10h đêm. Phòng tập lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng thở hổn hển và những thân người mềm nhũn như bún mới luộc. Bạch Vi vừa đứng dậy đã lập tức đi lết như zombie về phòng tắm ở góc cuối hành lang. Nước mát xối xuống da khiến cô rùng mình một chút, mồ hôi, bụi phấn trang điểm và cả cơn mỏi mệt dường như theo dòng nước cuốn trôi. Cô tắm nhanh, gội đầu sơ qua rồi khoác lên người chiếc hoodie rộng màu xám tro, tóc còn hơi ẩm được buộc lỏng sau gáy. Gương phản chiếu hình ảnh một cô gái có đôi mắt nâu sâu thẳm, vẻ mệt mỏi vẫn còn in hằn dưới bọng mắt nhưng có gì đó nhẹ nhàng và thảnh thơi lạ kỳ.Ra khỏi phòng tắm, cô ghé vào ghế dài phía ngoài, thả người xuống, tay cầm điện thoại. 10h27.
[Tin nhắn: Hoắc Thời Vũ – 22:20 PM]
“Anh đến rồi. Xuống sảnh là thấy”
Bạch Vi cười nhẹ, ngón tay lướt nhanh qua màn hình trả lời: “Chờ em 3 phút nhé!”
Đúng 10h30, cô xỏ vào đôi giày sneakers trắng, kéo nhẹ khóa áo hoodie rồi đeo túi chéo qua vai. Lúc xuống đến sảnh, ánh đèn xe quen thuộc chiếu một vòng vào bức tường kính phía trước. Hoắc Thời Vũ đang đứng tựa bên cửa xe, tay đút túi quần, bộ hoodie đen khiến anh như hòa vào bóng tối xung quanhnchỉ có ánh mắt là không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Bạch Vi mở cửa xe, chưa kịp ngồi xuống đã nghe anh nói giọng hơi bất ngờ: “Nói 3 phút là 3 phút thật à?”
Cô cười khẽ, giọng vẫn còn đọng chút hơi thở mệt mỏi nhưng rõ ràng là thoải mái hơn trước: “Em là người đúng giờ mà hihi”
Hoắc Thời Vũ nghiêng đầu nhìn cô một chút, ánh mắt vẫn lặng lẽ như mọi khi, nhưng khóe môi lại cong lên một cách rất nhẹ. Anh không nói gì, chỉ với tay qua bên ghế phụ, mở nắp chai nước suối lạnh rồi đưa cho cô.
“Uống đi. Tập xong mà không bổ sung nước là mai nhức đầu đấy” Giọng anh trầm và khàn khàn, mang theo chút mỏi mệt của một ngày dài, nhưng từng lời vẫn có sự tỉ mỉ hiếm thấy.
Bạch Vi đón lấy, uống một ngụm nhỏ rồi nghiêng người tựa lưng vào ghế, thở ra khe khẽ. Cô nhìn anh: “Anh cũng vừa tan làm à?”
Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn phía trước như đang suy nghĩ gì đó, rồi chậm rãi nói:
“Ừ, nhưng đến đây rồi thì tự nhiên thấy đỡ mệt”
Bạch Vi: “Đứng trước công ty anh còn thấy khỏe thì đỉnh đấy”
Hoắc Thời Vũ bật cười thành tiếng, ngắn gọn mà rõ ràng là vui vẻ. Rồi anh đưa tay chỉnh lại dây an toàn cho cô, tay lướt rất khẽ qua tóc cô khi kéo dây qua vai.
Bạch Vi bị hành động bất ngờ này làm khuôn mặt đỏ ứng, khoảng cách khuôn mặt của 2 người bị kéo gần: “Em…để em tự làm”
Hoắc Thời Vũ khựng lại một nhịp trước khi rút tay về, ánh mắt lướt qua gò má ửng hồng của cô gái trước mặt, khẽ cong môi: “Anh biết. Nhưng anh xe này hơi khó cài”
Xe lăn bánh trong im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng khó chịu, mà là sự yên bình hiếm hoi sau một ngày dài cả hai đều đã mỏi mệt. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio vang lên như một lớp nền mỏng manh, vừa đủ để lấp khoảng trống giữa những hơi thở trùng xuống.
Một lúc sau, giọng Hoắc Thời Vũ lại vang lên, nhẹ và thấp:
“Hôm nay tập căng thế à?”
Cô cười nhẹ, thả lỏng người dựa vào ghế, mắt nhìn nghiêng về phía anh:
“Vâng gần concert chia tay nên khối lượng công việc khá nhiều ạ. Em….không muốn bỏ cuộc, muốn làm thật tốt ở sân khấu cuối cùng”
Ánh mắt Hoắc Thời Vũ chợt khựng lại một chút. Anh không nói gì, nhưng tay đang đặt trên vô lăng lại siết nhẹ. Câu nói đó giản dị mà cũng rất giống với chính anh.