Ngày hôm đó, chín thành viên lần lượt dọn đồ quay về công ty chủ quản. Đến chập tối, chị Lâm quay trở lại đưa cho cô một bản hợp đồng.”Bạch Vi,” chị Lâm lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán “Công ty muốn ký hợp đồng với em.”
Bạch Vi ngẩng đầu lên, đôi mắt hết ngơ ngác nghi ngờ hỏi: “Ký với em?”
Chị Lâm đặt bản hợp đồng lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện với Bạch Vi: “Đúng vậy. Công ty muốn ký hợp đồng nghệ sĩ với em. Đây là hợp đồng, cái này giống với hợp đồng hoạt động nhóm lúc trước, chỉ khác ở phân chia lợi nhuận”
Bạch Vi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào bản hợp đồng đọc đến dòng phân chia lợi nhuận ánh mắt cô liền dừng lại: “Chị…. cái này em 7 công ty 3 thật sao?” cái này thực sự quá…. quá ưu ái rồi đó!
Lâm Mai cũng đoán trước được: “Đúng thế, công ty thực sự rất coi trọng em. Chị biết khoảng thời gian này rất nhiều công ty muốn kéo em về, nhưng mà tỷ lệ 7:3 này hầu như rất hiếm cho người mới. Đây là điều mà công ty sẵn sàng cung cấp cho em, vì chúng ta nhìn thấy tiềm năng lớn trong em”
Bạch Vi cực kì vui vẻ: “Em…”
Chị Lâm chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt trìu mến. “Vậy em đồng ý ký hợp đồng chứ?”
Bạch Vi không cần suy nghĩ lâu, cô cầm bút lên một cách quyết đoán, nụ cười rạng rỡ vẫn không rời khỏi môi. “Dĩ nhiên là đồng ý rồi! Em cảm ơn chị, cảm ơn công ty rất nhiều! Em sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!”
Chị Lâm gật đầu: “Chị tin em sẽ làm rất tốt. Chúc mừng em, Bạch Vi!”
Bạch Vi cầm điện thoại lên, vội vã gọi cho Tùy Vân và Thành Vĩ. Cô không thể kìm nén được niềm vui sướng trong lòng, như một ngọn lửa đang cháy rực.
“Tùy Vân! Thành Vĩ!” Bạch Vi nói, giọng đầy phấn khích “Tin vui đây! Vân Tước đã ký hợp đồng với mình rồi, mình chính thức trở thành nghệ sĩ của họ! Vui quá đi. Công ty còn cho mình nghỉ ngơi một tuần sau concert để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Thật không thể tin nổi!”
Tùy Vân ở đầu dây bên kia ngỡ ngàng một chút, rồi lập tức lên tiếng với giọng đầy hạnh phúc: “Cái gì? Công ty ký hợp đồng với cậu thật sao? Tuyệt vời!!! thế là cậu lại có cơ hội gần chồng cậu hơn rồi haha. Nhớ xin chữ kí chồng yêu của tớ giúp đó nha”
Bạch Vi cười rạng rỡ:“Tất nhiên rồi!”
Bạch Thành Vĩ đang ôn thi cũng vui vẻ ra mặt: “Chúc mừng chị nhé! em cũng phải cố gắng thi đại học mới được”
Bạch Vi: “Ngày mai chị về nhà, có muốn cái gì không? Chị mua cho”
Cậu lắc đầu: “Không có, mấy đồ lần trước chị mua em còn chưa dùng hết”
Ngày hôm sau Bạch Vi trở về thăm nhà, cô mang theo một đống đồ ăn, hoa quả tươi và những món ăn bổ dưỡng để bồi bổ cho thằng bé. Bạch Vi trước khi về cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mẹ, nhưng đến khi mẹ cô mở cửa thì bản thân cô có chút đau lòng.
“Mẹ”
Khuôn mặt mẹ Bạch không có nhiều cảm xúc, Bà nhìn Bạch Vi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại vài giây trên những túi đồ lỉnh kỉnh cô đang mang theo, rồi tránh đi, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người nhường lối.
Bạch Vi hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn mỉm cười: “Con về rồi”
Cô bước vào nhà, đặt túi đồ xuống bàn, quay sang nói với mẹ, giọng đầy nhẹ nhàng: “Con có mua ít đồ ăn, mấy thứ bồi bổ cho Thành Vĩ. Dạo này em học vất vả, con thấy nó gầy đi nhiều quá. Con còn mua thuốc bổ chi mẹ này.”