Đến nội dung chính

Chương 44: Bắt quả tan

admin 827 Chữ Cài Đặt

——-Rạp chiếu phim———Cô bước vào rạp, tìm chỗ ngồi đã được đặt trước. Hoắc Thời Vũ vẫn lịch sự mở cửa cho cô, rồi một tay cầm vé, tay kia vỗ nhẹ lên lưng cô, như một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. Trong bóng tối của rạp chiếu phim, âm thanh từ bộ phim vang lên đều đặn. Cảnh hài hước vừa đến, nhân vật chính làm một hành động ngớ ngẩn khiến Bạch Vi không thể nhịn được cười. Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên, lấp đầy không gian tĩnh lặng xung quanh. Hoắc Thời Vũ ngồi bên cạnh không khỏi nhìn cô. Ánh sáng từ màn hình chiếu làm khuôn mặt cô sáng lên, đôi mắt nâu lấp lánh, và nụ cười tươi tắn không thể che giấu. Anh nhìn một lúc, rồi bất giác, khóe môi anh nhếch lên một chút.

Bạch Vi quay sang, nhận thấy ánh mắt của anh có chút ngượng ngùng: “Phim này…hay thật”
Hoắc Thời Vũ không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng ngả người vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Càng tiếp xúc anh càng lún sâu, anh muốn mãi mãi bảo vệ nụ cười này của cô. Hoắc Thời Vũ nhìn cô thêm một chút rồi lại quay mắt về phía màn hình, nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi.

Bộ phim kéo dài 1h30 phút, hai người cùng nhau ra ngoài trước vì sợ những người khác nhìn thấy. Hoắc Thời Vũ đi trước sợ cô không nhìn thấy đường liền cầm cổ tay cô dẫn đi.

“Ah!” tiếng rên đau của cô lọt vào tai anh. Bạch Vi hơi giật mình khi cảm nhận được sự thả nhẹ từ cổ tay, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với ánh mắt lo lắng của Hoắc Thời Vũ. Chưa kịp nói gì, anh đã phát hiện ra lớp băng quấn kín dưới tay áo hoodie dài của cô.

“Em bị thương à?” Giọng anh trầm xuống, không còn chút nào là đùa cợt hay vui vẻ như trước
Bạch Vi thoáng chút ngượng ngùng, liền quay đi, cố che giấu vết thương mà cô đã quá quen thuộc với nó trong ngày hôm nay: “Không sao đâu, em không cẩn thận va phải cạnh bàn hơi bén thôi” cô lúng túng đáp nhưng ánh mắt lảng tránh khiến Hoắc Thời Vũ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Anh không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng thay đổi vị trí tay đưa cô ra ngoài. Khi ra đến cửa rạp, Bạch Vi có chút ngỡ ngàng khi Hoắc Thời Vũ đột ngột dừng lại, khẽ kéo cô về phía ánh sáng yếu ớt gần cửa. Anh nghiêng đầu xuống, quan sát bàn tay cô một cách kỹ lưỡng rồi lại nhìn lên cô, đôi mắt anh hơi nheo lại như để đoán xem cô sẽ phản ứng thế nào.

“Em thực sự không sao, vết thương nhỏ thôi” Bạch Vi nhắc lại lần nữa nhưng lần này giọng cô mềm mỏng hơn hẳn, không còn vẻ vội vã như khi trước.
“Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện” anh nhẹ nhàng nói đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào cô

“Vết thương nhỏ thôi không sao thật mà” Bạch Vi giọng điệu kiên quyết

Hoắc Thời Vũ nhìn thấy thái độ kháng cự của cô đành chậm rãi nói: “Vết thương nhỏ nhưng vẫn phải chú ý, đừng để bị nhiễm trùng” bây giờ mối quan hệ của anh và cô chỉ là tiền bối – hậu bối, anh không thể nào can thiệp quá nhiều.

Bạch Vi vui vẻ trở lại: “Em sẽ chú ý”

——–Ngoài rạp chiếu phim 30 phút sau———-

Trong một quán trà sữa gần đó, đám bạn tụ họp với nhau sau buổi “rình mò lén lút”.

Lưu Tử Hào ngồi gác chân lên ghế, hớp một ngụm trà sữa, bỗng cười phá lên: “Trời ơi, mấy cậu có nhìn thấy cái mặt Hoắc Thời Vũ lúc đó không? Cái ánh mắt đó… tôi nói thật chứ, từ đầu tới cuối chưa từng rời em dâu quá 5 phút”

Trang Ngọc nghiêm túc như đang họp tổ dân phố:

“Lúc nào cơ? Tôi mải ăn… ly bắp rang bơ. Xin lỗi tôi đói!”

Mộc Từ đập bàn, tay cầm ly cà phê lắc lia lịa:

“Em thấy! Em ngồi trên cao, ngay hàng ghế vàng VIP. Cái tên Hoắc Thời Vũ đó từ đầu tới cuối chỉ nhìn… ‘em dâu tương lai’ thôi! Mắt thì không chớp, mặt thì cười lén, thật muốn cho fan thấy vẻ mặt đó của cậu ta! nổi hết cả da gà”

Lưu Tử Hào gật đầu: “Chuẩn luôn! Mắt cậu ta sáng như đèn pha chiếu thẳng vào em dâu, còn bộ phim thì thành… ‘bối cảnh minh họa tình yêu’. Mà cái cười nhẹ đó, trời má ơi, lạnh lùng cái gì? Dịu dàng muốn độn thổ!” Trang Ngọc ngoan ngoãn chăm chú ngồi nghe.