Đến nội dung chính

Chương 12

admin 687 Chữ Cài Đặt

Hạ Quất đột nhiên nhận ra uy hiếp.

Cô phóng từ vai Thương Lục xuống đất, hướng về phía con mèo kia nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng gầm đầy cảnh cáo.

Hạ Quất: Tôi biết làm vậy rất mất mặt, nhưng đại lão, anh không thể đứng núi này trông núi nọ, có tân hoan liền đã quên cũ ái được!

Con mèo kia cũng hướng về phía Hạ Quất phát ra tiếng cảnh cáo, đuôi quật qua quật lại, lập tức nhào tới chộp cô.

Hạ Quất “miêu ô” một tiếng, vội che mặt, giữa không trung đột nhiên có một bàn tay vươn tới ngăn móng vuốt của con mèo kia, đồng thời ôm Hạ Quất vào lòng.

“Được rồi.”

Thương Lục vỗ một cái lên đầu con mèo kia, sau đó xoa xoa vành tai lông xù của Hạ Quất, khiến cô không nhịn được run run hai tai.

Thương Lục thấy vậy, đưa tay xoa tai cô: “Về sau ít gây chuyện.”

Anh đặt Hạ Quất trên vai, mở một bao thức ăn cho chó cùng một bao thức ăn cho mèo đổ xuống sàn, sau đó từ trong túi bốc một nắm thức ăn cho mèo đưa tới bên miệng cô.
“Ăn đi.”

Hạ Quất im lặng nhìn nắm thức ăn cho mèo trước mặt.

Thương Lục thấy cô không động đậy, ném phần thức ăn sang một bên, mở một hộp cá đóng hộp: “Cảm thấy không ngon? Vậy nếm thử hộp này.”

Hạ Quất giơ móng vuốt, định chụp vào bàn tay trắng nõn thon dài của Thương Lục, nhưng nhìn thấy con mèo dưới đất đang vùi đầu ăn ngon lành, cô im lặng thu móng vuốt về.

“Miêu miêu, miêu miêu miêu miêu!”

[Tôi là người, anh thật sự xem tôi thành mèo đấy à!]

Hạ Quất chẳng còn sức phun tào mạch não kỳ quái của vị miêu khống đại lão này.

Cô dứt khoát quay đầu sang chỗ khác, dùng hành động biểu thị mình từ chối ăn.

Thương Lục đặt hộp cá xuống, xoa gáy Hạ Quất: “Chờ ra khỏi thành phố, chưa chắc có thể tìm được cửa hàng thú cưng.”

Anh mở ba lô, thức ăn cho mèo, đồ ăn vặt cho mèo, đồ chơi cho mèo, thuốc men, cát vệ sinh cho mèo, tất cả đều được nhét vào trong bao, nếu nhà cây cho mèo không quá lớn, e rằng anh còn muốn mang theo cả nhà cây.
Thương Lục tiếc nuối sờ sờ nhà cây cho mèo, Hạ Quất bất lực nằm trên vai anh.

Đại lão nhất quyết xem cô thành mèo để nuôi, cô biết phải làm sao đây?

May mà hành trình tiếp theo Thương Lục xem như bình thường, anh đưa Hạ Quất tới một siêu thị khác, chất đầy thức ăn nước uống, giữa đám tang thi khắp siêu thị vẫn cứ như chỗ không người, nghênh ngang đi qua.

Trời tối dần, tang thi ban đêm đặc biệt hưng phấn, Hạ Quất căng thẳng nằm trên vai Thương Lục, nhìn những bóng đen chằng chịt xung quanh, bên tai toàn tiếng tang thi gào rống, nơi xa thỉnh thoảng truyền tới tiếng thét chói tai thê lương, xé toạc màn đêm.

Thương Lục cầm đèn pin chiếu sáng, đưa tay vỗ vỗ móng vuốt nhỏ của Hạ Quất như muốn trấn an cô.

Hạ Quất mở to mắt, sau khi biến thành mèo, cô có năng lực nhìn ban đêm, có thể nhìn thấy đám tang thi xung quanh mỗi lúc một nhiều, tuy hành động vẫn chậm chạp, cũng không tấn công hai người, nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến da đầu cô tê dại.
Thương Lục không định đi đường vào ban đêm, anh tìm một khu dân cư rồi đi vào, xuyên qua đàn tang thi, chẳng mấy chốc tiến vào căn hộ ở tầng hai, tòa nhà số 3, cửa mở rộng.

Căn hộ đương nhiên không một bóng người, Thương Lục kiểm tra từng phòng một, không phát hiện tang thi, liền đóng cửa chống trộm, đổ cho Hạ Quất một bát thức ăn cho mèo cùng một bát nước, sau đó ngồi trên sofa, lấy bánh quy nén cùng nước ra ăn.