Đến nội dung chính

Chương 11

admin 728 Chữ Cài Đặt

Thương Lục đi tới trước mặt cô, bế cô cào cằm, chỉ vào cửa hàng quần áo: “Chọn quần áo đi.”

Cửa hàng trang phục rộng lớn như vậy, quần áo mặc sức chọn lựa, Hạ Quất miễn cưỡng lên tinh thần chọn hai bộ rộng rãi, thuận tiện cho việc hành động, Thương Lục tìm trong nhà kho một chiếc ba lô, bỏ quần áo vào, đeo trên người, xách chiếc vali bạc.

“Chúng ta đi thôi.”

Hạ Quất cuộn mình trong lòng anh, lúc đi ngang qua nữ tang thi bị trói trên kệ hàng, cô không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Thương Lục dừng bước, cúi đầu nhìn cô: “Sợ hãi?”

Hạ Quất không lên tiếng, đương nhiên cô sợ, đâu phải ai cũng giống anh, đi tới đâu tang thi cũng không phát hiện.

Thương Lục đột nhiên đặt vali xuống, ngón tay động một cái, một con dao phẫu thuật sắc bén xuất hiện trong tay.

Hạ Quất mở to mắt, ngay cả cô cũng không nhìn rõ con dao phẫu thuật xuất hiện bằng cách nào.
Thương Lục bước tới trước mặt nữ tang thi, tay phải nâng lên, con dao phẫu thuật lập tức đâm vào huyệt Thái Dương của nó, thế nhưng không có một giọt máu nào bắn ra.

Anh lạnh nhạt rút dao, máu tanh hôi tụ thành một sợi nhỏ chảy xuống, nữ tang thi không phát ra bất cứ tiếng động nào, đầu mềm nhũn rũ xuống, hiển nhiên mất mạng.

Thương Lục hất sạch máu trên lưỡi dao, thu dao về.

Anh cúi đầu bình tĩnh nhìn Hạ Quất: “Chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, tôi sẽ che chở cho cô.”

Hạ Quất nín thở, ngơ ngác nhìn Thương Lục an ủi mình.

“Meo!”

[Đại lão cầu mang!]

Hạ Quất phóng tới, ôm chặt cổ Thương Lục.

Thương Lục đưa tay xoa đầu nhỏ của cô: “Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời.”

Hai người rời khỏi cửa hàng trang phục, lúc này trời chạng vạng, khắp con phố toàn tang thi lang thang không mục đích, không còn nhìn thấy bóng dáng con người, khắp nơi hỗn độn cùng máu tươi, ngay cả ánh nắng chiều nơi chân trời cũng nhuốm một màu đỏ như máu.
Hạ Quất nằm trên vai Thương Lục, ép mình tiếp nhận sự thật này, thế giới thay đổi, cô xuyên vào trong sách trở thành nữ phụ độc ác, muốn sống sót trong mạt thế thì chỉ có thể cố gắng.

Nghĩ tới đại lão bên cạnh, Hạ Quất đột nhiên cảm thấy tiền đồ của mình sáng lạn, trong lòng vô cùng may mắn vì đại lão là một miêu khống, hơn nữa trong nguyên tác chưa từng xuất hiện dị năng có thể biến thành mèo, có lẽ cô chính là độc nhất phân.

Này đại khái chính là ác độc nữ xứng quang hoàn đi.

Bước chân Thương Lục không ngừng, anh vừa đi trên phố vừa quay đầu quan sát xung quanh, giống như tìm kiếm thứ gì đó, Hạ Quất cho rằng anh muốn tìm một chiếc xe, tìm thức ăn nước uống hoặc tìm nơi trú qua đêm, nào ngờ Thương Lục đưa cô tới một cửa hàng thú cưng.

Cửa hàng thú cưng không lớn, trên mặt đất nằm một nhân viên cửa hàng với phần bụng bị mổ toạc, một bên tường là kệ hàng bày thức ăn và thuốc dành cho thú cưng, phía bên kia đặt kín những chiếc lồng sắt, bên trong nhốt ba con mèo và năm con chó.
Thấy Thương Lục cùng Hạ Quất bước vào, đám mèo chó đồng loạt kêu lên.

Nếu không có ai mở lồng sắt, chỉ sợ mấy con mèo cùng đám chó nhỏ này sẽ bị có sống sờ sờ chết đói.

Hạ Quất nhìn Thương Lục lần lượt mở từng chiếc lồng sắt, trong lòng càng bị vị đại lão thiện lương này thuyết phục.

Nhìn xem, cô đi theo một đại lão tốt đến cỡ nào, về sau cứ ở bên anh, chẳng phải có thể tại đây mạt thế ăn sung mặc sướng sao?

Lồng sắt vừa mở, hai con mèo cùng ba con chó lập tức chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc biến mất trên đường phố, hai con chó kia nhiệt tình vây quanh Thương Lục vẫy đuôi, một con mèo cũng quấn lấy chân anh, thỉnh thoảng cọ cọ, thậm chí nằm trên chân anh miêu miêu kêu.