Đến nội dung chính

Chương 53: Kết quả

admin 708 Chữ Cài Đặt

Im lặng một lúc, Bạch Vi chợt lên tiếng, giọng thấp đi một chút: “Mẹ… con có việc muốn nói.”

Mẹ cô hơi nghiêng đầu, không hẳn là tò mò chỉ là một phản xạ thường tình. Bạch Vi hít một hơi thật sâu, mặc dù cô biết mẹ sẽ có thái độ như thế nào nhưng dù sao cũng nên nói với mẹ Bạch chuyện này.

“Con vừa ký hợp đồng chính thức với Vân Tước. Sau concert chia tay nhóm, công ty muốn con để tiếp tục hoạt động solo. Tỷ lệ chia lợi nhuận còn rất tốt…”

Mẹ cô không phản ứng ngay. Một lúc lâu sau, bà mới đặt cốc nước xuống bàn, ngẩng đầu nhìn con gái . Giọng bà không lạnh nhưng cũng chẳng mấy ấm áp:

“Vậy à? Vẫn là mấy thứ giải trí phù phiếm đó”

Câu nói như một vết cắt nhỏ, nhưng Bạch Vi đã quen. Cô chỉ gật đầu: “Vâng”

Mẹ cô im lặng. Rồi bà chậm rãi đứng dậy, bước vào bếp. Trước khi khuất sau cánh cửa, bà nói mà không quay lại.
Bạch Vi đứng lặng một lúc. Tim cô chùng xuống, rồi lại nhẹ đi. Dù sao suốt thời gian qua cô đã thông suốt, chút phản ứng này đã là rất tốt rồi.

Bạch Thành Vĩ trên lầu nghe tiếng chị về liền chạy ào xuống: “Chị ơi….”

Bạch Vi cười: “Đang học bài sao?”

Bạch Thành Vĩ cầm cuốn sách: “Dạ, em đang quyết tâm phải là thủ khoa năm nay”

“Cố lên! Cái này chị tin em làm được” Bạch Vi là nói thật, từ nhỏ thằng bé đã cực kì thông minh, trong nhà huy chương treo đầy kín, chỉ cần nhìn qua là hiểu. Trái ngược hoàn toàn với cô, người như cô phải chăm chỉ hết sức mới may ra bắt kịp.

Mấy ngày sau, không khí trong nhà như mặt hồ mùa thu phẳng lặng và lành lạnh. Thái độ của mẹ đối với Bạch Vi cũng không mặn không nhạt, cô cũng cố gắng giảm sự tồn tại hết sức có thể để tránh cãi nhau.
Đến ngày thi đại học, Bạch Thành Vĩ diện áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo như đi casting “Học trò xuất sắc quốc dân”. Cậu bước ra khỏi phòng như bước ra từ một bộ phim học đường Hàn Quốc, chỉ thiếu cái nền nhạc ballad sướt mướt đằng sau.

Bạch Vi nhìn thằng bé đầy hoài nghi: “Đi thi đại học có cần phải như này không?”

Bạch Thành Vĩ giải thích ngay: “Chị à, năm nay có người của đài truyền hình về phỏng vấn đó. Em phải ăn mặt thật đẹp để bọn họ còn phỏng vấn em. Lúc đó em sẽ nói rằng – Tôi là thủ khoa kì thi này haha”

Bạch Vi: “…..”

Bạch Vi lái xe, mà lòng như đang thi thay em trai. Dừng xe trước cổng trường, cô dặn dò:

“Cố lên! Đánh cho tung đề! Xử đẹp tụi bài tập tự luận!”

Thành Vĩ giơ nắm đấm, hào hứng gật đầu rồi chạy vào trường thi. Bạch Vi ở ngoài cổng, mở một quyển sách đọc mà mắt cứ nhìn đồng hồ năm phút một lần. Người ta đi thi mà chị lo hơn cả thí sinh.
Mấy tiếng sau, Thành Vĩ bước ra cổng trường. Quả nhiên có người của đài truyền hình đến túm cu cậu phỏng vấn, có vẻ là vì khuôn mặt đẹp trai làm người ta hứng thú. 30 phút sau, cậu mới được đài truyền hình thả đi.

Bạch Vi đưa qua chai nước: “Sao rồi?”

“Cả nhà chuẩn bị sẵn trống, chiêng và bảng điện tử đón thủ khoa tỉnh đi!”

Bạch Vi: “Còn ngày mai nữa đấy, đừng có mà tự tin”

Bạch Thành Vĩ: “Em nói thật đó”

Quả nhiên một tháng sau có kết quả thi, Bạch Thành Vĩ thủ khoa tỉnh 745 điểm.

Tùy Vân sau khi biết tin: “Thật là khủng khiếp”

Bạch Vi vui vẻ đến mức mua tặng cậu con BMW 3-Series, đây là số tiền cô dè dặt tích góp suốt 1 năm qua, vốn là để mua nhà nhưng bây giờ công ty đã cấp nhà ở cho cô nên cũng không dùng đến.

Bạch Thành Vĩ cầm chìa khóa xe cười tít mắt: “Chị tuyệt nhất!”