệt xong bộ hồ sơ dự án bất động sản cuối cùng trong ngày. Anh đưa tay day nhẹ ấn đường, cảm giác mệt mỏi âm ỉ lan khắp cơ thể sau mười bốn tiếng làm việc liên tục.

Trợ lý Phạm Văn Hùng gõ cửa bước vào, đặt một ly nước ấm xuống bàn.

“Trần tổng, lịch trình hôm nay đã kết thúc. Sáng mai chín giờ anh có cuộc họp với hội đồng quản trị. Anh muốn về căn hộ hay qua khu biệt thự ven hồ?”

“Về căn hộ.”

Minh đứng dậy, với tay lấy chiếc áo vest vắt trên lưng ghế.

Chiếc Maybach đen tuyền rẽ qua màn đêm Hà Nội, lướt giữa những con phố ngập ánh đèn neon rồi tiến vào khu chung cư cao cấp.