Đến nội dung chính

Chương 1

admin 1.014 Chữ Cài Đặt

Tiếng khóa kéo vali trượt dài trên rãnh kim loại phát ra âm thanh khô khốc, xé toạc sự yên lặng của căn hộ cao cấp ở tầng bốn mươi hai.

Bảo Quyên đứng thẳng người, chậm rãi vuốt phẳng nếp gấp trên chiếc áo măng tô màu be. Bàn tay cô khẽ lướt qua chiếc vòng ngọc cẩm thạch gia truyền trên cổ tay trái, đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ lần cuối.

Bàn trang điểm đã trống trơn, tủ quần áo cũng vơi đi quá nửa. Những bộ váy áo hàng hiệu, những món trang sức đắt tiền mà Hoàng Minh sai trợ lý mang về sau mỗi chuyến công tác, cô đều xếp gọn sang một bên, không hề động tới. Thứ cô mang đi chỉ là những gì vốn thuộc về mình trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân này.

Ngoài phòng khách, Trần Vũ Hoàng Minh đang ngồi trên chiếc sofa. Lưng anh thẳng tắp, đôi chân dài vắt chéo đầy ung dung. Dưới ánh đèn chùm pha lê, chiếc đồng hồ L&S trên cổ tay cùng đôi khuy măng sét mang họa tiết cánh chim yến ở cổ tay áo sơ mi càng làm khí chất của anh thêm phần lạnh lùng, quý phái.
Trên bàn kính trước mặt anh đặt hai bản đơn ly hôn với từng điều khoản rõ ràng đến từng chi tiết.

Nghe tiếng bánh xe vali lăn trên sàn, Hoàng Minh ngước mắt lên. Ánh mắt anh lướt qua chiếc vali cỡ trung trong tay Bảo Quyên rồi dừng lại trên gương mặt cô.

Không nhìn thấy sự giận dữ hay nước mắt, cũng chẳng có những lời trách móc như anh vẫn tưởng. Sự bình thản ấy khiến ngón tay đang gõ nhịp trên tay vịn sofa của anh khẽ khựng lại.

“Em suy nghĩ kỹ chưa?” Giọng Minh trầm thấp, đều đều vang lên.

“Chỉ vì một lần anh không đến bệnh viện mà em quyết định làm đến mức này sao?”

Bảo Quyên buông tay kéo vali, bước đến bên bàn. Cô mở nắp bút máy, đẩy thẳng về phía anh.

“Ký đi. Hôm nay của tôi rất bận, không có thời gian vòng vo.”

Minh nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Trong suy nghĩ của một người làm kinh doanh như anh, chuyện Quyên dọn đồ rồi đưa đơn ly hôn ngay sáng nay chẳng qua chỉ là một chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý.

Suốt ba năm hôn nhân, cô vẫn luôn là người vợ dịu dàng, quán xuyến mọi việc trong nhà, lặng lẽ chờ anh trở về sau những buổi tiệc xã giao triền miên.

Anh vẫn đinh ninh rằng, chỉ cần để cô ra ngoài ở riêng vài ngày cho nguôi giận, chẳng bao lâu cô sẽ tự mình quay về.

Minh cầm lấy cây bút. Nét mực dứt khoát lướt qua mặt giấy.

“Được.” Anh đẩy tờ giấy trở lại trước mặt cô.

“Nếu em cảm thấy rời khỏi nhà vài ngày có thể giúp em bình tĩnh lại thì anh tôn trọng. Hùng đã cho xe chờ sẵn dưới sảnh.”

Quyên không đáp. Cô cầm tờ đơn lên, gấp lại ngay ngắn rồi cất vào túi xách.

Ký ức ba ngày trước bất chợt hiện về rõ mồm một.
Đêm đó nhiệt độ ngoài trời hạ xuống rất thấp. Cô nằm một mình trên giường bệnh ở khoa cấp cứu, cả người nóng hầm hập vì cơn sốt. Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên từng hồi “bíp, bíp”, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi.

Cô đã gọi cho Minh mười hai cuộc.

Tất cả đều chuyển thẳng vào hộp thư thoại.

Mãi đến tận tờ mờ sáng hôm sau, trợ lý của anh mới gọi lại, nói rằng Tổng giám đốc đang bận xử lý một cuộc khủng hoảng truyền thông khẩn cấp.

Thế nhưng trưa hôm đó, trang nhất của hàng loạt báo điện tử lại tràn ngập hình ảnh Hoàng Minh đưa Lâm Nhã Nhạn rời khỏi một club tư nhân.

Cô thanh mai trúc mã vừa từ nước ngoài trở về, chỉ gặp chút rắc rối thì anh lập tức xuất hiện để giải vây. Bỏ mặc vợ mình đang lên cơn sốt cao, co giật trong bệnh viện.

Nằm trên giường bệnh, nhìn từng giọt dịch truyền lạnh ngắt chậm rãi nhỏ xuống tĩnh mạch, Quyên đã đưa ra quyết định.

Không cãi vã. Không ghen tuông. Cũng chẳng cần một lời chất vấn. Cô chỉ đơn giản là thu hồi toàn bộ tình cảm mà mình đã trao đi, bởi vì đến lúc này cô mới nhận ra, thứ tình cảm ấy vốn chẳng đáng giá đến vậy.

“Đi thôi. Giờ hành chính bắt đầu rồi.”

Quyên xoay người, kéo vali, không hề ngoái đầu lại, cứ thế bước thẳng ra cửa.

Tám giờ sáng, tại Ủy ban nhân dân phường. Không gian hành chính ồn ào bởi tiếng người qua lại, tiếng giấy tờ sột soạt cùng âm thanh đều đều từ loa gọi số thứ tự. Quyên và Minh ngồi cách nhau một khoảng trên dãy ghế nhựa màu xanh.

“Số mười lăm, Nguyễn Bảo Quyên và Trần Vũ Hoàng Minh.”

Cán bộ hộ tịch gọi lớn qua ô cửa kính.

Quyên lập tức đứng dậy, bước đến trước quầy, nộp đơn ly hôn đã có chữ ký của cả hai cùng giấy tờ tùy thân. Cán bộ tiếp nhận lật xem hồ sơ, sau đó ngẩng lên nhìn hai người.

“Hai người không có tranh chấp về tài sản chung hay quyền nuôi con chứ?”

“Không có.” Quyên đáp nhanh, giọng rành mạch. “Tài sản độc lập, không có vướng mắc.”

Minh đứng bên cạnh, hai tay đút trong túi quần âu, ánh mắt sắc bén lướt qua tập hồ sơ.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá suôn sẻ.

Anh vốn cho rằng khi bước vào cơ quan hành chính, Quyên ít nhiều sẽ chần chừ, hoặc tìm một lý do nào đó để trì hoãn. Thế nhưng từ đầu đến cuối, cô không hề có chút chần chừ nào. Ngay cả lúc ký xác nhận vào sổ, bàn tay cô cũng không hề run.