Đến nội dung chính

Chương 36: Thình thịch

admin 778 Chữ Cài Đặt

Ngày ngày làm việc cứ thế trôi qua, vừa lúc quay show âm nhạc xong, điện thoại Bạch Vi có chuông tin nhắn đến. Vừa mở ra đập vào mắt cô là icon hình con cún Shiba say hello của Hoắc Thời Vũ gửi đến.

Một giây, hai giây.

Cô dụi mắt.

Đúng là Hoắc Thời Vũ thật rồi… gửi icon cún con??

Đây là cái người mà ai cũng bảo “nghiêm túc đến phát ngột”, “bình khí như núi”, “lạnh lùng như băng hà Tây Tạng” đó hả?

Cô còn chưa kịp phản ứng thì tin nhắn tiếp theo đã đến: “Chủ nhật này 8h ở nhà hàng Star nhé. Chỗ đó bảo mật rất an toàn”

Cô lúng túng, tay run run nhắn lại: “Oke ạ!” sao có có cảm giác quái quái thế nào. Giống như là anh đang mời ngược lại cô.

Chủ nhật đến như một cơn lốc, nhanh đến mức Bạch Vi không kịp nhận ra. Lịch quay TVC kết thúc khá sát giờ, không kịp về nhà thay đồ cô quyết định mặc luôn bộ trang phục quay video. Bạch Vi vội vàng chỉnh chỉnh lại đầu tóc rồi lao lên xe chạy đến nhà hàng. Chuyện cô đi ăn cùng Hoắc Thời Vũ, chị Mai cũng không cấm cản gì, chỉ dặn dò cô cẩn thận chút. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của những đèn led lung linh, Bạch Vi bước vào nhà hàng, trong bộ trang phục quay TVC cô vừa mặc xong. Áo xuyên thấu lấp lánh, váy xếp tầng bồng bềnh như một nàng công chúa hiện đại, phối cùng đôi bốt trắng làm nổi bật đôi chân dài và phong cách trẻ trung của cô. Cô vừa bước vào nhân viên nhà hàng đã nhanh chóng dẫn cô lên khu vực VIP, nơi Hoắc Thời Vũ đã ngồi chờ. Anh đứng lên ngay khi thấy cô, ánh mắt của anh lóe lên chút bất ngờ rồi từ từ chuyển thành ngạc nhiên. Trước mắt anh là Bạch Vi trong bộ đồ trắng lộng lẫy, ánh sáng chiếu vào làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết nhưng không kém phần quyến rũ của cô. Vốn là người ít khi bộc lộ cảm xúc, Hoắc Thời Vũ một lúc lâu mới thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng, lên tiếng: “Em đến rồi”
Bạch Vi nhận ra ánh mắt anh vội giải thích: “Em vừa quay TVC xong khá sát giờ nên em mặc luôn cái này đến”

Hoắc Thời Vũ: “Đẹp lắm, rất hợp” nói rồi anh kéo ghế mời cô ngồi. Cả hai đều là người hướng nội nên khoảng trống im lặng kéo dài cũng khá lâu. Sau vài phút yên lặng chạm đũa vào món khai vị, Bạch Vi len lén liếc Hoắc Thời Vũ một cái.

Bạch Vi: “Anh.. hôm nọ anh gửi nhầm sticker sao?”

Hoắc Thời Vũ đáp rất bình tĩnh: “Không nhầm. Chọn kỹ mà.”

Bạch Vi: “…”

Không khí lại rơi vào yên lặng. Cô lặng lẽ gắp một miếng salad, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng đầu thì đang lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Anh ta CHỌN KỸ con cún Shiba say hello…”

Một lát sau, Hoắc Thời Vũ ngước lên, chậm rãi hỏi:

“Em thích Shiba không?”

Cô hơi ngớ người: “Cũng… dễ thương mà” Rồi cô nhướn mày nhìn anh đầy nghi ngờ: “Anh định nuôi hả?”
“Không” anh đặt nĩa xuống, mắt không rời cô lại thì thầm một câu chỉ có mình anh nghe: “anh đang tìm lý do chính đáng để nhắn tin cho em”

Bạch Vi ho khan một cái, suýt sặc nước lọc: “Hả…sao ạ? em không nghe rõ”

Hoắc Thời Vũ: “Giờ thì không nhưng tương lai có lẽ sẽ có. Em thấy sticker đó kì lạ sao? Để anh đổi”

“Không, không đâu em tưởng anh không thích mấy thứ đáng yêu kiểu đó nên mới thấy lạ” Cô nói lí nhí, mắt nhìn đâu cũng được miễn là đừng nhìn thẳng vào mặt anh.

“Anh không thích mấy thứ đáng yêu” Anh đáp thản nhiên.

“…???”

“Nhưng em thích ” Anh mỉm cười đủ để khiến đèn led của nhà hàng chớp tắt một nhịp vì ghen tị.

Cô không biết trả lời thế nào nữa, đành uống cạn ly nước lọc như thể đấy là rượu mạnh, hy vọng giấu được đôi má đang đỏ bừng. Là sao? Là sao? Não bộ Bạch Vi đang múa may quay cuồng??? Có phải cô đang tưởng tượng không?? Huhu tim sắp ngưng mất !!!!
Không khí yên lặng một lần nữa kéo đến, nhưng lần này là yên lặng kiểu… tim đập lạc nhịp chứ không còn là vụng về nữa. Một sự yên lặng ấm áp đến kỳ lạ.